Cựu sao Arsenal bỏ vợ, trở thành "ma men" và "khuynh gia bại sản" vì cờ bạc

Don Juan, Theo Trí Thức Trẻ 17:28 25/09/2016

Từng là một trong những siêu sao của bóng đá Anh, nhưng Kenny Sansom hiện giờ chẳng có nổi một ngôi nhà để ở...

Kenny Sansom, 54 tuổi, từng là một trong những tài năng trẻ triển vọng của bóng đá Anh. Ông bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp khi mới chỉ 16 tuổi trong màu áo Crystal Palace và chỉ 1 năm sau đã được triệu tập lên tuyển Anh.

Cựu sao Arsenal bỏ vợ, trở thành ma men và khuynh gia bại sản vì cờ bạc - Ảnh 1.

Kenny Sansom trong màu áo của Arsenal.

Trong suốt 20 năm thi đấu đỉnh cao, Sansom đã có gần như tất cả mọi thứ. Từ tiền bạc, địa vị cho đến một mái ấm gia đình bên người vợ Elaine và 3 người con. Tuy nhiên, tất cả đã bị chính tay ông đập bỏ chỉ bởi thói nghiện rượu và cờ bạc.

Cựu sao Arsenal bỏ vợ, trở thành ma men và khuynh gia bại sản vì cờ bạc - Ảnh 2.

Gia đình hạnh phúc của Kenny Sansom.

Chia sẻ với The Sun, Kenny Sansom cho biết ngay trong thời gian còn thi đấu đỉnh cao, ông đã nhiễm cả 2 tật xấu, đó là rượu và cờ bạc. Ngày ngày, sau thời gian luyện tập, cựu hậu vệ của tuyển Anh ở 2 kỳ World Cup 82 & 86 đều tụ tập với các đồng đội ở quán rượu để giải khuây.

Dần dà, Kenny Sansom trở thành một con nghiện lúc nào không hay, nhất là sau khi giải nghệ. Không chịu nổi, vợ ông đã quyết định ly dị và đưa con ra khỏi căn biệt thự trị giá 1 triệu bảng, một số tiền khổng lồ thời đó.

Cựu danh thủ của Arsenal tiết lộ sau khi chia tay vợ, ông càng ngập sâu vào rượu và cờ bạc. Đến năm 2013, Kenny Sansom đã phá sản và phải tới ở nhờ người chị gái Mary. Mỗi ngày, ông uống khoảng 7 chai rượu và thường xuyên vợt vờ ở công viên hay ghế đá. Có lần, Kenny Sansom bỏ nhà đi gần 1 tuần, khiến chị gái tá hỏa đi tìm.

Cựu sao Arsenal bỏ vợ, trở thành ma men và khuynh gia bại sản vì cờ bạc - Ảnh 3.

Hình ảnh say xỉn của cựu danh thủ người Anh.

Cựu sao Arsenal bỏ vợ, trở thành ma men và khuynh gia bại sản vì cờ bạc - Ảnh 4.

Chia sẻ với The Sun, Kenny Sansom cho hay Hiệp hội cầu thủ Anh và CLB Arsenal đều muốn giúp đỡ ông, nhưng đều vô vọng. Lý do là bởi trong đầu Kenny Sansom lúc nào cũng có rượu, cho dù ông đã được đưa tới các trung tâm cai nghiện nhiều lần. Có lần, cựu cầu thủ 58 tuổi đã quyết định tự tử khi uống thuốc ngủ với một chai rượu, nhưng bất thành.

Cựu sao Arsenal bỏ vợ, trở thành ma men và khuynh gia bại sản vì cờ bạc - Ảnh 5.

Cựu sao Arsenal bỏ vợ, trở thành ma men và khuynh gia bại sản vì cờ bạc - Ảnh 6.

Mỗi ngày, trung bình Kenny Sansom nốc tới 7 chai rượu mạnh.

Hiện tại, Kenny Sansom được trợ cấp 1.200 bảng/tháng. Ông chia cho vợ cũ 1 nửa, số còn lại nướng hết vào rượu. Ông cũng tiết lộ với The Sun rằng dù đã thử nhiều cách, nhưng ông không thể từ bỏ được rượu.