Cửa hàng tiện lợi không còn chỗ trống trong những ngày nắng nóng oi bức ở Hà Nội

Bá Cường, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 09/07/2018

Nhiệt độ ngoài trời đạt ngưỡng gần 50 độ C, nhiều bạn trẻ sống trong phòng trọ không có điều hòa đã chọn các cửa hàng tiện lợi làm nơi "trú ẩn" để tránh cái nóng gay gắt. Các cửa hàng tiện lợi cũng vì thế mà trở nên đông đúc từ trưa đến tối.

Cửa hàng tiện lợi không còn chỗ trống trong những ngày nắng nóng oi bức ở Hà Nội - Ảnh 1.

Một cửa hàng tiện lợi rất đông đúc ở khu vực gần Đại học Quốc gia Hà Nội, không còn bàn trống.

Đã hơn 1 tuần qua, người Hà Nội phải chống chọi với nắng nóng gay gắt nhất mùa hè. Trong thời điểm này, đường phố luôn vắng người dạo bộ, còn trong những quán cafe, cửa hàng tiện lợi có điều hòa thì luôn đông đúc khách suốt cả ngày.

Bạn Cao Oanh, một sinh viên Học viện Báo chí Tuyên truyền cho biết: "Vì em ở ký túc, không gian khá chật chội, lại nhiều người nên nếu ở trong phòng những ngày trời nóng như thế này là một cực hình. Những khi không đi học hay đi làm thêm thì em ra cửa hàng tiện lợi gần cổng ký túc xá để tránh nóng". Cũng tương tự bạn sinh viên này, nhiều sinh viên khác đã mang sách vở, laptop ra các cửa hàng tiện lợi để học và làm việc.

Cửa hàng tiện lợi không còn chỗ trống trong những ngày nắng nóng oi bức ở Hà Nội - Ảnh 2.

Một số bạn trẻ mang máy tính đến cửa hàng tiện lợi để học hoặc làm việc

Bạn Nguyễn Hoàng Hải, một nhân viên marketing cũng chọn cửa hàng tiện lợi làm nơi tránh nóng. "Mình mới ra trường, vẫn ở phòng trọ, chưa có điều hòa. Thời tiết oi nóng nên buổi chiều sau khi đi làm về, mình chọn đến cửa hàng tiện lợi để tránh nóng, gặp gỡ bạn bè hoặc có thể mở máy tính làm việc, khoảng 9 giờ đêm mình mới về nhà tắm rửa và đi ngủ", bạn Hải chia sẻ.

Cửa hàng tiện lợi không còn chỗ trống trong những ngày nắng nóng oi bức ở Hà Nội - Ảnh 3.

Có nhiều người đến đây tán gẫu hoặc trốn nóng cùng bạn bè.

Thực tế, cửa hàng tiện lợi trong những ngày này như là một cứu cánh cho những ai chưa có điều kiện lắp điều hòa. Nhiều bạn trẻ đã chọn các cửa hàng này làm nơi ẩn náu khỏi tiết trời oi bức.

Cửa hàng tiện lợi không còn chỗ trống trong những ngày nắng nóng oi bức ở Hà Nội - Ảnh 4.

Một số bạn đưa cả sách vở đến cửa hàng tiện lợi để học.

Nhiều chị em bỉm sữa cũng mang cả con nhỏ đến các cửa hàng để tránh nóng, tụ tập bạn bè tán gẫu mà không tốn nhiều chi phí.

Cửa hàng tiện lợi không còn chỗ trống trong những ngày nắng nóng oi bức ở Hà Nội - Ảnh 5.

Một cửa hàng tiện lợi khu vực Cầu Giấy.

Cửa hàng tiện lợi không còn chỗ trống trong những ngày nắng nóng oi bức ở Hà Nội - Ảnh 6.

Một số người chọn quán cà phê để làm việc.

Cửa hàng tiện lợi không còn chỗ trống trong những ngày nắng nóng oi bức ở Hà Nội - Ảnh 7.

Trong thời tiết nóng bức thì những quán cà phê có điều hòa là lựa chọn tuyệt vời.