Đà Nẵng: Tự uống thuốc, nữ bệnh nhân "sốc" khi mất nửa buồng trứng

Phương Thuý, Theo Người đưa tin 08:17 10/12/2019

Tự uống thuốc giảm đau, kháng viêm trong thời gian dài, nữ bệnh nhân bị khối u. Sự việc nguy hiểm, buộc lòng phải cắt bỏ nửa buồng trứng của người này.

Thông tin y khoa đặc biệt này vừa được một lãnh đạo bệnh viện Tâm Trí, TP. Đà Nẵng tiết lộ vào chiều 9/12.

Theo vị này, đây cũng sẽ là lời cảnh báo người bệnh khi đau ốm, hay có những biểu hiện lạ trong người thì không nên tự uống thuốc mà nên đến các bác sĩ chuyên khoa khám để phát hiện sớm, tránh những trường hợp nguy hiểm.

Trước đó, bệnh nhân N.T.L., 40 tuổi, trú tại TP. Đà Nẵng nhập viện trong tình trạng nguy kịch cùng với bệnh sử nhiều năm đau vùng chậu kèm theo triệu chứng rong kinh kéo dài.

Đà Nẵng: Tự uống thuốc, nữ bệnh nhân sốc khi mất nửa buồng trứng - Ảnh 1.

Ê – kíp bác sĩ bệnh viện đang thực hiện nội soi cho bệnh nhân L..

Nữ bệnh nhân này cho hay, thời gian qua, chị đã chủ quan điều trị bệnh bằng thuốc giảm đau, kháng viêm mỗi lần có triệu chứng đau ốm.

Chính hành động này của chị L. đã khiến bệnh tình trở nên nặng nề hơn. Cuối cùng, khi chịu đến bệnh viện thăm khám, chị "sốc" khi biết mình bị "U lạc nội mạc tử cung".

Chưa hết, theo kết quả kiểm tra thể hiện, do bệnh nhân đã bị nhiều tác dụng phụ từ thuốc nên có nguy cơ dẫn đến ung thư nếu không được điều trị tận gốc. Sau khi hội chẩn toàn viện, các bác sĩ quyết định tiến hành nội soi gỡ dính phức tạp và bóc trọn khối u, cắt bỏ nửa buồng trứng, đồng thời bảo tồn tử cung và phần buồng trứng lành cho bệnh nhân.

Nữ bệnh nhân sau đó đã bình phục, xuất viện cùng bài học "khắc cốt ghi tâm".

"Việc tự uống thuốc là rất nguy hiểm. Mọi người cần bỏ thói quen này, khi đau ốm nên đến các bác sĩ chuyên khoa khám để phát hiện sớm, tránh những trường hợp bệnh tình diễn biến phức tạp như trên...", một bác sĩ bệnh viện Tâm Trí Đà Nẵng khuyến cáo.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày