Đại Chúa Tể của Vương Nguyên bị chấm điểm trung bình vì ngoài hiệu ứng thì chẳng có gì đáng khen?

Khánh Lynk, Theo Trí Thức Trẻ 11:41 02/03/2020

Xem ra lần đầu tiên Vương Nguyên đảm nhận vai chính với tư cách một diễn viên độc lập thu về hiệu quả không được như mong đợi.

Đã chiếu gần cả tháng trời nhưng tác phẩm phiêu lưu kì ảo Đại Chúa Tể mãi vẫn không hiện điểm Douban đã dẫn tới một cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội. Bộ phim này có sự tham gia của cặp đôi tiểu sinh tiểu hoa hot nhất nhì Cbiz hiện nay - Vương NguyênÂu Dương Na Na cộng thêm việc phim được cải biên từ bộ tiểu thuyết gốc tiếng tăm, theo lí mà nói hai điều này hợp lại, đáng lẽ cũng nên tạo ra sức hút nhất định.

Đại Chúa Tể của Vương Nguyên bị chấm điểm trung bình vì ngoài hiệu ứng thì chẳng có gì đáng khen? - Ảnh 1.
Đại Chúa Tể của Vương Nguyên bị chấm điểm trung bình vì ngoài hiệu ứng thì chẳng có gì đáng khen? - Ảnh 2.

Thông thường, một bộ phim dài tập sau khi chiếu khoảng một tuần sẽ bắt đầu mở điểm đánh giá trên Douban, đa dạng mức độ từ cao tới thấp. Thế nhưng thời gian phát sóng Đại Chúa Tể đã gần được một tháng, trang mạng review này mãi chưa công bố điểm khiến cho một số khán giả hoài nghi chẳng biết có phải vì bình luận chê bai quá nhiều nên cứ kéo dài việc công khai số điểm hay không. Cuối cùng, vào thời điểm phim sắp kết thúc tới nơi rồi thì mức đánh giá trên Douban mới chính thức hiển thị.

Đại Chúa Tể của Vương Nguyên bị chấm điểm trung bình vì ngoài hiệu ứng thì chẳng có gì đáng khen? - Ảnh 3.

Con số 5.0 với lượt vote từ 1 tới 2 sao chiếm đa số, có thể thấy rõ ràng đây là một mức điểm khá thấp, thậm chí mới may mắn đạt tới mức trung bình. Đối với một bộ phim đại chế tác như thế này, chắc hẳn là một kết quả đáng thất vọng với cả nhà sản xuất lẫn dàn diễn viên và ekip. Dù sao, để tạo ra những thước phim chân thật nhất đưa đến cho khán giả, đoàn làm phim quả thật đã bỏ ra không ít tiền bạc và công sức.

Đại Chúa Tể của Vương Nguyên bị chấm điểm trung bình vì ngoài hiệu ứng thì chẳng có gì đáng khen? - Ảnh 4.

Tuy thừa nhận rằng hiệu ứng hình ảnh rất chân thật bắt mắt nhưng điều đó vẫn chưa đủ để làm nên thành công của một bộ phim. Vì quá chú trọng tới phần nhìn mà xem nhẹ nội dung lẫn cách tái hiện lại nhân vật từ trang sách phần nào làm phim mất đi khí chất từ nguyên tác.

Đại Chúa Tể của Vương Nguyên bị chấm điểm trung bình vì ngoài hiệu ứng thì chẳng có gì đáng khen? - Ảnh 5.

Hình ảnh phim khá bắt mắt

Đại Chúa Tể của Vương Nguyên bị chấm điểm trung bình vì ngoài hiệu ứng thì chẳng có gì đáng khen? - Ảnh 6.

Nhưng không cứu vớt được nhân vật

Bàn về nhân vật chính, hai diễn viên trẻ Vương Nguyên và Âu Dương Na Na tuy ngoại hình bắt mắt nhưng ngũ quan trông quá hiện đại, chẳng hề phù hợp phim cổ trang. Gương mặt non nớt trẻ con của Vương Nguyên cùng ba chữ “Đại chúa tể” dường như chả có chút liên quan gì với nhau. Chưa kể diễn xuất vừa cường điệu vừa gượng gạo của cặp đôi chính cũng góp phần vào việc phim bị đánh giá thấp như vậy. Có lẽ Vương Nguyên lẫn Âu Dương Na Na vẫn nên quay về con đường âm nhạc hơn là rẽ lối sang làm diễn viên.

Đại Chúa Tể của Vương Nguyên bị chấm điểm trung bình vì ngoài hiệu ứng thì chẳng có gì đáng khen? - Ảnh 7.
Đại Chúa Tể của Vương Nguyên bị chấm điểm trung bình vì ngoài hiệu ứng thì chẳng có gì đáng khen? - Ảnh 8.
Đại Chúa Tể của Vương Nguyên bị chấm điểm trung bình vì ngoài hiệu ứng thì chẳng có gì đáng khen? - Ảnh 9.

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá sao về Đại Chúa Tể?

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Hiện phim đang được phát sóng độc quyền trên trang mạng trực tuyến iQIYI từ ngày 30/1.