Cùng là 2 girlgroup hàng đầu, tại sao TWICE bị “ghét cay ghét đắng” mà Black Pink thì không?

Tann, Theo Trí Thức Trẻ 09:36 05/08/2018

Không ít lần các fan cảm thấy bức xúc về cách netizen đối xử với TWICE và Black Pink, vậy nguyên nhân là do đâu?

TWICE và Black Pink hiện đang là 2 nhóm nhạc nữ hàng đầu của Kpop. Cùng là "gà cưng" thuộc 2 ông lớn JYP và YG, mặt khác lại luôn phải đối đầu nhau trong các BXH và giải thưởng lớn nhỏ, TWICE và Black Pink thường xuyên bị đặt lên bàn cân so sánh.

Với bất kỳ nhóm nhạc nào cũng vậy, bị ghét bỏ, soi mói, chỉ trích là chuyện thường như cơm bữa, nhất là đối với nhóm nhạc nổi tiếng và thu hút sự chú ý của công chúng. Thế nhưng nếu để ý kỹ có thể thấy, Black Pink dường như nhận được nhiều sự ưu ái hơn trong khi TWICE rất hay trở thành chủ đề để netizen soi mói và chỉ trích.

Cùng là 2 girlgroup hàng đầu, tại sao TWICE bị “ghét cay ghét đắng” mà Black Pink thì không? - Ảnh 1.

TWICE

Cùng là 2 girlgroup hàng đầu, tại sao TWICE bị “ghét cay ghét đắng” mà Black Pink thì không? - Ảnh 2.

Black Pink

Thời kỳ đầu khi TWICE mới debut, nhóm nhanh chóng nhận được sự quan tâm và có được chiến thắng đầu tiên sau 200 ngày ra mắt. Từ đó, các cô gái nhà JYP trở thành "cái gai" trong mắt fandom khác, họ cảm thấy bất công khi TWICE nổi tiếng quá nhanh. Trong khi đó, Black Pink thậm chí đã đạt no.1 chỉ sau 13 ngày ra mắt và trở thành nhóm nữ giành cúp nhanh nhất nhưng lại không bị ghét bỏ như TWICE. Vậy tại sao lại có sự đối xử khác biệt như vậy?

Câu trả lời được nhận được nhiều sự đồng tình nhất chính là nằm ở concept mà 2 nhóm theo đuổi. Ngay từ đầu, TWICE đã được định hướng đi theo hình tượng tươi trẻ, nữ tính, đáng yêu. Ngược lại, Black Pink lại đúng chuẩn theo hình tượng "girl crush" lạnh lùng, sang chảnh và cá tính. Dễ dàng nhận thấy, các cô gái đáng yêu thường bị gắn mác "giả tạo", cố tình làm vừa lòng khán giả. Trong khi những idol nữ cá tính lại thường được ca ngợi là mạnh mẽ, dám thể hiện "cái tôi". Đây dường như là căn nguyên của việc netizen luôn cảm thấy "chướng mắt" mỗi khi TWICE xuất hiện.

Cùng là 2 girlgroup hàng đầu, tại sao TWICE bị “ghét cay ghét đắng” mà Black Pink thì không? - Ảnh 3.

TWICE đi theo hình tượng đáng yêu, nữ tính

Cùng là 2 girlgroup hàng đầu, tại sao TWICE bị “ghét cay ghét đắng” mà Black Pink thì không? - Ảnh 4.

Black Pink lại theo đuổi hình tượng "girl crush" cá tính.

Vẫn biết mỗi người đều có sở thích và cá tính âm nhạc khác nhau, thế nhưng để có được thành công như hiện tại, bên cạnh tài năng sẵn có, cả TWICE và Black Pink đều đã cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ. Vậy nên, các cô gái đều xứng đáng nhận được sự đối xử và đánh giá công bằng từ phía công chúng.

Nguồn tham khảo: AK