Cựu tuyển thủ U19 Việt Nam đánh lén đối phương, bị đuổi khỏi sân chỉ sau 15 phút thi đấu

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 19:29 12/07/2020

Tiền vệ Phạm Trọng Hoá (Đà Nẵng) đã bị truất quyền thi đấu trong cuộc đối đầu với Hà Nội FC vào chiều 12/7 tại vòng 9 V.League 2020.

Trọng Hoá đánh nguội Việt Anh, nhận thẻ đỏ trực tiếp. Nguồn: Bóng đá TV.

Trọng Hoá nhận thẻ đỏ ở phút bù giờ đầu tiên hiệp 2. Xem lại băng quay chậm, tiền vệ sinh năm 1997 đã dùng tay đánh vào lưng trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh của Hà Nội FC. Trọng tài chính Vũ Nguyên Vũ theo sát tình huống và ngay lập tức rút thẻ đỏ sau tình huống trên.

Trọng Hoá vào sân thay người ở phút 75 và chỉ sau 15 phút anh đã phải nhận hình phạt nặng nhất từ trọng tài chính. Đóng góp chuyên môn của anh trong thời gian cuối trận là không đáng kể.

Tiền vệ của Đà Nẵng bước ra ánh sáng cùng thời với Quang Hải, từng là thành viên trụ cột của U19 Việt Nam giai đoạn 2015-2016 dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn. Tuy nhiên, trong khi các đồng đội có bước thăng tiến nhanh thì Trọng Hoá ngày càng sa sút, ít được thi đấu ở V.League.

Cựu tuyển thủ U19 Việt Nam đánh lén đối phương, bị đuổi khỏi sân chỉ sau 15 phút thi đấu - Ảnh 2.

Quang Hải trở lại thi đấu nhưng không thể giúp Hà Nội FC có thêm bàn thắng. Ảnh: V.Đ.

Phan Văn Long và Đỗ Hùng Dũng là hai cầu thủ ghi bàn trong trận đấu tại sân Hoà Xuân. Ảnh: VPF.

Trận Đà Nẵng gặp Hà Nội FC ở sân Hoà Xuân kết thúc với tỷ số hoà 1-1. Đỗ Hùng Dũng mở tỷ số sau cú đá bồi cận thành. Trước đó, Văn Kiên treo bóng chính xác để Văn Quyết đánh đầu khiến Tuấn Mạnh cản phá vất vả.

Tuy nhiên, chỉ sau đó 6 phút, Phan Văn Long đã có bàn gỡ hoà cho đội chủ nhà với pha đánh đầu cận thành. Ở tình huống này, trung vệ Thành Chung của Hà Nội FC đã kèm người không tốt.

Với kết quả này, Hà Nội FC vẫn chưa biết thắng sau 3 trận liên tiếp tại V.League mùa này. Trận đấu này cũng đánh dấu sự quay trở lại của Quang Hải nhưng anh không thể giúp đội bóng phá vỡ bế tắc.