Đã mắt với không gian "siêu art" bên trong ngôi nhà đắt nhất thế giới

Bonlivie, Theo Helino 08:17 22/04/2019

"Palais Bulles" là một trong 100 ngôi nhà mang tính biểu tượng của thế kỷ 20 và 21, đây được xem là căn hộ đắt nhất thế giới với trị giá hơn 455 triệu USD.

Với giới giàu đến siêu giàu, những căn nhà hiện đại và sang trọng dường như vẫn chưa đủ với họ. Thế nên chẳng lấy làm lạ khi có nhiều người vẫn sẵn sàng bỏ ra hàng trăm triệu đô la để xây dựng những dinh thự của riêng mình với thiết kế hoành tráng và xa hoa. Trong số những căn nhà sang trọng và đắt đỏ nhất thế giới ấy, không thể không kể đến "Palais Bulles" - dinh thự độc đáo thuộc sở hữu của nhà thiết kế thời trang lừng danh Pierre Cardin.

Cho những ai chưa biết, "Palais Bulles" là 1 trong 100 ngôi nhà mang tính biểu tượng của thế kỷ 20 và 21, được công bố trong quyển sách "The Iconic House: Architectural Masterworks Since 1900" của chuyên gia kiến trúc Dominic Bradbury. Đây được xem là ngôi nhà đắt nhất thế giới với trị giá hơn 455 triệu USD.

Đã mắt với không gian siêu art bên trong ngôi nhà đắt nhất thế giới - Ảnh 1.

@palaisbulles

Đã mắt với không gian siêu art bên trong ngôi nhà đắt nhất thế giới - Ảnh 2.

@photograzcom

"Palais Bulles" là một dinh thự nằm ở Cannes, Pháp. Được thiết kể bởi kiến trúc sư người Hungary, Antti Lovag và được xây dựng từ năm 1975 đến 1989. Đúng với tên gọi, Palais Bulles gây ấn tượng với thiết kế giống như những quả bóng đang dính liền nhau. Ngôi nhà gần như không có một góc cạnh nào khi nhìn từ xa. Không ít người còn nhận xét rằng công trình này trông khá giống với những vật thể ngoài hành tinh. Thậm chí, với một số người mắc phải hội chứng sợ lỗ, trông ngôi nhà này có vẻ hơi "ghê ghê" đấy. 

Đã mắt với không gian siêu art bên trong ngôi nhà đắt nhất thế giới - Ảnh 3.

@mah_tiby

Đã mắt với không gian siêu art bên trong ngôi nhà đắt nhất thế giới - Ảnh 4.

@studio_lun

Đã mắt với không gian siêu art bên trong ngôi nhà đắt nhất thế giới - Ảnh 5.

@hannastefansson

Bên trong căn nhà có 10 phòng ngủ được thiết kế bởi các nghệ sĩ đương đại. Phòng khách của căn nhà lại được trang trí những món đồ nội thất được lấy cảm hứng từ "bong bóng". Trong khi đó, một căn phòng khác gọi là phòng tiếp đón có thể khiến nhiều người "nổi da gà" với những nội thất có kiểu dáng lạ lùng. Palais Bulles có phòng tắm trông giống như spa, với bồn tắm và bệ đều hình tròn.

Đã mắt với không gian siêu art bên trong ngôi nhà đắt nhất thế giới - Ảnh 6.

(Nguồn: Internet)

Đã mắt với không gian siêu art bên trong ngôi nhà đắt nhất thế giới - Ảnh 8.

@tdcpr

Ngoài ra, dinh thự này còn có cả một sân vận động với sức chứa lên đến 500 người và một khu vườn rộng tới 8.500m2 bao gồm cả bể bơi, hồ nước… Và tất cả đều có hình tròn. Đêm đến, hệ thống ánh sáng từ ngôi nhà chiếu xuống hồ bơi đem đến một không gian lung linh huyền ảo chẳng khác gì cổ tích.

Đã mắt với không gian siêu art bên trong ngôi nhà đắt nhất thế giới - Ảnh 9.

@diana_lecompte

Đã mắt với không gian siêu art bên trong ngôi nhà đắt nhất thế giới - Ảnh 10.

(Ảnh: Internet)

Đã mắt với không gian siêu art bên trong ngôi nhà đắt nhất thế giới - Ảnh 11.

@sarah_in_sandy

Cùng xem thêm một số hình ảnh đẹp của căn nhà đắt nhất thế giới này:

Đã mắt với không gian siêu art bên trong ngôi nhà đắt nhất thế giới - Ảnh 12.

@julieliger

Đã mắt với không gian siêu art bên trong ngôi nhà đắt nhất thế giới - Ảnh 13.

@anaisameur

Đã mắt với không gian siêu art bên trong ngôi nhà đắt nhất thế giới - Ảnh 14.

@julieliger

@mrzwwpell.inspiration

Đã mắt với không gian siêu art bên trong ngôi nhà đắt nhất thế giới - Ảnh 16.

@mood_eternal