Cười duyên, cười khinh bỉ, cười xã giao... thực chất con người có bao nhiêu kiểu cười đây?

Hải Yến, Theo Helino 09:18 17/06/2018

Để chia ra thì con người có 2 kiểu thôi: Cười chân thành, và cười giả tạo. Nhưng ẩn sâu trong đó là vô vàn những bí mật mà bạn chưa từng nghe.

Con người trở nên nổi bật giữa các loài chính là ở nhận thức và khả năng biểu đạt cảm xúc mạnh mẽ. Trong số các cảm xúc ấy, nụ cười có lẽ là khó hiểu nhất. 

Vui chúng ta cười, nhưng buồn cũng có thể cười. Thậm chí cáu giận, khinh miệt ta cũng đều có thể dùng nụ cười để biểu đạt - hay còn gọi là cười khinh bỉ. Vậy thực chất có bao nhiêu kiểu cười? Đây vẫn luôn là câu hỏi được nghiên cứu qua nhiều năm qua.

Cười duyên, cười khinh bỉ, cười xã giao... thực chất con người có bao nhiêu kiểu cười đây? - Ảnh 1.

Phân loại nụ cười theo từng năm tháng

Vào giữa thế kỷ 19, nhà thần kinh học người Pháp - Guillaume Duchenne đã thực hiện một nghiên cứu, nhằm tìm ra điểm khác biệt giữa nụ cười thực sự với cười giả tạo. Ông tiến hành kích thích các cơ nhất định trên khuôn mặt bằng một luồng điện vừa đủ, sau đó kiểm tra mức độ phản ứng của các dây thần kinh và các dây cơ. 

Cười duyên, cười khinh bỉ, cười xã giao... thực chất con người có bao nhiêu kiểu cười đây? - Ảnh 2.

Kết quả là ông chia nụ cười thành hai nhóm: nụ cười chân thành (với những đường nhăn nheo quanh mắt) và nụ cười giả tạo, hoặc kém chân thành (chỉ sử dụng các cơ xung quanh miệng để tạo ra nụ cười).

Đến năm 1974, Leonard Rubin - một chuyên gia thần kinh học đã chia nụ cười thành ba loại cơ bản, dựa trên nghiên cứu của ông với 100 người tham gia:

1. Nụ cười "Mona Lisa": Các góc của miệng đều hướng lên và mở ra ngoài để lộ ra răng hàm trên. Cử động chủ yếu chịu chi phối từ nhóm cơ 2 bên gò má, và có khoảng hai phần ba số người tham gia mỉm cười theo cách này.

2. Nụ cười "răng nanh": là kiểu cười để lộ ra răng nanh, chủ yếu chịu sự chi phối từ cơ nâng môi trên và cánh mũi. 31% người được khảo sát cười theo hình thức này.

3. Nụ cười "phô diễn": với cơ môi được kéo căng để lộ cả hai hàng trên và dưới của răng. Tất cả các cơ co dãn, phối hợp với mức độ ngang nhau. Đặc biệt, chỉ có 2% người tham gia vào nghiên cứu này mỉm cười theo cách này.

Dẫu vậy, việc phân biệt các nụ cười thực sự không phải dễ, đặc biệt là trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ. Mãi sau này, một chuyên gia phẫu thuật tạo hình ở Philadelphia mới đưa ra một cách nhìn nhận và phân biệt dễ hiểu hơn. 

Ông đã sử dụng nụ cười của những người nổi tiếng để liên hệ cho khách hàng dễ mường tượng. Trong đó, nụ cười "Mona Lisa" là cụ cười mà ngôi sao Angelina Jolie sở hữu. Nụ cười của Tom Cruise là "răng nanh", và Julia Roberts đại diện cho nụ cười "phô diễn".

Từ trái sang: Angelina Jolie, Tom Cruise và Julia Roberts

Tuy nhiên, nhiều người lại phản bác cách phân biệt này, khi xếp nụ cười của Jolie vào loại thứ hai hoặc thứ ba, không đồng nhất. 

Và đặc biệt là với khoa học ngày nay, thì số lượng các nụ cười không còn gói gọn thành 3 kiểu nữa. Như trong một bài báo gần đây của BBC, con người có tổng cộng 19 kiểu cười. Còn theo Paul Ekman từ ĐH California - tác giả cuốn sách "đọc vị nét mặt" nổi tiếng mang tên Telling Lies - thì con người có đến 50 kiểu cười khác nhau.

Cười duyên, cười khinh bỉ, cười xã giao... thực chất con người có bao nhiêu kiểu cười đây? - Ảnh 5.

Hãy cười một cách tự nhiên nhất có thể

Vậy đâu mới là số lượng chính xác để thống kê các kiểu cười của con người đây? Yên tâm là bạn không phải là người duy nhất đang băn khoăn về con số này. 

Nhưng điều quan trọng nhất là bạn hãy cứ cười theo đúng cảm xúc của mình. Dù đó có thể không phải là nụ cười đẹp nhất, nhưng chắc chắn sẽ là thoải mái nhất.

Tham khảo: CNN