Đã xa rồi cái thời idol nam Kpop còn thi nhau trang điểm, mặc váy

Donkey Kong, Theo Trí Thức Trẻ 17:26 14/11/2016

Tưởng chừng là một nét đặc trưng gắn liền với Kpop, ấy vậy nhưng đã xa rồi thời những sân khấu giả gái được khán giả nồng nhiệt đón nhận.

Giả gái - cái chuyện tưởng như gắn liền với Kpop ấy vậy mà giờ nhìn lại mới thấy nó đã dần trở thành một nét văn hóa phai nhòa trong showbiz xứ củ sâm ngày nay. Hẳn các fan lâu năm đều nhớ rõ, chỉ mới cách đây 6 năm thôi, sân khấu Kpop còn tràn ngập những màn giả gái của các idol nam. Những tiết mục giả gái nhiều đến mức người ta tưởng rằng nó đã trở thành một phần không thể thiếu, một phần rất đặc trưng của Kpop.

Đã xa rồi cái thời idol nam Kpop còn thi nhau trang điểm, mặc váy - Ảnh 1.

Xu hướng giả gái gắn liền với thời kỳ "bùng nổ dân số" idolgroup trong Kpop: 2009 - 2010

Cơn sốt giả gái diễn ra vào cùng thời gian với cuộc "bùng nổ dân số" idolgroup trong Kpop, quãng thời gian 2009 - 2010. Việc có vô số idolgroup cùng hoạt động trên sàn đấu Kpop đã tạo điều kiện cho xu hướng giả gái phát triển. Khi một boygroup được khán giả đón nhận với sân khấu giả gái của mình, những boygroup khác dĩ nhiên không thể đứng ngoài cuộc chơi.

Đã xa rồi cái thời idol nam Kpop còn thi nhau trang điểm, mặc váy - Ảnh 2.

Các chàng trai khi quảng bá nam tính là vậy nhưng lúc đã giả gái thì cũng điệu đà chẳng kém ai

Và thế là từ những boygroup "liễu yếu đào tơ" đến những anh giai cơ bắp, toàn múi là múi cũng thi nhau trang điểm, làm tóc, mặc váy, không ngại thực hiện những động tác vũ đạo nữ tính, đáng yêu có mà khiêu khích cũng chẳng thiếu. Idol nam giả gái từ trên sóng truyền hình, các show âm nhạc, show tạp kỹ đến trong những concert riêng. Vào thời điểm đó, thật khó để tìm ra boygroup nào chưa từng giả gái!

Đã xa rồi cái thời idol nam Kpop còn thi nhau trang điểm, mặc váy - Ảnh 3.

Từ sóng truyền hình...

Đã xa rồi cái thời idol nam Kpop còn thi nhau trang điểm, mặc váy - Ảnh 4.

... đến concert riêng đều tràn ngập các sân khấu giả gái

Kpop trong vài năm trở lại đây vẫn có những sân khấu giả gái nhưng khán giả đã không còn hào hứng và khoái chí như trước nữa. Mặc dù vậy, thỉnh thoảng fan vẫn cứ "đào mộ" những sân khấu ngày xưa để ngồi tít mắt một mình, nhớ về Kpop đã có một thời như thế:

 Sân khấu SBS Gayo Daejun 2009 bắt kịp xu hướng với màn liên hoàn giả gái từ 2AM, 2PM, BEAST, SHINee, Super Junior, MBLAQ

 Super Junior nhảy "Gee" và "Sorry Sorry" trong trang phục không-đỡ-nổi(sân khấu giả gái bắt đầu từ 6:10)

 2AM giả gái cover hit đầu tay của 4Minute

 Wonder Boys cover hit của hai girlgroup vàng thời bấy giờ: SNSD và Wonder Girls

 Super Junior diện skinny jeans đủ màu, cover hit của đàn em trong concert

 2PM & 2AM (Dirty Eyed Girls) biểu diễn phiên bản parody của hit đình đám thời bấy giờ: "Abracadabra"