Đã có danh sách thí sinh được nâng điểm thi THPT Quốc gia tại Hoà Bình, 1 em không đủ điểm đậu tốt nghiệp vẫn vào Đại học

PV, Theo Helino 12:38 19/03/2019

Thí sinh được nâng tổng điểm thi THPT Quốc gia cao nhất lên tới 26,45 điểm.

Sở GD&ĐT Hòa Bình vừa cho biết Sở này đã hoàn thành việc cập nhật danh sách thí sinh ở tỉnh này bị sửa điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019 và sẽ gửi thông tin đến các bên liên quan.

Thông tin cụ thể về 64 thí sinh (bao gồm 63 thí sinh của 2018, 1 thí sinh của 2017) đã  được can thiệp thay đổi điểm thi cụ thể như sau:

- 56 thí sinh với 140 bài thi trắc nghiệm bị sửa điểm.

- Môn được nâng điểm cao nhất là môn Hoá với 9,25 điểm. 

- Cá biệt, có một thí sinh được nâng tổng điểm tới 26,45 điểm.

- 1 thí sinh không đủ điều kiện để tốt nghiệp THPT, các thí thí sinh còn lại đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp.

Đã có danh sách thí sinh được nâng điểm thi THPT Quốc gia tại Hoà Bình, 1 em không đủ điểm đậu tốt nghiệp vẫn vào Đại học - Ảnh 1.

Thí sinh dự thi THPT Quốc gia 2019. (Ảnh minh hoạ)

Trước đó, tại "Ngày hội tư vấn tuyển sinh" diễn ra ở Hà Nội, đại úy Nguyễn Mạnh Tuấn - Trợ lý tuyển sinh Cục Đào tạo, Bộ Công an nói rằng tất cả thí sinh trúng tuyển vào trường công an đều nhập học, trong đó có thí sinh ở Hòa Bình.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu Sở GD&ĐT Hòa Bình thông báo kết quả đã được cập nhật đến cho các trường đại học, học viện, cao đẳng mà các thí sinh có liên quan học ở đó trước ngày 25/3.

Theo tìm hiểu của báo Tiền Phong, tại một trường ĐH lớn ở khu vực Hà Nội, kết thúc học kỳ I, một thí sinh ở Sơn La có điểm chuẩn đầu vào trường đạt Á khoa nhưng điểm tổng kết chỉ đạt 3,42/10. Một thí sinh khác ở Hòa Bình, có điểm trúng tuyển vào trường là 24,9 điểm nhưng điểm tổng kết học kỳ I cũng chỉ đạt 3,87 /10.

Tại kỳ thi THPT Quốc gia 2018, theo danh sách trúng tuyển, thí sinh có điểm cao nhất ở các khối thi của Học viện An ninh Nhân dân đều đến từ ba tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Lạng Sơn. Trong đó, thí sinh Hòa Bình xếp lần lượt thứ hai và thứ ba, theo tổ hợp xét tuyển A01 với tổng điểm 27,7 và 27. Thủ khoa khối C03 là thí sinh ở Hòa Bình với 29,25 điểm.

(Tổng hợp)

Đã có danh sách thí sinh được nâng điểm thi THPT Quốc gia tại Hoà Bình, 1 em không đủ điểm đậu tốt nghiệp vẫn vào Đại học - Ảnh 2.