Cựu thành viên f(x) debut solo: Xinh như công chúa SM nhưng vẫn bị chê 1 điều

Nguyên Phạm, Theo Trí Thức Trẻ 17:17 29/06/2019

Cựu thành viên f(x) vừa chính thức ra mắt khán giả với vai trò ca sĩ solo qua sản phẩm âm nhạc đầu tay.

Đúng 18 giờ ngày 29/6 (giờ địa phương), cựu thành viên f(x) là Sulli đã chính thức ra mắt khán giả với vai trò ca sĩ solo thông qua sản phẩm âm nhạc đầu tiên là đĩa đơn kĩ thuật số "Goblin" gồm ca khúc chủ đề cùng tên và 2 ca khúc khác gồm "On The Moon" và "Dorothy".

MV "Goblin" – Sulli

Tuy đã rời f(x) nhưng Sulli vẫn còn ở lại hoạt động dưới trướng của SM. Cư dân mạng cảm thấy khó hiểu vì điều này. Tuy nhiên, họ dường như biết rằng công ty này vẫn một mực giữ Sulli lại vì nhan sắc nổi bật của cô. Qua MV, cựu thành viên f(x) đẹp rạng ngời với mái tóc hồng và khiến nhiều fan đặt danh hiệu công chúa SM.

Cựu thành viên f(x) debut solo: Xinh như công chúa SM nhưng vẫn bị chê 1 điều, lần đầu tiết lộ nguồn gốc nghệ danh mình - Ảnh 2.

Nhan sắc Sulli trong sản phẩm âm nhạc mới

"Goblin" là một ca khúc thuộc thể loại organic pop kết hợp với giai điệu glockenspiel đáng nhớ. Lời bài hát phản ánh về việc Sulli suy nghĩ như thế nào về cách mà người khác nhìn nhận mình. MV hấp dẫn với các sắc màu sáng tối đối lập, kể về câu chuyện của một người mắc chứng rối loạn phân li với 3 tính cách khác nhau.

Với một ca khúc có giai điệu nhẹ nhàng, dĩ nhiên Sulli với giọng hát không được đánh giá cao như các thành viên f(x) khác là Luna hay Krystal sẽ dễ dàng thể hiện bài hát này. Tuy nhiên, cô vẫn bị một số cư dân mạng đánh giá rằng giọng hát còn mỏng, thiếu cảm xúc khi cất giọng.

Ngoài màn debut, Sulli còn gây chú ý khi lần đầu tiên tiết lộ nguồn gốc về nghệ danh của mình trong chương trình tạp kĩ "Night of Hate Comments" do chính cô làm "chủ xị" vào ngày 28/6. Tập phát sóng này gồm các khách mời như "nữ hoàng nhạc trot" Song Gain, Song Ja và Park Sungyeon.

Sulli có tên thật là Choi Jinri và khi debut làm diễn viên nhí thì được một phóng viên nói rằng tên của cô hơi nhạy cảm với một tôn giáo nên đã gợi ý cho cô nghệ danh khác. Theo đó, "Sul" và "li" trong tiếng Hán lần lượt nghĩa là "tuyết" và "hoa lê". Lúc nghe gợi ý này, Sulli không thể từ chối thẳng thừng nên đành chấp nhận. Ngay hôm sau, một bài báo được đăng tải và ghi nghệ danh Sulli. Kể từ đó, cô cũng quen với tên này và SM cũng chấp nhận.

Nguồn tham khảo: Soompi