Cùng một chiếc áo mà khi ở Mỹ thì Jennie "bung lụa", về đến Hàn lại kín như bưng

Midori, Theo Helino 22:03 10/05/2019

Sự thú vị trong cách mix đồ của Jennie khiến người ta hiểu thế nào là sự khác nhau giữa phong cách Mỹ và phong cách Hàn.

Phong cách Âu Mỹ theo cái nhìn của nhiều người luôn là phóng khoáng gợi cảm và đôi khi là hở bạo, còn phong cách châu Á nói chung hay Hàn Quốc nói riêng, vẫn thiên về kín đáo hơn. Tất nhiên, mọi thứ đều ở mức tương đối và quan niệm này không phải đúng trong mọi trường hợp nhưng đa phần thì là vậy.

Các Blink hẳn còn nhớ hồi đầu năm sang Mỹ, Jennie từng đốn tim mọi người với set áo cardigan Chanel, mix hoàn hảo với quần short ôm sát. Set này, khoe được hết mọi lợi thế hình thể của Jennie, từ vùng bụng phẳng lì lẫn đôi chân dài miên man.

Để hợp với đất Mỹ, Jennie còn không cài hết cúc áo. Cụ thể, cúc trên cùng và 2 cúc dưới đều được mở toang hoác, đủ hợp với concept phóng khoáng nhưng không táo bạo.

Cũng chiếc áo đó nhưng là phiên bản trắng/xanh mặc khi vừa đặt chân về Hàn, Jennie lại có cách mix kín cổng cao tường đúng nghĩa. Cô cài hết cúc, đồng thời mix cùng jeans dài. Lí do không hẳn là vì trời lạnh đâu, vì bạn thấy đấy, Rosé vẫn mặc quần đùi. Chẳng qua là Jennie muốn mặc ý nhị hơn thôi.

Để biết được sự khác nhau giữa phong cách Mỹ - Á, để Jennie xung phong làm đại diện cho bạn thấy nhé!

Cùng một chiếc áo mà khi ở Mỹ thì Jennie bung lụa, về đến Hàn lại kín như bưng - Ảnh 4.