Cùng trung thành với chất riêng nhưng TWICE bị chê bai còn BLACKPINK được tung hô hết cỡ: “Tiêu chuẩn kép” là có thật?

Tann, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 24/04/2019

Hai nhóm nữ hàng đầu Kpop hiện nay là TWICE và BLACKPINK đều gắn bó với một cá tính âm nhạc nhất định, nhưng cách nhìn nhận của công chúng lại hoàn toàn trái ngược.

Chiều ngày 22/4 vừa qua, TWICE đã chính thức tái xuất ra nhập đường đua Kpop tháng 4 nóng như chảo lửa với mini album "FANCY YOU" và MV ca khúc chủ đề "FANCY". Hit mới của TWICE lập tức leo hạng và đạt được nhiều thành tích khả quan ở mảng nhạc số.

MV "FANCY" – TWICE

Tuy nhiên, sau khi thưởng thức xong MV "FANCY", nhiều fan có cảm giác... "bị lừa" bởi dựa trên teaser nhá hàng trước đó ai cũng tưởng TWICE sẽ đổi gió sang phong cách girlcrush. Nhưng sự thật thì bản pop dance "FANCY" vẫn mang giai điệu sôi động và vui tươi như những hit cũ của nhóm. Còn về mặt hình ảnh, TWICE có sự trưởng thành và quyến rũ rõ rệt, song đâu đó trong MV khán giả vẫn bắt gặp những cô nàng "kẹo ngọt" năng động quen thuộc.

Cùng trung thành với chất riêng nhưng TWICE bị chê bai còn BLACKPINK được tung hô hết cỡ: “Tiêu chuẩn kép” là có thật? - Ảnh 2.

"FANCY" cho thấy khía cạnh trưởng thành và quyến rũ của TWICE

Cùng trung thành với chất riêng nhưng TWICE bị chê bai còn BLACKPINK được tung hô hết cỡ: “Tiêu chuẩn kép” là có thật? - Ảnh 3.
Cùng trung thành với chất riêng nhưng TWICE bị chê bai còn BLACKPINK được tung hô hết cỡ: “Tiêu chuẩn kép” là có thật? - Ảnh 4.
Cùng trung thành với chất riêng nhưng TWICE bị chê bai còn BLACKPINK được tung hô hết cỡ: “Tiêu chuẩn kép” là có thật? - Ảnh 5.

Nhưng MV thi thoảng vẫn điểm xuyết một vài khung hình đậm chất "kẹo ngọt" quen thuộc

Điều này đã gây ra sự hụt hẫng và thất vọng không nhỏ đối với những ai từng kỳ vọng TWICE sẽ có sự lột xác 100% ở lần comeback này. Âm nhạc vẫn đi theo lối cũ còn hình tượng lại già dặn hơn khiến nhiều khán giả cảm thấy thiếu liên kết giữa âm thanh và hình ảnh trong "FANCY". Thậm chí, có ý kiến còn cho rằng TWICE đang cố gồng để thay đổi trong khi "bản chất" vẫn giữ nguyên. Đó là lý do "gà" nhà JYP dù đã mới mẻ hơn nhưng vẫn nhận về nhiều lời chê bai.

Cùng trung thành với chất riêng nhưng TWICE bị chê bai còn BLACKPINK được tung hô hết cỡ: “Tiêu chuẩn kép” là có thật? - Ảnh 6.

TWICE có đang cố gồng mình để thay đổi hình tượng trong khi âm nhạc vẫn định hình theo phong cách xưa?

Nghía sang đối thủ đáng gờm BLACKPINK, có thể thấy nhóm cũng trung thành với một phong cách nhất định. Vẫn là những cô gái nổi loạn, mạnh mẽ và kiêu kỳ, tự tin hát vang các ca khúc cộp mác Teddy nhưng rõ ràng BLACKPINK chưa bao giờ bị chê là nhàm chán hay một màu. Liệu có phải công chúng đang áp đặt "tiêu chuẩn kép" lên TWICE, yêu cầu nhóm phải đảm đương hình ảnh như tắc kè hoa?

Cùng trung thành với chất riêng nhưng TWICE bị chê bai còn BLACKPINK được tung hô hết cỡ: “Tiêu chuẩn kép” là có thật? - Ảnh 7.

BLACKPINK luôn xuất hiện với hình ảnh cá tính, mạnh mẽ và hát những ca khúc được Teddy sản xuất, nhưng khán giả lại chưa từng nhận xét họ nhàm chán hay một màu

Trước tiên, phải thừa nhận rằng fan Kpop hiện nay rất ưa chuộng hình tượng girlcrush. Những thần tượng nữ xinh đẹp, sắc sảo và chất ngầu luôn tỏa ra sức hút mạnh mẽ lôi cuốn khán giả. Ngay cả TWICE dù đã rất thành công với hình tượng trong sáng, nhí nhảnh nhưng mỗi khi đổi gió sang concept cá tính qua những sân khấu cover, fan lại kêu gào đòi JYP cho các cô gái được thử nghiệm phong cách mới.

Cùng trung thành với chất riêng nhưng TWICE bị chê bai còn BLACKPINK được tung hô hết cỡ: “Tiêu chuẩn kép” là có thật? - Ảnh 8.

TWICE từng gây ấn tượng với phong cách mới lạ khi cover "Move" (Taemin)

Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng ngày một trưởng thành. Nếu như ở độ tuổi 17, 18... họ vẫn yêu thích các ca khúc sôi động, vui tươi thì khi đã 22, 23… thậm chí là lớn hơn nữa, dù vẫn mến mộ TWICE nhưng fan phần nào đã cảm thấy nhàm chán với những giai điệu cũ, thay vào đó họ yêu cầu cao hơn về sự đột phá trong âm nhạc.  

Trở lại với BLACKPINK, sở dĩ công chúng không đòi hỏi và muốn nhóm đổi khác bởi đó là "gà" nhà YG. Mà đã là nghệ sĩ của YG thì ngầu và cá tính đã trở thành thương hiệu. Khán giả yêu thích và đón nhận điều này, đồng thời cũng thừa hiểu việc thay đổi hình tượng sang nhí nhảnh, trong sáng đối với BLACKPINK là không thể, thậm chí là... không cần thiết.

Cùng trung thành với chất riêng nhưng TWICE bị chê bai còn BLACKPINK được tung hô hết cỡ: “Tiêu chuẩn kép” là có thật? - Ảnh 9.

Với BLACKPINK, fan chỉ hy vọng họ giữ vững phong độ, còn thay đổi hình tượng là điều không cần thiết

Tóm lại, cả TWICE và BLACKPINK đều có điểm chung là đi theo một màu sắc âm nhạc nhất định. Dù một nhóm phải cố gắng thay đổi mình để công chúng không cảm thấy nhàm chán, còn nhóm kia chỉ cần giữ vững phong độ là đã tiếp tục gặt hái được thành công. Nhưng cũng cần hiểu, thay đổi là cả một quá trình chứ không phải chuyện một sớm một chiều. Tựu trung lại, họ vẫn là những nghệ sĩ hết mình vì niềm đam mê âm nhạc và mong muốn chinh phục được nhiều fan hơn. Do đó, những cố gắng của TWICE và BLACKPINK đều xứng đáng được khán giả ghi nhận thay vì tạo áp lực bắt thần tượng phải đi theo sở thích của mỗi cá nhân.