Đà Nẵng chỉ đạo Công an xác minh thông tin cựu phó viện trưởng VKSND sàm sỡ bé gái 7 tuổi trong thang máy

Hà Nam, Theo Tổ Quốc 15:54 03/04/2019

Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cho rằng, thông tin ông Nguyễn Hữu Linh - Nguyên Phó viện trưởng VKSND Đà Nẵng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của thành phố nên đề nghị cơ quan chức năng sớm làm rõ.

Liên quan vụ người đàn ông sàm sỡ bé gái trong thang máy ở TP. HCM, chiều 3/4, ông Lê Trung Chinh - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đã ký công văn gửi Công an TP Đà Nẵng truyền đạt ý kiến của chủ tịch UBND TP về việc đề nghị Công an TP Đà Nẵng chủ động phối hợp với Công an TP HCM xử lý thông tin người đàn ông ở Đà Nẵng sàm sỡ bé gái trong thang máy tại quận 4, TP HCM vào tối 1/4.

Trước đó, trưa cùng ngày, Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng, cũng đã có công văn đề xuất chủ tịch UBND TP Đà Nẵng về việc xử lý thông tin ông Nguyễn Hữu Linh, cựu phó viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng.

Đà Nẵng chỉ đạo Công an xác minh thông tin cựu phó viện trưởng VKSND sàm sỡ bé gái 7 tuổi trong thang máy - Ảnh 1.

Hình ảnh người đàn ông sàm sỡ bé gái trong thang máy được camera ghi lại.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cho biết, từ tối 2/4 đến ngày hôm nay, trên báo chí và mạng xã hội liên tục xuất hiện thông tin về việc một người đàn ông ở Đà Nẵng có hành vi sàm sỡ bé gái ở TP HCM gây phẫn nộ trong dư luận.

Tới trưa 3/4, nhiều báo đã đăng thông tin khẳng định người đàn ông tên Nguyễn Hữu Linh gây nên vụ việc trên nguyên là phó viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng.

Đà Nẵng chỉ đạo Công an xác minh thông tin cựu phó viện trưởng VKSND sàm sỡ bé gái 7 tuổi trong thang máy - Ảnh 2.

UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo Công an xác minh thông tin vụ việc.

Cũng theo Sở TT&TT Đà Nẵng, thông tin trên đã tạo nên làn sóng mạnh, gây bất bình trong xã hội, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, con người, cán bộ, Đảng viên của TP Đà Nẵng. Do đó, Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng trình chủ tịch UBND TP Đà Nẵng xem xét chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp làm rõ thông tin trên.