Cùng Kimmese hát bảo vệ ngôi nhà xanh!

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 23/07/2019

Những năm gầy đây, sống xanh không chỉ là một trào lưu mà đang dần trở thành một phong cách sống của rất nhiều bạn trẻ - đánh dấu tín hiệu tích cực trong công cuộc bảo vệ môi trường sống bền vững cho thế hệ tương lai.

Chọn sống xanh, chọn bảo vệ môi trường không phải bắt đầu từ những điều lớn lao mà xuất phát bằng những hành động giản đơn trong cuộc sống hằng ngày. Mỗi chúng ta chỉ cần thay đổi những thói quen nhỏ để "góp gió thành bão", ôm lấy và chở che ngôi nhà Trái Đất!

Nói không với đồ nhựa dùng một lần. Túi ni lông, ly nhựa, ống hút nhựa là những vật dụng phổ biến có thể thấy ở bất cứ nơi đâu: hàng quán, siêu thị, cửa tiệm tạp hóa… bởi sự tiện lợi và gọn nhẹ. Nhưng đằng sau một vài lợi ích trước mắt là những hậu quả lâu dài mà nghe qua ai cũng phải giật mình: một chiếc túi nilon nhỏ phải mất hàng nghìn năm mới phân hủy được; lượng rác thải nhựa mỗi năm đủ để bao quanh 4 vòng Trái Đất (theo báo cáo của Liên Hợp Quốc) và dự kiến đến 2050, khối lượng rác thải nhựa ở các đại dương sẽ nặng hơn khối lượng cá*.

Cùng Kimmese hát bảo vệ ngôi nhà xanh! - Ảnh 1.

Dự kiến đến 2050, khối lượng rác thải nhựa ở các đại dương sẽ nặng hơn khối lượng cá.

Do đó, thay vì sử dụng nhựa dụng một lần, hãy mang theo ly của mình, túi vải và ống hút thủy tinh/tre/inox cùng cây cọ rửa ống hút để vừa hạn chế rác thải nhựa, vừa sạch sẽ và vệ sinh. Các hàng quán tại những thành phố lớn như Sài Gòn, Đà Nẵng, Hà Nội… cũng dần thay thế vật dụng nhựa bằng những nguyên liệu thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó, cuộc chiến trộm nhựa Zero Waste với các thử thách bớt dùng nhựa, tái chế đồ cũ… đã và đang nhận được sự quan tâm ủng hộ của người trẻ. Còn bạn, bạn sẵn sàng thay đổi thói quen của chính mình với việc tái sử dụng hoặc tái chế các đồ vật xung quanh, chung tay bảo vệ ngôi nhà xanh của chúng ta chứ?

Cùng Kimmese hát bảo vệ ngôi nhà xanh! - Ảnh 2.

Luôn mang theo ly và ống hút inox của mình để hạn chế rác thải nhựa.

Tiết kiệm năng lượng mọi lúc mọi nơi. Tập thói quen tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, khóa kỹ van sau khi đi vệ sinh... là những cách đơn giản nhưng hiệu quả để tiết kiệm năng lượng. Đồng thời, tận dụng các phương tiện giao thông công cộng hay sử dụng chung phương tiện khi đi làm, đi học cũng là cách để giảm bớt lượng nhiên liệu tiêu thụ và khí thải C02 ra ngoài môi trường.

Lan tỏa thông điệp "Chọn Sống Xanh"

Hẳn bạn đã nghe câu nói "Một cây làm chẳng nên non/Ba cây chụm lại nên hòn núi cao", bảo vệ ngôi nhà xanh của chúng ta cần sự góp sức của tất cả mọi người. Nên dù bạn là ai, bạn đang ở đâu và làm gì, hãy lan tỏa thông điệp sống xanh tới những người xung quanh nhé!

Nếu chưa biết sẽ lan tỏa thông điệp sống xanh như thế nào, hãy nghe và chia sẻ ngay bài hát ý nghĩa "Ngôi nhà xanh" của cô ca sĩ – nhạc sĩ Kimmese!

Ngôi nhà xanh là sáng tác mới toanh của Kimmese với thông điệp "Hãy hành động ngay hôm nay để giữ lấy hành tinh xanh vì ngày còn sự sống ta còn yêu!". Sự trẻ trung, tươi mới cùng lời nhắn nhủ chân thành khiến "Ngôi nhà xanh" ngay lập tức chiếm được cảm tình của các bạn trẻ. Khung cảnh Việt Nam yên bình và xanh ngát cũng được tái hiện trong MV khiến người xem thêm yêu cảnh sắc trong lành của đất nước mình; thêm động lực đẩy lùi ô nhiễm và khói bụi đang hoành hành xâm lấn.

Chia sẻ về cảm hứng sáng tác, Kimmese bộc bạch: "Kimmese đã bất chợt có những bùi ngùi khi thấy nhiều rác thải trong một lần trên cung đường phượt. Những thay đổi về khí hậu, môi trường hiện nay so với hồi Kimmese còn bé đã thôi thúc Kimmese phải hành động và truyền cảm hứng đến với cộng đồng fans đông đảo của mình!". Có lẽ:

"Bầu trời không như xưa khi nhìn lên trời cao

Rác thải nơi nơi ta phải hít thở làm sao!".

... Cũng chính là nỗi niềm của rất nhiều người trước những biến đổi về khí hậu.

Cùng Kimmese hát bảo vệ ngôi nhà xanh! - Ảnh 3.

Kimmese cùng HEINEKEN trình làng ca khúc "Ngôi nhà xanh" để lan tỏa thông điệp sống xanh.

Lời nhắn nhủ của rapper sinh năm 1991 cũng là thông điệp mà HEINEKEN Việt Nam - đồng hành cùng Kimmese cho ra đời "Ngôi nhà xanh" – muốn gửi gắm đến các bạn trẻ về việc bảo vệ hành tinh và con người. Không chỉ dừng lại ở vấn đề môi trường, Kimmese cùng HEINEKEN còn lan tỏa thông điệp: Uống có trách nhiệm – vốn là chiến dịch mà HEINEKEN đã và đang triển khai để bảo vệ sức khỏe cho mỗi cá nhân:

"Party xong nhớ dọn, đừng để lại dù chỉ một vỏ chai

Đã uống thì ở lại, có xe cộ cũng bỏ đừng có lái

Yeah, nếu đã uống thì đừng có lái

Đi để ta còn biết điều quý giá của đất nước mình".

Sống Xanh không hề khó, chỉ cần chúng ta đồng lòng và kiên trì cùng nhau. Hãy cùng lan tỏa "Ngôi nhà xanh" cùng Kimmese và lao ra ngoài hành động ngay bạn ơi!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày