Cùng là hát encore: BLACKPINK nhảy múa tận hưởng, còn TWICE thì sợ sệt căng thẳng như bị... hỏi cung

Jeon Jeon, Theo Trí Thức Trẻ 23:59 12/11/2020

Có lẽ vì quá áp lực trước dư luận và công chúng, nên TWICE chẳng thể tự tin mà khoe giọng trước khán giả mỗi khi phải hát encore.

Sân khấu encore là một trong những "đặc sản" của nền văn hóa Kpop, là khi các thần tượng chiến thắng trên show âm nhạc cuối tuần nhận được cúp có thể hát live ca khúc một lần nữa, trên nền nhạc beat không màu mè để ăn mừng chiến thắng cùng người hâm mộ. Cộng đồng fan Kpop luôn mong chờ những sân khấu encore, vừa là để chung vui với idol của mình sau chiến thắng, cũng vừa để "test" khả năng hát live, xem giọng hát của các thần tượng ra sao khi không có sự hỗ trợ của bất kỳ một lớp vocal nào.

Cùng là hát encore: BLACKPINK nhảy múa tận hưởng, còn TWICE thì sợ sệt căng thẳng như bị... hỏi cung - Ảnh 1.

Sân khấu encore là "đặc sản" của Kpop

Về vấn đề encore, TWICE và BLACKPINK là hai cái tên tiêu biểu thu hút sự chú ý của netizen. Nếu như 4 mỹ nhân nhà YG Entertainment gây ấn tượng với những phần encore cực đỉnh, thì girlgroup nhà JYP Entertainment lại là tâm điểm của sự... chê bai khi cất giọng vì giọng hát chưa ổn định. Khi đặt lên bàn cân so sánh giữa 2 nhóm nữ đình đám này, cũng không khó để nhận ra sự khác nhau hoàn toàn về thái độ thể hiện màn encore của BLACKPINK và TWICE.

Cùng là hát encore: BLACKPINK nhảy múa tận hưởng, còn TWICE thì sợ sệt căng thẳng như bị... hỏi cung - Ảnh 2.

TWICE...

Cùng là hát encore: BLACKPINK nhảy múa tận hưởng, còn TWICE thì sợ sệt căng thẳng như bị... hỏi cung - Ảnh 3.

...và BLACKPINK là những girlgroup được chú ý nhờ những màn encore được bàn tán sôi nổi

BLACKPINK: "Bung lụa" hết sức ăn mừng chiến thắng vừa đạt được!

Từ khi còn là girlgroup xu hướng cho đến khi đã trở thành người đại diện của làn sóng Hallyu trên thế giới, BLACKPINK vẫn luôn cho thấy tinh thần tận hưởng hết mình màn encore cùng các fan. Có thể thấy, khi chiến thắng cúp tuần với siêu hit DDU-DU DDU-DU, các cô gái Hắc Hường đã thoải mái thể hiện những màn encore của mình, giao lưu cùng người hâm mộ mà không ngại ngùng, lo sợ. 

Cùng là hát encore: BLACKPINK nhảy múa tận hưởng, còn TWICE thì sợ sệt căng thẳng như bị... hỏi cung - Ảnh 4.

DDU-DU DDU-DU - BLACKPINK Encore Fancam

Sang tới How You Like That, màn encore của BLACKPINK còn "sung" hơn khi các cô gái thoải mái nhảy trên sân khấu, dù lúc này ở Hàn Quốc đại dịch COVID-19 đang hoành hành cao điểm nên không có khán giả nào tới xem show âm nhạc. Các cô gái chỉ đang "quẩy" trong sự cổ vũ của... dàn staff có mặt tại chương trình mà thôi!

Cùng là hát encore: BLACKPINK nhảy múa tận hưởng, còn TWICE thì sợ sệt căng thẳng như bị... hỏi cung - Ảnh 6.

How You Like That - BLACKPINK Encore Fancam

Và đến lần comeback mới nhất, BLACKPINK tiếp tục khoe giọng với Lovesick Girls trong loạt sân khấu encore. Đây là ca khúc được đánh giá là khoe triệt để thế mạnh vocal của các cô gái, khác với những ca khúc trước thiên về phần beat được đánh giá "căng đét". 

Những tưởng điều này sẽ làm khó cho BLACKPINK, nhưng Lovesick Girls tiếp tục giúp các cô gái chứng minh giọng hát cực vững vàng, chinh phục mọi nốt cao treo khó nhằn trong bài một cách dễ dàng. Từ Rosé, người từng bị cho là YG đã ép giọng cô nàng quá đà, tới Jisoo, người không được chú ý nhiều về vocal, nay đều đã khiến netizen phải choáng ngợp bởi màn thể hiện xuất sắc từ audio tới sân khấu live encore.

Cùng là hát encore: BLACKPINK nhảy múa tận hưởng, còn TWICE thì sợ sệt căng thẳng như bị... hỏi cung - Ảnh 8.

Lovesick Girls - BLACKPINK Encore Fancam

Sở dĩ BLACKPINK có thể tận hưởng những màn encore của mình như vậy đơn giản là vì các cô gái vốn tự tin sở hữu giọng hát tốt, nên không ngần ngại thể hiện. Dù để nói rằng những màn live này xuất sắc không tì vết thì BLACKPINK chưa đạt tới, vì vẫn có thể thấy những lỗi nhỏ như Jisoo bị vỡ giọng do mất kiểm soát hay Rosé bị hụt hơi vì nhảy quá "sung", nhưng điều quan trọng là tổng thể giọng hát của nhóm đều rất vững vàng, khỏe khoắn, đặc biệt đem lại bầu không khí đúng nghĩa của một sân khấu encore.

Cùng là hát encore: BLACKPINK nhảy múa tận hưởng, còn TWICE thì sợ sệt căng thẳng như bị... hỏi cung - Ảnh 10.

Bầu không khí encore mà BLACKPINK đem lại cùng giọng hát tốt chính là lý do vì sao màn encore của nhóm luôn đạt triệu views!

TWICE: Căng thẳng như bị hỏi cung hay... lên bảng trả bài!

Những ngày gần đây TWICE là tâm điểm của chỉ trích vì những màn live encore dở tệ. Nhưng khoan hãy bàn đến giọng hát, nhìn vào không khí màn các cô gái thể hiện trong các sân khấu của mình cũng có thể thấy rằng thiếu nhiệt huyết và sự thoải mái hơn nhiều so với đồng nghiệp BLACKPINK. 

MORE & MORE - TWICE Encore Fancam (M Countdown)

Trong ca khúc MORE & MORE vốn là bài hát không có quá nhiều line hát mà tập trung vào phần beat drop bắt tai, TWICE cũng không tận dụng đoạn nhạc này để giao lưu hay thoải mái "bung lụa" trên sân khấu. Có vẻ như các cô gái vẫn còn e dè và chưa thực sự tự tin khi đứng trên sân khấu khuấy động tự do mà không có vũ đạo. 

Cùng là hát encore: BLACKPINK nhảy múa tận hưởng, còn TWICE thì sợ sệt căng thẳng như bị... hỏi cung - Ảnh 12.

TWICE có vẻ chưa thực sự tự tin khi đứng trên sân khấu khuấy động tự do mà không có vũ đạo

MORE & MORE - TWICE Encore Fancam (SBS Inkigayo)

Nếu như MORE & MORE cho thấy sự thiếu tự tin trong việc khuấy động khán giả của TWICE, thì I Can't Stop Me lại phô ra toàn bộ nhược điểm về giọng hát. Về điều này, các cô gái vốn đã bị công chúng định kiến không tốt, nay lại càng ấn tượng xấu hơn nữa khi từ những giọng ca "cốt cán" như Jihyo, Nayeon cho đến những thành viên khác đều không đạt được kỳ vọng. Jungyeon là thành viên được đánh giá cao nhất về độ ổn định lại không tham gia quảng bá ca khúc lần này vì vấn đề sức khỏe. 

Cùng là hát encore: BLACKPINK nhảy múa tận hưởng, còn TWICE thì sợ sệt căng thẳng như bị... hỏi cung - Ảnh 14.

Jungyeon, thành viên được đánh giá cao nhất về sự ổn định trong giọng hát, lại không tham gia đợt quảng bá này vì lý do sức khỏe

I Can't Stop Me - TWICE Encore Fancam (M Countdown)

Càng tự ti về giọng hát, TWICE lại càng rụt rè hơn trong việc thể hiện bản thân trên sân khấu. Điều này khiến cho các nhà đài thường không dành nhiều thời gian để TWICE hát encore, thậm chí cắt luôn cả phần này của các cô gái. Đây vừa là điểm đáng buồn, nhưng cũng đáng trách do đây không phải là đầu TWICE nhận chỉ trích về giọng hát. Khách quan mà nói, mặt bằng giọng hát của TWICE ở mức ổn định, bằng chứng là nhóm có những sân khấu hát live cực ổn. Nhưng bởi thiếu tự tin, do netizen đã công kích quá nhiều, nên dẫn đến việc nhóm không còn đủ dũng khí để hát live nữa nên càng trốn tránh.

I Can't Stop Me - TWICE Encore Fancam (SBS Inkigayo)

Có ý kiến cho rằng các cô gái nhà JYP vốn có sở trường thiên về vũ đạo đồng đều nên sẽ bớt lợi thế hơn nữa với những sân khấu khuấy động tự do. Ngược lại, nói về sự đồng đều, BLACKPINK không phải là hàng top nhưng bản lĩnh sân khấu thì đã làm rất tốt. Sân khấu Coachella là một điển hình, nét diễn phóng khoáng của USUK kết hợp cùng vũ đạo sắc bén và thần thái đỉnh cao đặc trưng Kpop khiến khán giả bị thu hút bởi BLACKPINK mà không thể nào rời mắt. 

Cùng là hát encore: BLACKPINK nhảy múa tận hưởng, còn TWICE thì sợ sệt căng thẳng như bị... hỏi cung - Ảnh 17.

Khả năng khuấy động cùng bản lĩnh sân khấu của BLACKPINK...

Cùng là hát encore: BLACKPINK nhảy múa tận hưởng, còn TWICE thì sợ sệt căng thẳng như bị... hỏi cung - Ảnh 18.

...là điều mà TWICE chưa thực sự làm tốt để tạo bầu không khí cho khán giả

Clip: YouTube - Ảnh: Internet

Cùng là hát encore: BLACKPINK nhảy múa tận hưởng, còn TWICE thì sợ sệt căng thẳng như bị... hỏi cung - Ảnh 19.