Cuối tuần Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm, phố đi bộ vắng hoe như mùng 1 Tết

Phương Thảo, Theo Thời Đại 20:03 03/06/2017

Chiều 3/6, tuy nhiệt độ tại Hà Nội đã giảm nhưng khu vực phố đi bộ Hồ Gươm vẫn vắng hoe, thưa thớt người qua lại. Người dân vẫn khó chịu khi phải ra đường, đa phần mọi người đều lựa chọn ở trong nhà trốn nóng.

Ngày 3/6, Hà Nội bước vào đợt nóng đỉnh điểm, với nền nhiệt ở ngưỡng 41,5 độ C, được đánh giá là cao nhất trong 40 năm qua. Đi ngoài đường, cảm giác như bị "thiêu đốt trên chảo lửa" khi hơi nóng từ mặt đường nhựa phả lên.

Khoảng 16h chiều nay, tuy là cuối tuần nhưng tại khu vực phố đi bộ hồ Gươm, trái ngược với vẻ đông đúc, ồn ào như mọi khi, trên các tuyến phố thưa thớt người. Nhiều hàng quán vắng khách, phủ bạt kín bưng.

Cuối tuần Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm, phố đi bộ vắng hoe như mùng 1 Tết - Ảnh 1.

Có những chiều cuối tuần, phố đi bộ nhộn nhịp thế này cơ mà. Ảnh: Thu Hường

Cuối tuần Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm, phố đi bộ vắng hoe như mùng 1 Tết - Ảnh 2.

Và cũng có những ngày, người dân cùng gia đình đi bộ tận hưởng không khí thoáng đãng ở phố đi bộ. Ảnh: Mai Lân

Cuối tuần Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm, phố đi bộ vắng hoe như mùng 1 Tết - Ảnh 3.

Tuy nhiên dù 16h chiều ngày 3/6, nhiều khu vực trên phố đi bộ Hồ Gươm đã râm mát nhưng các tuyến phố vẫn vắng tanh, nhiều khu vực không có bóng người.

Cuối tuần Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm, phố đi bộ vắng hoe như mùng 1 Tết - Ảnh 4.

Khu vực tượng đài Lý Thái Tổ rất ít du khách chỉ có ekip của đơn vị tổ chức ngày hội trẻ em.

Cuối tuần Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm, phố đi bộ vắng hoe như mùng 1 Tết - Ảnh 5.

Cuối tuần Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm, phố đi bộ vắng hoe như mùng 1 Tết - Ảnh 6.

Một số hàng quán bán đồ chơi, bóng bay ven đường vắng khách, thời tiết ngoài trời oi nóng nên các gia đình đều hạn chế cho trẻ ra ngoài vui chơi

Cuối tuần Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm, phố đi bộ vắng hoe như mùng 1 Tết - Ảnh 7.

Để giảm nhiệt, nhiều người dọn bàn ghế trên vỉa hè khu vực râm mát ngồi uống nước.

Cuối tuần Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm, phố đi bộ vắng hoe như mùng 1 Tết - Ảnh 8.

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục vắng hoe, đa số người dân đều lựa chọn ở trong nhà để trốn nóng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày