Đại diện VFF chính thức lên tiếng vụ Quang Hải, Duy Mạnh bị tố lên tuyển Việt Nam muộn khiến thầy Park phật ý

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 16:11 04/11/2019

Đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) khẳng định không có chuyện nhóm cầu thủ Hà Nội FC vi phạm quy định, tập trung muộn ở đội tuyển quốc gia và U22 Việt Nam sau khi tham dự lễ vinh danh của CLB.

Một đại diện của VFF chia sẻ: "Lãnh đạo Hà Nội FC đã xin phép và được HLV Park Hang-seo chấp thuận cho các cầu thủ lên tập trung muộn. Lý do vì lễ vinh danh của CLB diễn ra muộn hơn so với dự kiến, phía Hà Nội FC đã báo lại phòng đội tuyển để báo cáo xin phép HLV trưởng".

Vào sáng 4/11, Quang Hải và một số đồng đội bị tố "xé rào", mải mê tiệc tùng vào đêm 1/11 dẫn đến tập trung muộn, không tuân thủ kỷ luật và giới hạn thời gian cho phép của HLV Park Hang-seo. Điều này gây tranh luận trên các diễn đàn bóng đá ở mạng xã hội.

Đại diện VFF chính thức lên tiếng vụ Quang Hải, Duy Mạnh bị tố lên tuyển Việt Nam muộn khiến thầy Park phật ý - Ảnh 1.

VFF và đại diện Hà Nội FC cùng khẳng định nhóm cầu thủ của đội bóng thủ đô không cố tình tập trung muộn, vi phạm kỷ luật của đội tuyển. Ảnh: Hiếu Lương.

Lễ vinh danh của Hà Nội FC được tổ chức vào tối 1/11. Một ngày sau khi CLB đánh bại Quảng Nam, giành chức vô địch Cúp quốc gia 2019. Buổi lễ và tiệc tổng kết lại mùa giải thành công nhất trong lịch sử CLB kéo dài từ chiều cho đến đêm muộn.

Trước VFF, đại diện Hà Nội FC cũng khẳng định thông tin trên không đúng. Giám đốc điều hành Nguyễn Quốc Tuấn nói: "Hà Nội FC đã xin phép VFF, HLV Park Hang-seo vào sáng 1/11. Các cầu thủ được chấp thuận cho tập trung vào trưa 2/11 thay vì ngay trong tối 1/11, thời điểm diễn ra lễ vinh danh".

Theo ông Tuấn, nhóm cầu thủ Hà Nội FC được triệu tập ở đội tuyển quốc gia và U22 Việt Nam ban đầu được yêu cầu tập trung vào lúc 22h00 ngày 1/11. Sau đó, đại diện Hà Nội FC đã thay mặt xin phép VFF, HLV Park và khẳng định đã được chấp thuận.

HLV Park Hang-seo trao đổi với Quang Hải, Thành Chung ở buổi tập chiều 2/11. Ảnh: Giang Nguyễn.

Các cầu thủ Hà Nội FC có mặt tập trung với đội tuyển Việt Nam vào sáng 2/11. Chiều cùng ngày, các cầu thủ ra sân tập luyện bình thường. HLV Park Hang-seo cũng tỏ ra thoải mái với các cầu thủ thuộc đội bóng thủ đô.

Ngày 3/11, ĐTQH và U22 Việt Nam được nghỉ trọn vẹn. Hai đội trở lại tập luyện vào chiều nay (4/11) với quân số gần như đầy đủ. Đội tuyển Việt Nam chỉ còn thiếu Công Phượng và Văn Hậu đang thi đấu ở châu Âu.