Đã tới lúc Riot Games biến Rank động thành nơi chỉ dành cho những người muốn giao tiếp?

A Đồi, Theo Helino 23:58 11/01/2020

Ý kiến này của game thủ được chính nhân viên Riot Games đồng tình và có thể sẽ được thay đổi trong tương lai.

Ở chế độ xếp hạng hiện tại có hai mục chính là Xếp hạng đơn/đôi và Xếp hạng linh hoạt. Ở xếp hạng đơn, người chơi thường chỉ tìm trận một mình hoặc tổ đội 2 người mà thôi, trong khi đó thì tổ đội ở rank động lại có số lượng người lớn hơn khá nhiều. Điểm khác biệt lớn nhất giữa 2 chế độ này là tính đồng đội ở rank động có phần cao hơn so với xếp hạng đơn khi người chơi được ở trong cùng một tổ đội.

 Đã tới lúc Riot Games biến Rank động thành nơi chỉ dành cho những người muốn giao tiếp?  - Ảnh 1.

Xếp hạng đơn của LMHT là nơi mạnh ai nấy chơi chứ không quá quan trọng khả năng phối hợp

Mấu chốt của tính đồng đội này là việc trong các tổ đội, game thủ có thể giao tiếp bằng giọng nói (do ở cùng tổ đội từ trước), thay vì chỉ có chat trong xếp hạng đơn. Vì thế mà một game thủ đã có ý kiến cho rằng nên sửa tên của Rank động thành cái tên gì đó liên quan tới việc giao tiếp này, sao cho nó khác biệt hẳn so với xếp hạng đơn.

 Đã tới lúc Riot Games biến Rank động thành nơi chỉ dành cho những người muốn giao tiếp?  - Ảnh 2.

Rank động nên đổi tên thành hệ thống xếp hạng voice chat

Nghe có vẻ là hơi điên nhưng tôi nghĩ một hàng chờ nơi bạn có thể giao tiếp với người khác không nên xuất hiện trong xếp hạng đơn. Tốt nhất là người nào không muốn tán gẫu hay giao tiếp bằng giọng nói thì vào đánh rank đơn, còn ai muốn dùng voice chat thì vào hệ thống xếp hạng mới đổi tên từ rank động.

Tôi nghĩ việc thay tên của rank động sẽ khiến chế độ này cực kì cạnh tranh, so với tình trạng hiện tại của rank động thì mọi người chả quan tâm gì tới chuyện giao tiếp cả. Nó cũng giúp cho các người chơi thực sự tryhard có môi trường chơi game tốt hơn bởi nó sẽ khiến cho những team đủ 5 người thắng không còn dễ dàng nữa.

Riot Rovient: Đó... thực sự không phải là một ý kiến tồi.

Ý kiến này có lẽ muốn tập trung vào sự khác biệt giữa 2 chế độ rank đơn và rank động, đặc biệt là ở khả năng giao tiếp giữa các người chơi. Hiện tại thì hai chế độ này không khác gì nhau cả khi nhiều người chơi ở rank động không muốn giao tiếp. Có lẽ việc thay đổi tên của chế độ rank động thành một cái tên khác nhấn mạnh vào việc giao tiếp sẽ khiến cho người ta tích cực nói chuyện và trao đổi thông tin trong khi chơi game.

 Đã tới lúc Riot Games biến Rank động thành nơi chỉ dành cho những người muốn giao tiếp?  - Ảnh 3.

Cái quan trọng nhất của một trò chơi đồng đội là sự giao tiếp, tuy nhiên nó lại bị xem nhẹ ở chế độ rank đơn

Tuy nhiên điều này khiến cho chúng ta nhận ra rằng LMHT đang thiếu thốn trầm trọng khả năng giao tiếp của các người chơi. Rất nhiều người cho rằng LMHT đôi khi còn không được tính là một trò chơi đồng đội khi nhiều người còn chả nói chuyện hay trao đổi thông tin với người khác bao giờ. Hi vọng Riot Games sẽ tìm cách nào đó để tăng tính đồng đội cho game, cụ thể là tính năng trao đổi thông tin trực tiếp với nhau, thay vì gõ từng câu trên kênh chat.

 Đã tới lúc Riot Games biến Rank động thành nơi chỉ dành cho những người muốn giao tiếp?  - Ảnh 4.

Sự khác biệt lớn nhất của LMHT nghiệp dư và chuyên nghiệp đó là các đội tuyển hàng đầu giao tiếp với nhau rất nhiều, kể cả những thứ nhỏ nhặt nhất

 Đã tới lúc Riot Games biến Rank động thành nơi chỉ dành cho những người muốn giao tiếp?  - Ảnh 5.