Cướp tiền tại siêu thị rồi nói lời xin lỗi nhân viên trước khi bỏ đi

Quang Trường, Theo An ninh Thủ đô 18:06 15/10/2018

Không có nghề nghiệp ổn định, Hoàng chờ đêm muộn hay rạng sáng đến các siêu thị hoạt động 24/7 quanh địa bàn Hà Nội giả vào mua hàng rồi cướp…

Cướp tiền tại siêu thị rồi nói lời xin lỗi nhân viên trước khi bỏ đi - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Huy Hoàng

Ngày 15-10, Cơ quan CSĐT CAQ Ba Đình, Hà Nội vừa cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Huy Hoàng (SN 1994, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội) để điều tra liên quan đến hàng loạt vụ cướp tại các siêu thị hoạt động 24/7.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 1h30 ngày 14-10, khi mọi người trong gia đình đi ngủ, Hoàng chuẩn bị 1 con dao (loại dao thái thịt) và mặc áo, đội mũ bảo hộ lao động là trang phục của công nhân vệ sinh môi trường của mẹ đẻ Hoàng với mục đích đi cướp.

Sau khi chuẩn bị xong đồ nghề, Hoàng điều khiển xe máy Honda Wave ZX mang BKS: 29U4-6166, đi từ nhà ở đường Âu Cơ, phường Quảng An đến cửa hàng siêu thị Circle K trên đường Thanh Niên, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình.

Đến nơi, Hoàng dựng xe máy dưới lòng đường, vào trong chọn mua 8 lon bia Hà Nội, 1 hộp sữa đặc Ông Thọ rồi mang ra quầy thu ngân để thanh toán. Trong khi chờ anh Nguyễn Đức, là nhân viên thu ngân của cửa hàng, xếp đồ vào túi nilon, Hoàng quan sát chờ cơ hội ra tay cướp tài sản.

Cướp tiền tại siêu thị rồi nói lời xin lỗi nhân viên trước khi bỏ đi - Ảnh 2.

Cơ quan CSĐT dẫn giải Hoàng đến hiện trường vụ cướp do đối tượng thực hiện trên địa bàn quận Ba Đình

Sau khi nghe anh Đức thông báo số tiền cần thanh toán, Hoàng không trả tiền mà đi vòng vào trong quầy thu ngân dùng tay phải rút con dao ra dí dao vào vùng cổ của anh Đức rồi mở khay đựng tiền cướp đi số tiền hơn 1,1 triệu đồng. Trước khi bỏ đi, Hoàng còn nói lời xin lỗi anh Đức và xách túi nilon đựng bia và sữa, bỏ ra ngoài, điều khiển xe tẩu thoát.

Sau khi nhận được thông tin vụ việc, qua truy xét, Cơ quan CSĐT, CAQ Ba Đình đã triệu tập Nguyễn Huy Hoàng để xác minh làm rõ. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Hoàng khai nhận toàn bộ  hành vi phạm tội.

Ngoài vụ cướp trên, Nguyễn Huy Hoàng còn khai nhận trước đó đã thực hiện trót lọt 3 vụ cướp với thủ đoạn tương tự. Điển hình, khoảng tháng 8-2018, Hoàng đến siêu thị Circle K trên phố Tô Ngọc Vân, phường Quảng An thực hiện hành vi cướp 3 lon bia và 2 cái bánh ngọt.

Tương tự, khoảng 4h sáng một ngày đầu tháng 10-2018, Hoàng tiếp tục đến siêu thị Circe K trên phố Xuân Diệu, phường Quảng An, chọn mua hàng rồi dùng dao khống chế, cướp đi 8 lon bia.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

https://anninhthudo.vn/phap-luat/cuop-tien-tai-sieu-thi-roi-noi-loi-xin-loi-nhan-vien-truoc-khi-bo-di/786450.antd

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày