Cuộc chiến mỹ vị: Min và Erik nhảy hit TWICE nhưng đây mới là người thuộc nhất...

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 10/04/2018

Đó chính là MC Will của "Cuộc chiến mỹ vị".

Tập 13 "Cuộc chiến mỹ vị" đã được phát sóng vào ngày 9/4/2018 lúc 20h30 trên kênh VTV3 với sự xuất hiện của MinErik.

Cuộc chiến mỹ vị: Min và Erik nhảy hit TWICE nhưng đây mới là người thuộc nhất... - Ảnh 1.

Vốn xuất thân từ St.319, cả Min và Erik đều được hướng tới hình mẫu idol Hàn Quốc - hát và vũ đạo tốt. Cặp đôi đã gửi đến khán giả một đoạn vũ đạo "Likey" (TWICE) đầy ngẫu hứng, khiến anh chàng Will cũng không thể ngồi im. Khá bất ngờ khi một chàng trai như Will lại thuộc vũ đạo nữ tính của các cô gái nhà JYP.

Giọng ca "Sau tất cả" là một người gốc Bắc vào Nam lập nghiệp. Trước đó, bạn bè của anh đã cảnh báo rất nhiều về đồ ăn trong Nam sẽ khiến anh cảm thấy không hợp vì hầu hết mọi người đều ăn rất ngọt và cay. Thế nhưng sau khi ăn thử thì anh cảm thấy rất thích và có một số món bị "nghiện". Anh còn thả thính "em rất dễ nuôi nên là ai mà nuôi em thì…", câu nói khiến Min liên tưởng ngay đang ở chương trình tìm bạn bốn phương.

Cuộc chiến mỹ vị: Min và Erik nhảy hit TWICE nhưng đây mới là người thuộc nhất... - Ảnh 3.

Món ăn ưa thích của Erik là bánh tráng trộn, "nếu được ăn cả năm thì em vẫn sẽ ăn ngon lành". Will khâm phục khi Erik có thể ăn rất nhiều bánh tráng trộn mà không bị nóng, nổi mụn và còn công nhận con trai Bắc da rất đẹp. Trong chương trình, Erik cũng chia sẻ về một kỷ niệm sẽ không bao giờ quên về một món ăn từ ghét thành thích đó là món ăn Nhật.

Cuộc chiến mỹ vị: Min và Erik nhảy hit TWICE nhưng đây mới là người thuộc nhất... - Ảnh 4.

Còn đối với Min, cô lại không thích các món ăn sống vì do một lần bị ngộ độc bởi món cá hồi. Từ đó, cô không còn "tha thiết" với những món Nhật và bắt đầu chuyển sang ăn những món của Hàn Quốc. Min rất thích ăn thịt nhất là thịt bò nhưng vì đang niềng răng nên phải nấu mềm.

Hai cựu thành viên St.319 tiết lộ có rất nhiều điểm không hợp nhau. Min rất thích ăn cay còn Erik thì ngược lại, Min thấy cá hồi là bị ám ảnh còn Erik thì rất mê. "Hai chị em kể cả chuyện ăn mặc cũng luôn "lệch tông" cho dù có báo trước cũng không mặc đồ khớp với nhau", Erik hóm hỉnh chia sẻ. Giọng ca sinh năm 1997 rất vui vì năm 2017 đã có những sản phẩm âm nhạc được công chúng đón nhận, anh chia sẻ sẽ tập trung vào hát đơn nhiều hơn trong năm tới.

Cuộc chiến mỹ vị: Min và Erik nhảy hit TWICE nhưng đây mới là người thuộc nhất... - Ảnh 5.

Phần tài lẻ của 4 đầu bếp là trổ tài cùng quả cà chua, trong 2 phút ngắn ngủi các đầu bếp phải gây ấn tượng được với khách mời. Vũ Dino tuy đã lẩn tránh lên đầu tiên nhưng vẫn bị gọi, anh cuống cuồng xay cà chua để làm một loại cocktail lạ.

Mọi người háo hức mong chờ phần thể hiện của Hoàng Nhân, anh kết hợp táo và cà chua đặt lên chảo chiên và gây được ấn tượng với khách mời. Còn đầu bếp Ngọc Anh chiêu đãi khách mời món salad và Sĩ Toàn thì lại làm đồ ăn sáng.

Cuối cùng Min chọn Vũ Dino vì sự đồng cảm với hàm răng xinh. Còn Erik ấn tượng với Ngọc Anh vì món ăn giúp tốt sức khỏe và không lên mụn.

Ở phần khám phá tủ lạnh tuần này, hai đầu bếp vui mừng vì tủ lạnh của Min và Erik đều rất "sung túc". Đối với Min thì là tủ lạnh đậm chất Hàn Quốc với những món ăn như trứng, nước gạo, bánh gạo, kim chi…

Cuộc chiến mỹ vị: Min và Erik nhảy hit TWICE nhưng đây mới là người thuộc nhất... - Ảnh 8.

Tủ lạnh của Erik có cá hồi, thanh cua nấm, rong biển, cơm nguội… làm mọi người liên tưởng ngay đến những thực phẩm làm món cơm cuộn. Ngọc Anh cũng nhanh chóng nghĩ ngay ra món ăn để chuẩn bị trận tái chiến với Vũ Dino.

Cuộc chiến mỹ vị: Min và Erik nhảy hit TWICE nhưng đây mới là người thuộc nhất... - Ảnh 10.

Chủ đề của Min là "món ăn mang phong cách Hàn Quốc" còn chủ đề của Erik lại là "món ăn mang phong cách Nhật Bản".

Vũ Dino tận dụng hết tất cả nguyên liệu trong tủ lạnh của Min để làm hai món từ tokbokki và canh nấm với nhiều nguyên liệu hấp dẫn sườn, đậu hũ, trứng… Trong 5 phút cuối anh mời gọi Min cùng lên làm phụ bếp.

Cuộc chiến mỹ vị: Min và Erik nhảy hit TWICE nhưng đây mới là người thuộc nhất... - Ảnh 12.

Khác hẳn với không khí nhộn nhịp của đội Vũ Dino, Ngọc Anh bình tĩnh từ từ thực hiện món cơm cuộn. Hai nguyên liệu chính anh kết hợp làm phần nhân là thanh cua và cá hồi. Ở 5 phút cuối tuy không cần đến nguyên liệu trong tủ lạnh chương trình nhưng Ngọc Anh cũng không lựa chọn quyền trợ giúp đến từ Erik.

Cuộc chiến mỹ vị: Min và Erik nhảy hit TWICE nhưng đây mới là người thuộc nhất... - Ảnh 13.
Cuộc chiến mỹ vị: Min và Erik nhảy hit TWICE nhưng đây mới là người thuộc nhất... - Ảnh 14.

Với chủ đề về món ăn mang đậm màu sắc hai quốc gia Nhật Bản và Hàn Quốc, các đầu bếp còn lại đánh giá rất cao phần chế biến món ăn của Vũ Dino trong thời gian ngắn. Còn món ăn của Ngọc Anh lại được mưa lời khen nhờ nêm nếm gia vị chuẩn. Cuối cùng Ngọc Anh và Vũ Dino có số phiếu hòa, hai đầu bếp cùng chia nhau 10 triệu đồng tiền thưởng từ chương trình.