Cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam tiết lộ việc chiêu mộ Văn Toàn về TP.HCM

TRUNG HIẾU, Theo Trí Thức Trẻ 21:32 25/12/2019

Mới đây, chủ tịch CLB Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Hữu Thắng chia sẻ từng có ý định tái hiện màn "song kiếm" Công Phượng - Văn Toàn tại V.League 2020 nhưng bất thành.

Thương vụ chuyển nhượng Công Phượng từ Sint Truidense V.V về CLB Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang tốn rất nhiều giấy mực của giới truyền thông. Mới đây, cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam ông Nguyễn Hữu Thắng (hiện đang là chủ tịch CLB TP.HCM) đặt niềm tin rất lớn vào sự hồi sinh của cậu học trò cũ trong màu áo đội bóng Sài Thành. 

"Hiện tại, thương vụ của Công Phượng vẫn đang trong quá trình đàm phán nhưng 90% đội bóng TP.HCM sẽ chiêu mộ được Công Phượng. Đây là một dấu hiệu rất tốt. Tôi không biết Công Phượng thi đấu ở nước ngoài như thế nào, nhưng mỗi người đều có một cách nhìn khác nhau. Theo nhìn nhận của tôi, cậu ấy luôn là một cầu thủ tốt và tôi tin tưởng rằng cậu ấy sẽ phô diễn được hết khả năng sẵn có của mình và thi đấu tốt tại CLB TP.HCM", ông Nguyễn Hữu Thắng chia sẻ. 

Cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam tiết lộ việc chiêu mộ Văn Toàn về TP.HCM - Ảnh 1.

Cựu HLV Hữu Thắng từng có thời gian dẫn dắt Công Phượng giai đoạn 2016-2017 trong màu áo U22 và ĐT Việt Nam nên rất hiểu cậu học trò. Ảnh: Tùng Lê

Cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam tiết lộ việc chiêu mộ Văn Toàn về TP.HCM - Ảnh 2.

Không quan tâm việc Phượng thi đấu tại STVV như thế nào, ông Hữu Thắng vẫn dành niềm tin tuyệt đối cho Công Phượng nếu trở về khoác áo CLB TP.HCM. Ảnh: STVV

Cựu HLV Hữu Thắng từng có thời gian làm việc từ 2016-2017 với Công Phượng trong màu áo U22 cũng như đội tuyển Quốc gia. Chính vì thế, ông hiểu rất rõ cậu học trò của mình và đặt niềm tin tuyệt đối ở Công Phượng. 

Không chỉ riêng tiền đạo người Nghệ An, cựu thuyền trưởng ĐT Việt Nam cũng từng có ý định chiêu mộ cả Văn Toàn. "Bản thân tôi cũng muốn cho Văn Toàn về TP.HCM thi đấu nhưng không được. Lý do là bởi Toàn hiện là nòng cốt của Hoàng Anh Gia Lai và ở mùa giải mới họ cũng có những mục tiêu riêng cần vươn tới nên không thể để Văn Toàn ra đi", chủ tịch Hữu Thắng tiết lộ.

Người hâm mộ đã không thể một lần nữa được chứng kiến bộ đôi Văn Toàn - Công Phượng thi đấu cùng nhau tại V.League khi hai người đã "chia đôi con đường, mỗi người một ngả".

Quả thật, nếu có thể tái hiện bộ đôi Công Phượng - Văn Toàn tại V.League thì đó thực sự là tín hiệu đáng mừng đối với không chỉ đội bóng Sài Thành mà còn với cả người hâm mộ Việt Nam. Ai cũng biết, bộ đôi này thi đấu hiểu ý nhau tới mức nào. Tuy nhiên, điều đó chỉ có thể xảy ra nếu đội bóng Phố núi quyết định triệu hồi Công Phượng trở lại đội bóng, còn với những diễn biến vừa qua thì điều đó là rất khó xảy ra. 

Đội bóng TP.HCM đang cho thấy sự quyết liệt trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải 2020 bằng việc xúc tiến các thương vụ "bom tấn". Bên cạnh những nội binh chất lượng như Huy Toàn, Xuân Nam, Tiến Dũng hay sắp tới là Công Phượng, cũng theo chủ tịch Hữu Thắng, thời gian tới đội bóng sẽ còn chiêu mộ những ngoại binh có chất lượng tốt hơn cả mùa giải trước (mùa giải họ là Á quân V.League 2019 chỉ xếp sau Hà Nội FC). 

Mùa giải 2020, CLB TP.HCM sẽ thi đấu trên 4 đến 5 mặt trận chính gồm V.League, Cúp Quốc gia, giải vô địch các CLB Đông Nam Á (ACC), AFC Champion League, và có thể là Siêu Cúp Quốc gia. Bởi vậy, việc chiêu mộ các tân binh chất lượng sẽ giúp họ có lực lượng dày dặn để thi đấu tốt ở cả 4-5 mặt trận kể trên.