Đài MBC đứng ngoài cuộc đua bom tấn truyền hình Hàn năm 2016

Rawegglover, Theo Trí Thức Trẻ 12:28 30/12/2016

Cùng nhìn lại những tác phẩm lên sóng MBC trong năm 2016, một năm được xem là tương đối ảm đạm đối với nơi từng sản sinh ra hai hit “Kill Me, Heal Me” và “She Was Pretty”.

Năm 2015, MBC gây bão dư luận với hai phim truyền hình ăn khách Kill Me, Heal MeShe Was Pretty. Kill Me, Heal Me đã mang về cho nam diễn viên Ji Sung giải thưởng Daesang danh giá tại MBC Drama Awards. Trong khi đó, She Was Pretty được xem là cơn sốt không ngờ nhờ vào sự ăn ý của cặp đôi Park Seo Joon và Hwang Jung Eum, cùng xu hướng trồng hành "phá đảo thế giới ảo" rất được yêu thích.

Tuy nhiên, câu chuyện MBC "đè bẹp" KBS và SBS vào năm 2015 đã khép lại từ lâu. Bước sang năm 2016, nhìn chung nhà đài này đã không còn nhiều dự án nổi bật để cạnh tranh với các đối thủ cùng khung giờ. Trong tất cả 24 tác phẩm lên sóng MBC năm vừa qua (bao gồm 3 phim đầu tuần, 6 phim giữa tuần, 6 phim cuối tuần và 9 phim hàng ngày), chỉ có một số ít tác phẩm là đạt được lượng người xem từ mức khá trở lên.

Đài MBC đứng ngoài cuộc đua bom tấn truyền hình Hàn năm 2016 - Ảnh 1.

"Monster"

Sau Glamorous Temptation, đài MBC tiếp tục lựa chọn một dự án dài 50 tập để phủ sóng khung giờ thứ Hai – thứ Ba của mình suốt gần nửa năm. Monster không phải là lần đầu tiên hai diễn viên Kang Ji Hwan – Sung Yoo Ri trở thành một cặp. Tuy nhiên, sự ăn ý của bộ đôi vẫn chưa đủ để melodrama này tạo nên đột phá nào đáng kể, dù câu chuyện trả thù của nhân vật Kang Ki Tan (Kang Ji Hwan thủ vai) cũng đầy phức tạp và rối rắm. Hai bộ phim đầu tuần sau đó của đài là Woman with a SuitcaseNight Light đều khá im hơi lặng tiếng cùng kết quả rating gây thất vọng.

Đài MBC đứng ngoài cuộc đua bom tấn truyền hình Hàn năm 2016 - Ảnh 2.

"Woman with a Suitcase"

Đài MBC đứng ngoài cuộc đua bom tấn truyền hình Hàn năm 2016 - Ảnh 3.

"Night Light"

Không chỉ thứ Hai – thứ Ba, những ngày thứ Tư – thứ Năm của MBC cũng chật vật không kém. Sau thành công của She Was Pretty, khung giờ giữa tuần thực sự là một khó khăn dành cho nhà đài khi liên tiếp các bộ phim lên sóng khung giờ này đều chỉ đạt rating một chữ số. Đáng thương nhất có lẽ phải kể đến Goodbye Mr. Black của cặp đôi Lee Jin Wook và Moon Chae Won. Ra mắt vào ngày 16/3 với tỉ suất người xem cho tập đầu là 3.9%, phải mất tới một tháng để bộ phim này thoát khỏi "bãi lầy" rating lẹt đẹt, theo một diễn biến mà khó ai có thể ngờ tới.

Nếu như rating suốt 10 tập đầu tiên của Goodbye Mr. Black chỉ xoay quanh ngưỡng 3 – 5%, thì đến tập 11, con số này bất ngờ nhảy vọt lên 8.1%, tăng hơn gấp đôi so với kết quả 3.8% ở tập 10 và duy trì ở ngưỡng 8 – 9% cho những tập sau đó. Nguyên nhân được cho là không nằm ở kịch bản chuyển hướng ngoạn mục hay diễn viên diễn xuất đột phá, mà lại là do đối thủ của bộ phim này là bom tấn Hậu Duệ Mặt Trời với rating "khủng bố" vừa kết thúc.

Đài MBC đứng ngoài cuộc đua bom tấn truyền hình Hàn năm 2016 - Ảnh 4.

"Goodbye Mr. Black" – câu chuyện đầy bi hài của MBC trong năm 2016

2016 có thể nói là năm của những bộ phim không có lỗi, lỗi tại thời điểm phát sóng. Riêng MBC, ngoài Goodbye Mr. Black đụng độ Hậu Duệ Mặt Trời thì còn có Weightlifting Fairy Kim Bok Joo cũng là một trường hợp đầy đáng tiếc. Đối đầu trực tiếp với Lee Min Ho và Jeon Ji Hyun của Huyền Thoại Biển Xanh (SBS) ngay từ tập đầu tiên, câu chuyện tình yêu tuổi mới lớn của Kim Bok Joo dường như không có chỗ đứng trong lòng các khán giả Hàn Quốc. Dù kịch bản phim lẫn diễn xuất của các diễn viên trong Tiên Nữ Cử Tạ đều nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía các fan hâm mộ, điều đó cũng không giúp cho con số rating được cải thiện, đến nay tập cao nhất cũng chỉ đạt 5.4%.

Đài MBC đứng ngoài cuộc đua bom tấn truyền hình Hàn năm 2016 - Ảnh 5.

"Weightlifting Fairy Kim Bok Joo"

Lucky Romance cũng là một dự án flop khác của MBC trong năm nay, nhưng không phải do chiếu sai thời điểm mà là do chính bản thân bộ phim chưa đủ sức thu hút khán giả. Lần thứ ba liên tiếp tham gia tác phẩm của MBC, nữ hoàng phim rom-com (phim hài - lãng mạn) Hwang Jung Eum nhận được không ít phản hồi tiêu cực do hình tượng nhân vật Shim Bo Nui của cô quá giống với Oh Ri Jin trong Kill Me, Heal Me hay Kim Hye Jin trong She Was Pretty trước đó. Chàng trai mới nổi của Reply 1988 Ryu Jun Yeol thì tất nhiên vẫn chưa đủ sức để "cân" cả kịch bản được.

Đài MBC đứng ngoài cuộc đua bom tấn truyền hình Hàn năm 2016 - Ảnh 6.

"Lucky Romance"

Bên cạnh những cái tên rơi rớt, MBC có lẽ cũng đã được an ủi phần nào với drama giả tưởng W – Two Worlds. Bộ phim của cặp đôi Lee Jong Suk và Han Hyo Joo là tác phẩm nổi tiếng nhất ở nước ngoài của đài trong năm nay. Tại Hàn Quốc, W – Two Worlds cũng khá ăn nên làm ra khi hai đối thủ cạnh tranh với nó là Uncontrollably Fond của KBS và Wanted của SBS đều không có màn thể hiện xuất sắc. Cốt truyện li kì, rắc rối về hai thế giới song song, cộng với sức hút của chàng diễn viên được lòng các khán giả trẻ Lee Jong Suk đã giúp cho W – Two Worlds đứng vững ở ngôi vị số 1 khung giờ thứ Tư – thứ Năm mùa hè này.

Đài MBC đứng ngoài cuộc đua bom tấn truyền hình Hàn năm 2016 - Ảnh 7.

Đài MBC đứng ngoài cuộc đua bom tấn truyền hình Hàn năm 2016 - Ảnh 8.

"W – Two Worlds", dự án thành công nhất khung giờ thứ Tư – thứ Năm

Khung giờ có phong độ ổn định nhất của MBC năm nay chính là cuối tuần. Có tới 3 bộ phim lên sóng thứ Bảy – Chủ Nhật sở hữu rating khá ấn tượng, dao động trong khoảng 15 – 20% mỗi tập, mặc dù vẫn phải chịu xếp sau những "ông lớn" tới từ KBS. 3 bộ phim này là Happy Home, The Flower in Prison và Marriage Contract.

Happy Home của nữ diễn viên Kim So Yeon không chỉ đạt được thành tích người xem khả quan, mà còn giúp cho ngôi sao 36 tuổi đoạt giải Daesang tại lễ trao giải Korea Drama Awards và giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại APAN Stars Awards. Kim So Yeon hiện cũng đang là ứng cử viên sáng giá nhất cho giải thưởng Daesang tại MBC Drama Awards, giải thưởng thường niên dành cho phim truyền hình của nhà đài sẽ diễn ra vào ngày 30/12 tới đây.

Đài MBC đứng ngoài cuộc đua bom tấn truyền hình Hàn năm 2016 - Ảnh 9.

"Happy Home"

Mỗi năm, MBC đều sản xuất một bộ phim cổ trang dài hơi nhằm hướng tới lễ kỉ niệm ngày thành lập của nhà đài. Năm nay, The Flower in Prison của cặp đôi Go Soo và Jin Se Yeon là tác phẩm được lựa chọn cho bữa tiệc sinh nhật thứ 55 của MBC. So với Hwajung của Cha Seung Won vào năm ngoái, "Hoa Trong Ngục" được đón nhận nhiều hơn nhờ vào cả kịch bản ổn định lẫn diễn xuất không quá chênh lệch của dàn diễn viên.

Trong khi đó, Marriage Contract, bộ phim gia đình hiện đại với sự góp mặt của "đôi đũa lệch" Lee Seo Jin và UEE, là một dự án thành công ngoài mong đợi của MBC với rating trung bình lên tới 19.6%.

Đài MBC đứng ngoài cuộc đua bom tấn truyền hình Hàn năm 2016 - Ảnh 10.

"The Flower in Prison"

Đài MBC đứng ngoài cuộc đua bom tấn truyền hình Hàn năm 2016 - Ảnh 11.

"Marriage Contract"

Nguyên nhân khiến cho MBC hoàn toàn đứng ngoài đường đua của những bom tấn trong năm nay có lẽ không chỉ nằm ở chất lượng của các dự án, mà ít nhiều còn là do sự kém may mắn của nhà đài. Với các khán giả yêu thích những bộ phim hấp dẫn của MBC trong năm 2016 này, đừng quên theo dõi lễ trao giải MBC Drama Awards 2016 sẽ diễn ra vào ngày 30/12 tới đây nhé!