Cuối cùng thủ đô Hà Nội đã có mưa sau những ngày vật vã vì nắng nóng

Định Nguyễn, Theo Thời Đại 13:06 06/06/2017

Sau đợt nóng kinh điển kéo dài 5 ngày qua, ngày 6/6, thủ đô Hà Nội đã đón cơn mưa giải nhiệt đầu tiên.

Từ ngày 1/6-5/6, ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc đã ghi nhận đợt nắng nóng kỷ lục với mức nhiệt phổ biến 39-40 độ khiến cuộc sống của người dân đảo lộn. Ở một số khu vực khác ngưỡng nhiệt vượt mức 40 độ nhưLào Cai 40.1 độ, Hòa Bình 40.4 độ, Việt Trì 40.0 độ, Hữu Lũng (Lạng Sơn) 40.5 độ, Sơn Tây 40.2 độ, Láng 40.3 độ, Hà Đông (Hà Nội) 41.0 độ, Chí Linh (Hải Dương) 40.0 độ,…

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ gần sáng và ngày 6/6 đến ngày 7/6 ở Bắc Bộ có mưa rào và dông nhiều nơi.

Hôm qua (5/6) tại khu vực ngoại thành Hà Nội như Sơn Tây, Phúc Thọ đã có mưa. Theo ghi nhận sáng 6/6, cơn mưa giải nhiệt kéo dài vài phút đầu tiên đã trút xuống thủ đô Hà Nội, tạm thời xua tan cái nóng vật vã những ngày qua.

Cuối cùng thủ đô Hà Nội đã có mưa sau những ngày vật vã vì nắng nóng - Ảnh 1.

Sau 5 ngày kéo dài nắng nóng kinh điển, sáng 6/6 cơn mưa rào đổ xuống đã làm thủ đô dịu mát đi chút ít.

Cuối cùng thủ đô Hà Nội đã có mưa sau những ngày vật vã vì nắng nóng - Ảnh 2.

Ghi nhận lúc 12h30 tại đoạn đường Vũ Trọng Phụng (quận Thanh Xuân, Hà Nội) bầu trời khá âm u.

Cuối cùng thủ đô Hà Nội đã có mưa sau những ngày vật vã vì nắng nóng - Ảnh 3.

Người dân dừng xe mặc áo mưa ngay bên đường.

Cuối cùng thủ đô Hà Nội đã có mưa sau những ngày vật vã vì nắng nóng - Ảnh 4.

Cơn mưa bất ngờ trưa 6/6 khiến nhiều người dân cực thích thú.

Cuối cùng thủ đô Hà Nội đã có mưa sau những ngày vật vã vì nắng nóng - Ảnh 5.