Cuộc sống người dân Lào trong khu tạm trú sau sự cố vỡ đập thủy điện

Kiều Anh, Theo VOV 21:22 25/07/2018

Sự cố vỡ đập thủy điện ở Lào vào tối 23/7 đã khiến nhiều người dân phải trú tạm tại trường học, văn phòng tỉnh ủy và những lều trại tạm bợ.

Cuộc sống người dân Lào trong khu tạm trú sau sự cố vỡ đập thủy điện - Ảnh 1.

Sau khi đập thủy điện Xe-Pian Xe-Namnoy tại Lào với dung tích hơn 5 tỷ m3 nước bị vỡ, đã có hàng chục người chết, nhiều người khác mất tích cùng với hơn 1.300 ngôi nhà bị ngập.

Cuộc sống người dân Lào trong khu tạm trú sau sự cố vỡ đập thủy điện - Ảnh 2.

Sự cố này cũng khiến hàng nghìn người dân tỉnh Attapeu phải sơ tán đến nơi an toàn.

Cuộc sống người dân Lào trong khu tạm trú sau sự cố vỡ đập thủy điện - Ảnh 3.

Một số người dân trong vùng bị thiên tai phải đến trú tạm ở Văn phòng tỉnh ủy Attapeu.

Cuộc sống người dân Lào trong khu tạm trú sau sự cố vỡ đập thủy điện - Ảnh 4.

Trong khi đó, những người khác tập trung tại các trường học.

Cuộc sống người dân Lào trong khu tạm trú sau sự cố vỡ đập thủy điện - Ảnh 5.

Tuy nhiên, dù đã được sơ tán đến nơi an toàn nhưng người dân vẫn phải sống trong điều kiện thiếu lương thực và thuốc men.

Cuộc sống người dân Lào trong khu tạm trú sau sự cố vỡ đập thủy điện - Ảnh 6.

Hiện tại, chính phủ Lào đã cấp 1,2 tỷ kíp và 200 thùng thuốc chữa bệnh cho các nạn nhân vùng thiên tai.

Cuộc sống người dân Lào trong khu tạm trú sau sự cố vỡ đập thủy điện - Ảnh 7.

Căn lều sơ sài được dựng lên từ một tấm bạt được người dân tỉnh Attapeu sử dụng để trú tạm khi nhà cửa của họ đã chìm trong biển nước.

Cuộc sống người dân Lào trong khu tạm trú sau sự cố vỡ đập thủy điện - Ảnh 8.

Người dân Lào chia sẻ đồ ăn với nhau tại các khu tạm trú.

Cuộc sống người dân Lào trong khu tạm trú sau sự cố vỡ đập thủy điện - Ảnh 9.

Giới chức tỉnh Attapeu cũng đã điều động máy bay trực thăng và thuyền để sơ tán những người bị mắc kẹt trong các ngôi làng xung quanh sau khi đập thủy điện Xe-Pian Xe-Namnoy bị vỡ.

Cuộc sống người dân Lào trong khu tạm trú sau sự cố vỡ đập thủy điện - Ảnh 10.

Theo thông tin mới nhất của Cổng thông tin chính phủ Lào, huyện Sanamxay với 1.005 hộ gia đình và 4.283 người dân là khu vực bị ảnh hưởng lớn nhất và thiệt hại nặng nề nhất.

Cuộc sống người dân Lào trong khu tạm trú sau sự cố vỡ đập thủy điện - Ảnh 11.

Cuộc sống của người dân Lào bị xáo trộn sau vụ đập thủy điện đang xây bị vỡ