Đà Nẵng: Chạy xe băng qua đường sắt khi tàu đang đến, người đàn ông bị tàu lửa đâm chết

Hà Nam, Theo Trí Thức Trẻ 20:44 23/11/2017

Băng qua đường ray không rào chắn dù người dân đã nhắc nhở có tàu đang đến, người đàn ông làm nghề thầy cúng không nghe nên đã bị tàu lửa tông chết tại chỗ.

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra khoảng 15h30 ngày 23/11, tại đoạn đường ray dân sinh thuộc tổ 22, phường Hòa Phát (quận Cẩm Lê, TP Đà Nẵng) khiến 1 người tử vong.

Nạn nhân được xác định là ông Đ.D.T. (63 tuổi), quê huyện Đại Lộc, Quảng Nam. Ông T. làm nghề thầy cúng và hiện đang sống tại nhà anh trai cách hiện trường vụ tai nạn không xa.

Thông tin ban đầu, thời điểm trên, tàu lửa SI2 lưu thông theo hướng Nam – Bắc. Khi đến đoạn đường giao với đường dân sinh không rào chắn thì đúng lúc ông T. điều khiển xe máy hiệu AirBrade băng ngang qua đường.

Đà Nẵng: Chạy xe băng qua đường sắt khi tàu đang đến, người đàn ông bị tàu lửa đâm chết - Ảnh 1.

Đoạn đường sắt nơi xảy ra vụ tai nạn tàu hỏa. Ảnh: H. Sơn

Hậu quả, ông T. bị tàu hỏa tông chết tại chỗ, xe máy bị biến dạng hoàn toàn.

Được biết, trước lúc xảy ra vụ tai nạn thương tâm, một số người đi đường đã phát hiện tàu đang đến gần nên truy hô, tuy nhiên do trời mưa to nên nạn nhân đã không nghe thấy.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã đến hiện trường để lập biên bản vụ việc. Chiều cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được đưa về quê để lo hậu sự.

Theo người dân địa phương, đoạn đường dân sinh này mỗi ngày có hàng nghìn lượt phương tiện lưu thông qua lại nhưng không có rào chắn và đèn báo hiệu khiến nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng thường xuyên xảy ra.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày