Đài Chosun Hàn Quốc đã chỉ ra sai lầm nhiều người mắc khi dùng điều hòa khiến tiền điện tăng vèo vèo

Đoan Trang, Theo Trí Thức Trẻ 22:53 06/07/2017

Ai cũng nghĩ đây là cách tiết kiệm điện cho điều hòa, nhưng thật ra lại tốn điện gấp đôi.

Rất nhiều bạn khi sử dụng điều hòa có quan niệm rằng khi không sử dụng thì nên tắt đi để không tốn điện. Thế nhưng nếu bạn tắt đi rồi mở lại nhiều lần trong khoảng thời gian ngắn thì lượng điện có khi tốn nhiều hơn việc bạn để máy điều hòa chạy suốt.

Để chứng minh cho điều này, đài truyền hình Chosun Hàn Quốc đã làm thử nghiệm để so sánh xem việc chạy máy suốt 2 giờ so với việc tắt đi mở lại vài lần thì điện năng chênh lệch bao nhiêu. Cùng theo dõi xem sao bạn nhé.

- Đầu tiên nhà đài cho bố trí 2 máy điều hòa ở 2 phòng hoàn toàn giống nhau, ví trí đặt máy cũng giống nhau luôn nhé.

Đài Chosun Hàn Quốc đã chỉ ra sai lầm nhiều người mắc khi dùng điều hòa khiến tiền điện tăng vèo vèo - Ảnh 1.

- Sau đó, họ cài nhiệt độ 2 máy đều ở 25 độ C và cho 2 máy chạy trong 2 giờ.

Đài Chosun Hàn Quốc đã chỉ ra sai lầm nhiều người mắc khi dùng điều hòa khiến tiền điện tăng vèo vèo - Ảnh 2.

- Tuy nhiên, có 1 điểm khác biệt là máy 1 thì được chạy suốt trong 2 giờ. Còn máy 2 thì được tắt và bật lại 2 lần.

Đài Chosun Hàn Quốc đã chỉ ra sai lầm nhiều người mắc khi dùng điều hòa khiến tiền điện tăng vèo vèo - Ảnh 3.

- Cuối cùng, kết quả thu được là máy 1 chạy suốt 2 giờ tốn hết 165kwh điện.

Đài Chosun Hàn Quốc đã chỉ ra sai lầm nhiều người mắc khi dùng điều hòa khiến tiền điện tăng vèo vèo - Ảnh 4.

- Còn máy 2 được tắt nghỉ 2 lần thì lại tốn điện lên đến 260kwh nhé.

Đài Chosun Hàn Quốc đã chỉ ra sai lầm nhiều người mắc khi dùng điều hòa khiến tiền điện tăng vèo vèo - Ảnh 5.

Như vậy, rõ ràng việc tắt mở máy nhiều trong khoảng thời gian ngắn không hề có tác dụng giúp cho điều hòa tiết kiệm điện. Mà ngược lại dung lượng điện tốn thêm hơn 1/3.

Do đó, nếu đang sử dụng điều hòa mà bạn cần đi ra ngoài trong khoảng thời gian ngắn thì tốt nhất là đừng tắt máy mà hãy tăng lên khoảng 26 – 28 độ C. Đây cũng là khoảng nhiệt độ được nghiên cứu là tiết kiệm điện nhất cho máy.

Ngoài ra, đài YTN Hàn Quốc cũng có 1 lưu ý nhỏ nữa là khi sử dụng quạt chung với điều hòa thì bạn cần phải đặt quạt cùng hướng với điều hòa. Bởi nếu đặt quạt thổi vào điều hòa sẽ gây tốn điện hơn đấy.

Như vậy, chỉ cần biết sử dụng điều hòa đúng cách thì cuối tháng bạn sẽ không còn phải đau đầu vì tiền điện tăng vèo nữa nhé.

Nguồn: TV Chosun & YTN news