"Cuộc sống và Khát vọng" - Cuốn sách về người khiếm thị khiến hàng triệu trái tim lay động

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 16/08/2016

Cuộc sống, khát vọng, sự sẻ chia và vươn lên mạnh mẽ của những người khiếm thị đã được tái hiện trọn vẹn trong cuốn sách ảnh vừa ra mắt tới đây. Cuốn sách được phát hành bằng cả hai ngôn ngữ Anh - Việt và bản chữ Braille.

"Jingle bells, jingle bells, jingle bells rock…”, giọng hát truyền cảm thể hiện sự nhiệt huyết tràn đầy của anh Hà Văn Đông vang dội khắp hội trường. Tiếng ca của anh mê hoặc khán giả, khiến mọi người cùng hát, vỗ tay, và nhảy theo điệu nhạc Giáng Sinh cổ điển. Đó là không khí của tháng 12 vừa rồi, khi gần hai trăm vị khách đã đến chung vui không khí lễ hội tại Nhạc Viện Thành phố Hồ Chí Minh cùng với buổi Hoà nhạc Từ thiện của Lighthouse Vietnam.

Cuộc sống và Khát vọng - Cuốn sách về người khiếm thị khiến hàng triệu trái tim lay động - Ảnh 1.

Được thành lập từ đầu năm 2015 bởi Phạm Nguyễn Huy, học sinh năm cuối tại trường Loomis Chaffee, Lighthouse Vietnam là một tổ chức phi lợi nhuận được lãnh đạo bởi Huy và bạn của mình. Các bạn đều có cùng một mong muốn là giúp đỡ các bạn khiếm thị. Huy và nhóm đã làm nhiều hoạt động trực tiếp dạy nhạc và tiếng Anh, bên cạnh gây quỹ nhằm trao học bổng tạo cơ hội cho những người khiếm thị giúp họ phát triển khả năng và tiếp cận với ước mơ âm nhạc ở các trường dành chọ học sinh khiếm thị trong khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Khi biết đến Lighthouse, anh Hà Văn Đông, một người nghệ sĩ khiếm thị, đã chung tay cùng Huy và các bạn ở Lighthouse tổ chức một buổi Hoà nhạc từ thiện Giáng Sinh thật đáng nhớ.

Trong quá trình lên kế hoạch và tổ chức buổi hoà nhạc, Huy và anh Đông đã xây dựng một tình bạn thân thiết, kéo dài kể cả sau khi chương trình Giáng Sinh kết thúc. Qua những cuộc nói chuyện với anh Đông, Huy đã thấu hiểu hơn về cuộc sống, cũng như những gian khó mà người nghệ sĩ phải đối mặt - từ tuổi thơ khó khăn của anh Đông ở miền Bắc Hải Dương, đến việc tham gia cuộc thi The Voice Việt Nam tại miền Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Qua những câu chuyện của anh Đông, Huy dần ngưỡng mộ anh Đông ở sự kiên trì, tận tuỵ, niềm đam mê âm nhạc, và hơn hết, chính là tính độc lập mạnh mẽ. Bên cạnh đó, Huy hiểu rõ dần niềm mơ ước lớn nhất của anh Đông, cũng như của những người khiếm thị khác, chính là có được cuộc sống bình thường theo ý muốn những người sáng mắt khác.

Cuộc sống và Khát vọng - Cuốn sách về người khiếm thị khiến hàng triệu trái tim lay động - Ảnh 2.

Sau 3 năm làm việc với trẻ em khiếm thị, Huy nhận thấy câu chuyện về cuộc đời của Đông cần được chia sẻ với cộng đồng lớn hơn. Huy biết câu chuyện của anh Đông sẽ góp phần động viên, cảm thông, và mang tới hi vọng cho cộng đồng người khiếm thị, và cũng sẽ truyền cảm hứng và khát khao vượt khó để sống đến cho tất cả mọi người. Chính vì những lý do này, Huy đã thuyết phục anh Đông viết ký sự ngắn về đời mình cho cả những người sáng mắt và những người khiếm thị. “Các trung tâm và trường dành cho người khiếm thị đều cố gắng giáo dục và rèn luyện cho học sinh tính tự lập, nhưng khi phải đối mặt với những khó khăn trong xã hội, một số bạn khiếm thị lại quyết định tách mình ra khỏi cộng đồng. Mặc dù anh Đông không bao giờ tự cho mình là tấm gương cho người khác noi theo, nhưng Huy nghĩ câu chuyện của anh Đông sẽ tạo thêm sức mạnh tinh thần cho hơn 2 triệu người khiếm thị khác tại Việt Nam và giúp họ vượt lên hoàn cảnh để sống tự lập như những người bình thường. Huy nghĩ câu chuyện này sẽ giúp tạo nên một môi trường thân thiện hơn để giúp cho người khiếm thị, cũng như những người khuyết tật khác tại Việt Nam có nhiều cơ hội thành công trong cuộc sống.”

Cuộc sống và Khát vọng - Cuốn sách về người khiếm thị khiến hàng triệu trái tim lay động - Ảnh 3.

Huy và anh Đông, cùng với sự giúp đỡ của nhiếp ảnh gia Ân Nguyễn đã cho ra mắt cuốn sách Cuộc Sống và Khát Vọng. Cuốn sách có rất nhiều hình ảnh về cuộc đời của anh Đông, được chụp bởi nhiếp ảnh gia Ân Nguyễn và được Huy chú thích bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. Ngoài ra, cuốn sách còn có bản chữ Braille. Những bức ảnh của Ân và những miêu tả, ghi chép của Huy về cuộc sống thường ngày của Đông cho thấy những khó khăn, đam mê và hoài bão được sống như một người bình thường của một nghệ sĩ khiếm thị.

Cuốn sách Cuộc Sống và Khát Vọng được ra mắt vào 9 giờ sáng thứ Sáu ngày 12/8/2016 tại khách sạn Villa Song Boutique Hotel (197/2 đường Nguyễn Văn Hưởng, Khu Thảo Điền, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam).

Tham dự buổi ra mắt có người sáng lập và điều hành của Mái Ấm Khiếm Thị Thiên Ân thầy Nguyễn Quốc Phong, đồng thời cũng là người nâng đỡ và dìu dắt Đông trong thời gian Đông sinh sống tại Mái Ấm Thiên Ân.

Ngoài ra, một số bạn cũ của Đông, những người cũng rất đam mê với âm nhạc cũng đã tới tham dự buổi ra mắt sách. Trung tâm âm nhạc Crescendo Vietnam, bạn đồng hành của Lighthouse và cũng là đơn vị phối hợp tài trợ học bổng âm nhạc cho những em khiếm thị có tài năng và đam mê âm nhạc, đã cử đại diện tới tham dự buổi ra mắt này.