Đâm vào đống tro than đang âm ỉ cháy, 3 cô cháu bị bỏng nặng

Văn Nguyễn, Theo Thời Đại 10:30 06/08/2017

Khi đang chở 2 người cháu (4 tuổi và 2 tuổi) đi chơi, xe máy của chị Hiên đã đâm vào đống tro than đang âm ỉ cháy bên đường khiến tất cả đều bị bỏng nặng.

Ngày 6/8, Thượng tá Nguyễn Quang Thành, Trưởng công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) xác nhận, đã nhận được đơn của bà Lê Thị Trầm (trú thôn An Tiêm, xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân) phản ánh việc có người thiếu ý thức đốt rác ngay ngã 3 đường làng khiến con và cháu bà gặp tai nạn thương tâm.

Đâm vào đống tro than đang âm ỉ cháy, 3 cô cháu bị bỏng nặng - Ảnh 1.

Chị Trần Thị Mai Hiên bị bỏng nặng 2 chân sau khi ngã vào đống tro than. (Ảnh gia đình cung cấp)

Theo đó, vào khoảng 20h30 ngày 31/7, chị Trần Thị Mai Hiên (SN 2000, con gái bà Trầm), chở 2 người cháu là Trần Nguyễn Linh Đan (SN 2013) và Trần Nguyễn Linh Nhi (SN 2015), đi chơi.

Khi tới một ngã 3 nằm trong hẻm thuộc địa phận thôn Lam Thủy (xã Xuân Giang), do bị che khuất tầm nhìn, xe máy chở 3 cô cháu đã đâm vào đống tro than đang âm ỉ cháy nằm ngang hành lang đường.

Sự việc xảy ra đúng lúc đường vắng người qua lại, trời tối nên không có ai phát hiện sự việc để cứu giúp 3 nạn nhân. Do vướng xe máy không thể thoát ra nên quần áo 3 cô cháu đã bốc cháy khiến các nạn nhân bị bỏng nặng.

Đâm vào đống tro than đang âm ỉ cháy, 3 cô cháu bị bỏng nặng - Ảnh 2.

Chân của các cháu bị bỏng nặng. (Ảnh gia đình cung cấp)

Vừa la hét kêu cứu, chị Hiên vừa cố vùng vẫy lôi được hai cháu ra khỏi đống than. Nghe tiếng kêu cứu, một thầy giáo ở gần đó đã lao tới, cùng hô hoán người dân đến giúp đỡ, đồng thời đưa ngay cả 3 nạn nhân tới Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân cấp cứu.

Lúc này toàn thân 3 nạn nhân đều bị bỏng ở chân, tay, lưng. Do vết bỏng quá nặng, cả 3 cô cháu đã được chuyển tới sơ cứu tại một bệnh viện tại tỉnh Nghệ An, rồi được chuyển thẳng ra Viện Bỏng Quốc gia để tiếp tục chữa trị.

Hiện, cả 3 cô cháu lần lượt được phẫu thuật cấy ghép da và đã qua khỏi cơn nguy kịch. Tuy nhiên, bà Trầm cho rằng, con gái và 2 cháu gặp nạn có một phần trách nhiệm của một gia đình ngay cạnh đống rác vì vậy đã viết đơn phản ánh gửi lên cơ quan công an.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày