Đài Loan xác nhận tìm thấy 74 du khách Việt Nam trong số 152 người mất tích

PHƯƠNG PHƯƠNG, Theo ĐỜI SỐNG & PHÁP LUẬT 16:04 14/01/2019

Cơ quan Di trú Quốc gia Đài Loan (NIA) cho biết họ đã tìm thấy quá một nửa trong số nhóm 152 du khách Việt Nam bỏ đoàn vào tháng 12/2018.

NIA đã cử đặc nhiệm phối hợp với cảnh sát bắt đầu chiến dịch tìm kiếm từ ngày 25/12/2018 vì 4 nhóm khách du lịch Việt Nam biến mất rải rác sau khi đến Cao Hùng từ ngày 21/12 và 23/12. Theo đó, 152/153 người trong đoàn đã bỏ trốn.

Sau khi có thông tin về vụ mất tích, NIA đã liên hệ được với 1 người và xác nhận 3 người khác đã xuất cảnh, nên tổng số du khách mất tích là 148. Trong thông báo mới nhất, NIA cho biết họ đã tìm thấy 74 người, bao gồm cả trường hợp tự đến trình diện và trường hợp bị cảnh sát bắt giữ.

Đài Loan xác nhận tìm thấy 74 du khách Việt Nam trong số 152 người mất tích - Ảnh 1.

Đài Loan tìm thấy hơn 1 nửa số du khách Việt Nam mất tích. Ảnh minh hoạ: Getty

NIA cũng kêu gọi các du khách Việt Nam còn lại sớm ra trình diện để hưởng khoan hồng. Đồng thời, Tổng giám đốc NIA Chiu Feng-kuang cảnh báo chủ thuê lao động có thể phải chịu mức án phạt nặng từ 150.000 tới 750.000 Đài tệ vì vi phạm Đạo luật Dịch vụ Việc làm, thuê lao động bất hợp pháp.

Trước đó, NIA tuyên bố treo thưởng trị giá 4.000 Đài tệ (130 USD) cho những người cung cấp thông tin dẫn đến việc tìm thấy người nước ngoài ở lại Đài Loan bất hợp pháp. Sáu trong số những người Việt mất tích đã được tìm thấy thông qua các nguồn tin này.

Việt Nam là một trong những quốc gia Đông Nam Á có thể xin visa điện tử đến thăm Đài Loan từ tháng 11/2015.

(Theo Focus Taiwan)