Đại gia Trung Quốc chi 63 tỷ đồng để Angela Baby "phục vụ tình dục"

Nhã An, Theo Trí Thức Trẻ 12:15 04/07/2016

Ngoài cái tên Angela Baby, còn có 2 mỹ nhân khác là Megan Fox, Candice Swanepoel cũng liên quan tới vụ việc này.

Các trang thông tin của Macau sáng ngày hôm nay đưa tin, gần đây có một đại gia Trung Quốc bỏ ra 18 triệu NDT (63 tỷ đồng), nhờ một bên môi giới để được người đẹp Angela Baby "hẹn hò", "phục vụ tình dục". Tuy nhiên, đã hai năm trôi qua kể từ khi giao dịch được hoàn tất nhưng vị đại gia này vẫn chưa thấy bóng dáng của Angela Baby đâu cả. Ông này đã vô cùng tức giận, cho rằng bên giao dịch đã lừa gạt ông, đòi bồi thường lại số tiền đã bỏ ra.

Đại gia Trung Quốc chi 63 tỷ đồng để Angela Baby phục vụ tình dục - Ảnh 1.

Nữ diễn viên Angela Baby

Theo đó, một vị đại gia lắm tiền nhiều của tên Từ Ninh từ tháng 8 năm 2014 đã thông qua trung tâm môi giới, bỏ ra 18 triệu NDT để mời 3 người đẹp là Megan Fox, Candice Swanepoel và Angela Baby gặp mặt, "phục vụ tình dục" cho ông ta, ngoài ra còn trả thêm phí dịch vụ VIP lên đến 110 ngàn tệ (khoảng 350 triệu đồng). Tuy nhiên, cuộc giao dịch cho đến nay vẫn chưa được hoàn thành, vị đại gia này nghi ngờ công ty môi giới trên chỉ lấy tên tuổi của người mẫu để lừa gạt ông, nên bây giờ đứng ra đòi lại số tiền đã mất. Tên của công ty này đã được trang Sohu tiết lộ, chính là Nalwa Holdings - công ty mẹ của Royal Court Escorts  chuyên phục vụ các dịch vụ người lớn.

Đại gia Trung Quốc chi 63 tỷ đồng để Angela Baby phục vụ tình dục - Ảnh 2.

Người đẹp Candice Swanepoel

Đại gia Trung Quốc chi 63 tỷ đồng để Angela Baby phục vụ tình dục - Ảnh 3.

Và mỹ nhân Hollywood Megan Fox cũng có tên trong sự vụ này

Theo lời Từ Ninh, với dịch vụ của Royal Court Escorts, chỉ cần ông trả phí cao, tất tần tật các dịch vụ sẽ được cung cấp, bao gồm vé máy bay, nơi ở, "điều động" các sao nữ nổi tiếng quốc tế tới bất cứ địa điểm nào do ông yêu cầu,... Trong khi đó, tháng 9 năm 2014, ông yêu cầu được gặp mặt Angela Baby, nhưng phía nữ diễn viên lại cho biết lịch trình của cô đang bận rộn nên từ chối, từ đó đến nay đã được 2 năm, và hai người vẫn chưa gặp mặt nhau lần nào. Số tiền mà đại gia đòi bồi thường chính là 18 triệu NDT trước đó ông đã trả cho công ty môi giới này.

Đối với sự việc này, quản lý của Angela Baby đã lên tiếng cho biết, họ đang tìm hiểu sự tình và liên lạc với luật sư để nghiên cứu rõ vụ việc này.

Nguồn: Ifeng, Sohu