Cười rụng rốn với các ông chú ở Google: Cũng vụng "tới bến" như người thường mà thôi

Hà Thu, Theo Trí Thức Trẻ 08:20 22/02/2019

Không biết các ông chú cao siêu ở Google cố tình hay là chỉ vô tình mắc lỗi ngớ ngẩn như vậy thôi nhỉ?

Apple, Google, Facebook... và những cái tên lớn tương tự luôn nằm trong top những thương hiệu mơ ước nhất thế giới để được học tập và làm việc. Dĩ nhiên, để lấy được một suất có tên trong danh sách nhân viên chính thức tại đây, chắc hẳn nhiều người nghĩ phải đạt tới tầm "con nhà người ta" hoàn hảo mọi mặt mới đủ chắc cú.

Nhưng hóa ra họ cũng chỉ là những người bình thường, vẫn nhiều khi mắc sai lầm ngớ ngẩn và hài hước như chúng ta mà thôi!

Thử nhìn vào bức ảnh này xem, bạn có nhận ra điều gì khác thường không (lời giải đã có sẵn ở dưới, nhưng hãy thử thách bản thân trước đã nhé, đừng vội kéo xuống quá sâu cuối trang):

Cười rụng rốn với các ông chú ở Google: Cũng vụng về tới bến như người thường mà thôi - Ảnh 1.

Nếu vẫn chưa kịp tinh mắt, vậy thì đây là lời giải đáp:

Cười rụng rốn với các ông chú ở Google: Cũng vụng về tới bến như người thường mà thôi - Ảnh 2.

Chỉ cần vào bất kỳ trang web báo lỗi 404 nào từ gốc Google, đặc điểm trên sẽ ngay lập tức hiện lên: 3 dấu chấm than "!" không được gõ ra cùng lúc y hệt, bị nhầm sang số "1".

Để ý kỹ một chút, có thể thấy phím bấm nhập dấu "!" cũng cùng một vị trí với số "1" trên hàng số ngang của bàn phím - khác biệt ở chỗ để ra dấu "!" thay vì "1" thì cần kết hợp phím "Shift" cùng lúc. Rõ ràng là ông chú lập trình viên nào của Google ở đây đã mải mê vội vàng quá mức, lỡ tay nhấn tổ hợp "Shift + 1" không đủ lâu để gõ ra 3 dấu chấm than mà...

Cười rụng rốn với các ông chú ở Google: Cũng vụng về tới bến như người thường mà thôi - Ảnh 3.

Tổ hợp phím để tạo ra dấu "!" rõ ràng đã bị thao tác chưa đủ.

Sai lầm âu cũng là chuyện thường tình trong cuộc sống, không có gì đáng chê cười ở đây cả. Nhưng với một vị trí đảm nhiệm lập trình ở Google thì khác, hơn nữa rất nhiều khả năng sẽ phải có qua nhiều khâu xem xét, duyệt test của nhiều người nữa trước khi thực sự được đưa lên hệ thống, vậy mà vẫn để điều này xảy ra thì thật... đáng hài hước hơn là đáng trách. Cuối cùng, tính tới bây giờ mà vẫn chưa được sửa, không biết vì đó là một nhiệm vụ khó khăn hay là các bác lười đi nữa.

Để tận mắt chứng kiến lỗi gõ nhầm vội vàng này, chỉ cần thêm cú pháp "/" + [một chuỗi số bất kỳ] vào sau link trang chủ Google - chẳng hạn như mẫu "google.com/1357". Hoặc tiện tay hơn, hãy click vào đường link sẵn này nếu như bạn cũng đang muốn lười như bác lập trình viên Google kể trên.