Cựu giám đốc ngân hàng chiếm đoạt 3,3 tỉ của bạn để… đi học thạc sĩ

Phong Khê, Theo Người lao động 15:23 16/10/2018

Lợi dụng sự tin tưởng của bạn thân trong việc nhờ làm thủ tục gửi tiết kiệm, cựu giám đốc ngân hàng đã giả chữ ký bạn để chiếm đoạt 3,3 tỉ đồng.

Ngày 16-10, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Sóc Trăng đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Ngô Đan Hùng (39 tuổi; ngụ TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) 10 năm tù về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cựu giám đốc ngân hàng chiếm đoạt 3,3 tỉ của bạn để… đi học thạc sĩ - Ảnh 1.

Theo cáo trạng, Hùng là bạn thân với ông T.V.V. (47 tuổi; ngụ phường 7, TP Sóc Trăng). Từ năm 2011-2013, ông V. nhiều lần gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình Chi nhánh Sóc Trăng do Hùng làm giám đốc. Tuy nhiên, ông V. không trực tiếp làm thủ tục gửi mà nhờ bị cáo Hùng làm thay.

Lợi dụng sự tin tưởng của ông V., từ tháng 8-2011 đến tháng 7-2013, bị cáo Hùng đã 8 lần giả chữ ký của ông V. để làm thủ tục cầm cố sổ tiết kiệm của ông V. cho chi nhánh ngân hàng do mình làm giám đốc, quá đó chiếm đoạt gần 3,3 tỉ đồng. Số tiền này, Hùng dùng 500 triệu đồng mua ô tô, 300 triệu đồng đi học thạc sĩ…