Đàm Vĩnh Hưng, Hiền Thục và “cái duyên” với ĐH HIU

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 17:30 24/08/2017

Tại lễ khánh thành Toà nhà “Con tàu tri thức” ĐH HIU - Hong Bang International University (tên viết tắt của ĐH Quốc tế Hồng Bàng), ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Hiền Thục cho biết rất háo hức vì sắp tới sẽ đảm nhận… một vai trò đặc biệt.

Công trình được đánh giá là mang đến những khái niệm kiến trúc đại học mới mẻ, hiện đại bậc nhất VN, tọa lạc tại địa chỉ 215, đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM, cao 25 tầng, mang hình dáng “Con tàu tri thức” (con tàu chở cuốn sách) với đầy đủ tiện nghi của một trường đại học đẳng cấp quốc tế.

Hỗ trợ bạn trẻ đam mê nghệ thuật

Tại lễ khánh thành, ĐH HIU đã công bố thông tin “ông hoàng nhạc Việt” - ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng sẽ đảm nhận vai trò là Chủ nhiệm CLB âm nhạc của tập đoàn. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ: “Mình sẽ cố gắng hết sức, bằng những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm mình có để truyền đam mê âm nhạc cho các bạn trẻ”.

Đàm Vĩnh Hưng, Hiền Thục và “cái duyên” với ĐH HIU - Ảnh 1.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng biểu diễn giao lưu trong lễ khánh thành Đại học Hiu

Dịp này, nhà trường cũng cho biết ca sĩ Hiền Thục sẽ là giảng viên thanh nhạc hệ thống giáo dục của NHG. Biểu diễn tại lễ khánh thành trong chiếc áo dài in nhiều dòng chữ tiếng Anh, Hiền Thục chia sẻ: “Mình chọn chiếc áo dài này vì thấy nó phù hợp với môi trường quốc tế đại học HIU”.

Nữ ca sĩ bày tỏ sự ngạc nhiên trước cơ sở vật chất khang trang, hiện đại của ĐH HIU và mong muốn sẽ góp phần đưa các bạn trẻ yêu nhạc chạm đến ước mơ, có sự chuyên nghiệp trong giọng hát và biểu diễn.

Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc do học sinh, sinh viên thuộc hệ thống giáo dục của Tập đoàn Nguyễn Hoàng (ĐH HIU là một thành viên của hệ thống giáo dục Tập đoàn Nguyễn Hoàng) biểu diễn tại lễ khánh thành đã nhận được nhiều tiếng vỗ tay hoà nhịp của đông đảo khách tham dự. Đông đảo sinh viên tỏ ra thích thú khi biết ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và HIền Thục sẽ gắn bó với NHG.

Đàm Vĩnh Hưng, Hiền Thục và “cái duyên” với ĐH HIU - Ảnh 2.

Ca sĩ Hiền Thục giảng viên âm nhạc Đại học HIU

Trong suốt thời gian qua, tập đoàn Nguyễn Hoàng - NHG  luôn chú trọng đào tạo học sinh, sinh viên phát triển toàn diện dựa trên triết lý giáo dục “nhân bản”. Không chỉ tạo điều kiện để người học hình thành và phát triển tư duy sáng tạo trên nền tảng tri thức vững chắc, các kỹ năng, năng khiếu của người học cũng được tạo điều kiện để phát huy và tỏa sáng.

Hệ thống giáo dục NHG có các giáo sư âm nhạc tốt nghiệp nước ngoài, người học được tham gia vào các CLB sở thích (âm nhạc, thể thao...) Tại UK Academy - Trường Quốc tế Học viện Anh Quốc hay tại SNA - Trường Quốc tế Bắc Mỹ (hai thành viên thuộc hệ thống giáo dục NHG), mỗi học sinh khi ra trường đều biết chơi một loại nhạc cụ.

Háo hức những khu chức năng độc đáo

Một không gian đặc sắc được nhiều sinh viên liên tụcselfie tại tòa nhà “Con tàu tri thức” là công viên đầy màu sắc lấy cảm hứng từ vở nhạc kịch Rome và Juliet. Những mảng tường mang màu sắc châu Âu, các bậc thang dẫn lối lên nơi hò hẹn của Romeo và Juliet đầy lãng mạn… Xu hướng kiến trúc thân thiện này tạo nên bối cảnh nhân văn, tưởng chỉ là đường đi hóa ra là nơi kết nối, là chốn gặp gỡ, khơi gợi nhiều nguồn cảm hứng học tập, nghiên cứu.

Đàm Vĩnh Hưng, Hiền Thục và “cái duyên” với ĐH HIU - Ảnh 3.

Công viên Romeo và Juliet đầy lãng mạn

Nguyễn Lê Thành Tiến (khoa Xét nghiệm) hào hứng cho biết: “Trước giờ nói tới trường đại học thì em chỉ nghĩ là có các giảng đường với những bức tường, bàn ghế. Không gian độc đáo này sẽ giúp tụi em thư giãn, từ đó học tập tốt hơn. Em thích nhất là chỗ không gian hình ảnh 3D, có thể chụp ảnh rất thú vị”.

Không những vậy, tại lễ khánh thành, nhiều sinh viên cũng bất ngờ trước thông tin lần đầu tiên tại Việt Nam có một “đại lộ danh vọng” và đại lộ ấy chính là những bậc thang dẫn lối vào sảnh đường lộng gió của tòa nhà. 33 bậc thang chia làm hai nhịp cao dần lên, được gắn 99 ngôi sao. Mỗi ngôi sao ghi danh những nhân vật làm rạng danh ĐH HIU, những người quan trọng trong các sự kiện trọng đại của trường.

Ngôi sao đầu tiên đã được trao cho PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng - người sáng lập đồng thời là hiệu trưởng nhà trường giai đoạn 1997-2015. Lối đi “ngôi sao danh vọng” độc đáo mang tới nguồn cảm hứng về con đường đại học - nơi mọi người cần nhau như các ngôi sao ở bên nhau, kết nối thế hệ này với thế hệ khác.

Công trình còn có những không gian chức năng khác như khu thể thao đa năng, khu tập gym và tái tạo, phòng xả stress, skybar, food court… ít gặp tại Việt Nam nhưng khá phổ biến tại các đại học hiện đại trên thế giới, cung cấp cho người học môi trường đầy sinh khí để tái tạo đời sống tinh thần.

"Em rất tự hào vì mình là sinh viên ĐH HIU, được học tập trong cơ sở rất hiện đại, tiện nghi không thu kém các trường quốc tế. Nhiều không gian, khu chức năng lần đầu tiên em được thấy và trải nghiệm".

Thùy Dung (sinh viên năm 1).