Đài Loan: Phát hiện thi thể phụ nữ Việt sau nhiều ngày mất tích

Cao Lực, Theo Người Lao Động 13:56 26/12/2019

Thi thể của một người phụ nữ Việt Nam và một người đàn ông, nhiều khả năng là người chồng Đài Loan của bà, được tìm thấy lần lượt tại TP Đài Nam và TP Gia Nghĩa – Đài Loan, cảnh sát Đài Nam cho biết hôm 25-12.

Theo Channel News Asia, thi thể của người phụ nữ họ Nguyễn, 37 tuổi, được cảnh sát tìm thấy tại căn nhà thuê của cặp vợ chồng tại Đài Nam vào ngày 19-12. Nạn nhân nằm trên sàn phòng ngủ với nhiều dấu hiệu cho thấy bà đã thiệt mạng trước đó nhiều ngày, cảnh sát ban đầu khẳng định, đồng thời nói thêm rằng không có dấu hiệu cho thấy xung đột xảy ra.

Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm tử thi hôm 24-12 cho thấy nạn nhân có thể đã bị bóp cổ đến chết. Dù vậy, một chuyên gia pháp y khẳng định cần phải điều tra thêm để xác định chính xác nguyên nhân.

Trong khi đó, cảnh sát tin rằng chồng của bà Nguyễn, chỉ được tiết lộ là một người đàn ông họ Chen, thiệt mạng gần cửa sông Pachang hôm 18-12, bởi xe của ông được phát hiện gần đó vào ngày 20-12. Trong xe có điện thoại của ông Chen và không ai biết vị trí của ông kể từ khi ông mất tích cùng bà Nguyễn vào ngày 16-12.

 Đài Loan: Phát hiện thi thể phụ nữ Việt sau nhiều ngày mất tích  - Ảnh 1.

Sông Pachang, gần nơi cảnh sát phát hiện xe của ông Chen. Ảnh: Channel News Asia

Sau đó, cùng ngày 20-12, gia đình ông Chen được cảnh sát cho xem thi thể nhưng họ không thể xác định liệu đó có phải là ông hay không. Vì thế, một cuộc xét nghiệm DNA sẽ được tiến hành.

Cảnh sát mở cuộc điều tra sau khi nhận được tin báo có mùi hôi thối từ nhà của vợ chồng nạn nhân. Cảnh sát đến giờ vẫn chưa cho biết họ sẽ điều tra theo hướng nào. Trong khi đó, theo hàng xóm, bà Nguyễn gặp gỡ một vài người bạn vào ngày 15-12 trước khi cãi vã sau đó cùng ngày với ông Chen.

Theo Channel News Asia