Cuba: Quốc tang tưởng niệm hơn 100 nạn nhân rơi máy bay

Hải Ngọc, Theo Người Lao Động 09:32 20/05/2018

Hơn 100 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay thảm khốc nhất Cuba gần 30 năm qua. Chiếc máy bay Boeing 737 của hãng hàng không quốc gia Cubana Airlines rơi xuống gần sân bay quốc tế Jose Marti lúc 12 giờ 8 phút ngày 18-5 (giờ địa phương), không lâu sau khi cất cánh hướng tới TP Holguin ở miền Đông.

Các nhà điều tra Cuba đang tìm hiểu nguyên nhân tai nạn. Các nhân chứng trên mặt đất mô tả chiếc máy bay bốc cháy thành quả cầu lửa trước khi đâm sầm xuống một cánh đồng ở Boyeros, cách thủ đô Havana khoảng 20 km về phía Nam.

"Chúng tôi nghe một tiếng nổ, rồi thấy một đám khói đen lớn cuộn lên" - ông Gilberto Menendez, chủ một nhà hàng gần nơi máy bay rơi, kể với Reuters. Còn nhân viên siêu thị Jose Luis cho hay: "Tôi nhìn thấy máy bay cất cánh rồi bất thình lình, nó đổi hướng và rơi xuống".

Có 4 người sống sót được kéo ra khỏi xác máy bay nhưng một người đã tử vong trên đường đến bệnh viện - theo ông Carlos Alberto Martinez, Giám đốc Bệnh viện Calixto Garcia ở Havana. Báo Granma của Đảng Cộng sản Cuba cho hay 3 người còn lại là phụ nữ, trong độ tuổi từ 18-39 và đều trong tình trạng nguy kịch.

Cuba: Quốc tang tưởng niệm hơn 100 nạn nhân rơi máy bay - Ảnh 1.

Chiếc máy bay vỡ tan và cháy đen sau khi rơi xuống đất gần thủ đô Havana Ảnh: REUTERS

Số người trên máy bay được giới chức Cuba thống nhất là 114, bao gồm 105 hành khách (đa số là người Cuba) và 9 thành viên phi hành đoàn (đều là người nước ngoài). Ít nhất có 5 trẻ em trên máy bay và không có thương vong trên mặt đất. Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel đã gửi lời chia buồn với gia đình các nạn nhân, đồng thời tuyên bố tổ chức quốc tang trong hai ngày 19 và 20-5 (giờ địa phương). Trên sóng truyền hình quốc gia, ông nói cơ quan chức năng đang cố nhận dạng thi thể những người xấu số tại hiện trường, đồng thời một ủy ban đặc biệt sẽ điều tra vụ tai nạn.

Chiếc máy bay Boeing 737 gặp nạn được chế tạo vào năm 1979 và được hãng Cubana Airlines thuê lại từ Công ty Global Air của Mexico. Bộ Giao thông Mexico cho hay "trong lúc cất cánh, chiếc máy bay gặp sự cố và đâm đầu xuống đất". Theo hãng tin AP, trong nhiều tháng gần đây, Cuba đã cho ngừng bay nhiều máy bay "già cỗi" của mình vì lý do kỹ thuật. Lệnh cấm vận của Mỹ khiến Cuba không có điều kiện bảo trì máy bay.

Tai nạn ngày 18-5 là thảm họa hàng không chết chóc nhất ở Cuba kể từ năm 1989. Vào ngày 4-9-1989, một chiếc máy bay của Cubana (loại Ilyushin-62M do Liên Xô sản xuất) đã rơi sau khi cất cánh từ Havana hướng đến Milan - Ý, làm chết tất cả 126 người trên máy bay và ít nhất 24 người trên mặt đất.

Sau vụ tai nạn máy bay, ngày 19-5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện thăm hỏi tới ông Raul Castro Ruz, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba. Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện thăm hỏi tới ông Miguel Diaz-Canel, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi điện thăm hỏi tới ông Esteban Lazo, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân nước Cộng hòa Cuba. Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đã gửi điện thăm hỏi tới ông Bruno Rodriguez Parilla, Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Cuba.