Đà Nẵng: Nghi phạm giết hại dã man tài xế taxi Tiên Sa đã trốn khỏi địa bàn

Infonet, Theo 12:40 24/07/2016

Theo Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Đà Nẵng), nghi phạm giết hại dã man tài xế taxi Tiên Sa đã bỏ trốn khỏi địa bàn ngay trong đêm gây án. Hiện Công an Đà Nẵng đang tung lực lượng truy xét gắt gao!

Trao đổi với PV chiều 23/7, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Đà Nẵng) cho hay đã tung lực lượng truy xét ráo riết, quyết tâm bắt giữ sớm nhất đối tượng giết hại dã man anh Lê Thanh Hữu, tài xế hãng taxi Tiên Sa, tại địa bàn xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang.

Đà Nẵng: Nghi phạm giết hại dã man tài xế taxi Tiên Sa đã trốn khỏi địa bàn - Ảnh 1.

Công an Đà Nẵng đang khẩn trương điều tra vụ việc (Ảnh: HC)

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Đà Nẵng), lúc 1h20 ngày 19/7, khi đang đậu xe taxi để chờ khách tại cây xăng số 4 (532 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), anh Lê Thanh Hữu được một người khách đến nhờ chở đi về hướng huyện Hòa Vang. Đến 2h30 cùng ngày, người dân xã Hòa Nhơn phát hiện anh Hữu chết trên đường bê-tông liên thôn Phước Hưng - Phước Hậu, trên người có nhiều vết thương. Cách xác nạn nhân khoảng 150m là xe taxi 43A-117.. mà anh Hữu điều khiển trước đó.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Đà Nẵng) ra quyết định khởi tố vụ án giết người theo Điều 93 Bộ luật Hình sự, đồng thời đã xác lập Chuyên án truy xét 041G do Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng làm Trưởng ban chuyên án.

Theo nhận định của Đại tá Trần Mưu, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa bàn ngay trong đêm gây án. Hiện ban chuyên án đã huy động lực lượng Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật Hình sự, Phòng Hồ sơ cùng các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Công an Đà Nẵng cùng Công an huyện Hòa Vang, Công an quận Cẩm Lệ chia thành nhiều tổ công tác đến các tỉnh, thành trong cả nước truy xét hung thủ gây án.

Đồng thời Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng phát thông báo đến Công an các đơn vị, địa phương về việc truy tìm đối tượng gây án. Theo đó, quá trình điều tra ban đầu xác định, đặc điểm nhận dạng của đối tượng gây án cao khoảng 1,65m đến 1,70m, đội mũ lưỡi trai, dáng người đô con, giọng nói thuộc khu vực Bắc Trung Bộ (từ Thừa thiên - Huế đến Nghệ An).

Đặc điểm quần áo mà đối tượng sử dụng trước và trong khi gây án là mặc áo khoác dài tay, vải ca-rô màu trắng sọc xám - đỏ đan chéo (màu trắng chủ đạo), dạng áo liền mũ, tay áo và lưng áo bo thun màu đỏ (có ảnh nhận diện). Đặc điểm các đồ vật mang theo gồm: Một đôi găng tay vải len thun màu trắng - xám, khẩu trang bằng vải ca-rô màu xanh - trắng (có ảnh nhận diện).

Để phục vụ công tác điều tra làm rõ đối tượng gây án, Giám đốc Công an Đà Nẵng đề nghị các đơn vị, địa phương qua công tác nắm tình hình trên địa bàn, rà soát các nhà nghỉ, nhà trọ vào thời điểm trước và sau khi vụ án xảy ra có đối tượng nghi vấn nào có đặc điểm như trên xuất hiện. Đồng thời, rà soát các cửa hàng bán quần áo thời trang xem có đối tượng nào mua loại áo, găng tay, khẩu trang có đặc điểm nêu trên vào thời điểm trước khi vụ án xảy ra.

Nếu phát hiện đối tượng có đặc điểm nhận dạng và các thông tin về quần áo, găng tay, khẩu trang như trên thì khẩn trương báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Đà Nẵng) theo số điện thoại: 0694260111 hoặc 0935834864, gặp điều tra viên Nguyễn Lương Vương thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng để phối hợp xử lý.