Cưa được gấu ở các quốc gia khác, bạn sẽ phải gọi họ như thế này

VyKa, Theo Trí Thức Trẻ 16:29 08/12/2016

Sự thật là việc gọi nhau bằng những nickname dễ thương này sẽ giúp chuyện tình họ thêm gắn bó, lãng mạn.

Có vô vàn cách gọi tên để những cặp đôi trên thế giới thể hiện tình cảm của mình với một nửa yêu thương. Họ có thể gọi nhau là "mật ong", "kẹo ngọt" hay đặt cho nhau những nickname dễ thương của loài vật như Ỉn, Cún, Heo...

Tuy nhiên bạn có thắc mắc rằng trên thế giới các cặp đôi thường gọi nhau như thế nào không? Hãy cùng vòng quanh thế giới và tìm hiểu nhé!

Cưa được gấu ở các quốc gia khác, bạn sẽ phải gọi họ như thế này - Ảnh 2.

Ở đất nước Thái Lan, từ "em yêu" được ví von như "con voi nhỏ".

Cưa được gấu ở các quốc gia khác, bạn sẽ phải gọi họ như thế này - Ảnh 1.

Nếu du lịch tới Indonesia, thay vì nói anh/em yêu, người ấy sẽ nhìn bạn trìu mến và tôn thờ như một loại "trái cây cho tâm hồn".

Cưa được gấu ở các quốc gia khác, bạn sẽ phải gọi họ như thế này - Ảnh 3.

Với các cặp đôi người Nhật, đối phương trông dễ thương như "một quả trứng có mắt".

Cưa được gấu ở các quốc gia khác, bạn sẽ phải gọi họ như thế này - Ảnh 4.

Tại Trung Quốc, trong mắt người yêu, cô nàng sẽ đẹp tựa thiên thần, đủ khiến "chim sa cá lặn" vậy.

Cưa được gấu ở các quốc gia khác, bạn sẽ phải gọi họ như thế này - Ảnh 5.

Ghé Tây Tạng, bạn đừng quá bất ngờ khi người yêu thường ví nhau như "liều thuốc độc của trái tim".

Cưa được gấu ở các quốc gia khác, bạn sẽ phải gọi họ như thế này - Ảnh 6.

Tại các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, "người yêu dấu" sẽ có "đôi mắt long lanh của một chú linh dương".

Cưa được gấu ở các quốc gia khác, bạn sẽ phải gọi họ như thế này - Ảnh 7.

Cặp đôi người Pháp lại thích coi nhau là "bọ chét nhỏ bé".

Cưa được gấu ở các quốc gia khác, bạn sẽ phải gọi họ như thế này - Ảnh 8.

Đến Brazil, bạn đừng quá bất ngờ khi nghe người yêu gọi nhau là "quả bí ngô bé con".

Cưa được gấu ở các quốc gia khác, bạn sẽ phải gọi họ như thế này - Ảnh 9.

Tới Nga, "em/anh yêu" sẽ được gọi là "thỏ non".

Cưa được gấu ở các quốc gia khác, bạn sẽ phải gọi họ như thế này - Ảnh 10.

Bánh mì là một trong những món ăn ưa thích và không thể thiếu với người Phần Lan, vì thế những cặp đôi yêu nhau thường gọi nhau là những "mẩu bánh mì bé xinh".

Cưa được gấu ở các quốc gia khác, bạn sẽ phải gọi họ như thế này - Ảnh 11.

"Cái mũi ngọt ngào" là những gì mà anh chàng Thụy Điển muốn dành tặng cho người yêu của mình.

Cưa được gấu ở các quốc gia khác, bạn sẽ phải gọi họ như thế này - Ảnh 12.

Người Đức thường gọi các bé yêu của mình là "kẹo ngọt" - như để ví von rằng tình yêu của họ sẽ ngọt ngào như kẹo vậy.

Cưa được gấu ở các quốc gia khác, bạn sẽ phải gọi họ như thế này - Ảnh 13.

Có vẻ hơi kì lạ nhưng "những con vi khuẩn bé nhỏ" sẽ là từ âu yếm mà các cặp đôi ở Ý dành tặng cho nhau.

Cưa được gấu ở các quốc gia khác, bạn sẽ phải gọi họ như thế này - Ảnh 14.

"Quả cà tím của tôi" là nickname mà các cặp đôi ở Thổ Nhĩ Kỳ trao nhau.

Cưa được gấu ở các quốc gia khác, bạn sẽ phải gọi họ như thế này - Ảnh 15.

Ở Anh, các gặp đôi gọi nhau là "hạt đậu ngọt ngào", để thêm gắn bó và câu chuyện tình yêu thêm phần lãng mạn.

Cưa được gấu ở các quốc gia khác, bạn sẽ phải gọi họ như thế này - Ảnh 16.

Có phần kì cục nhưng các đấng lang quân ở Mexico thường gọi nửa kia là "bà thím già" như một tên gọi thân mật trong mối quan hệ hạnh phúc của mình.

Cưa được gấu ở các quốc gia khác, bạn sẽ phải gọi họ như thế này - Ảnh 17.

Các cô nàng Ecuador tâm sự rằng họ không hề giận mà còn cảm thấy người kia gọi mình là "cô nàng béo ú" phần nào khiến họ thấy mình trở nên được yêu nhiều hơn. Nhớ là đừng áp dụng ở Việt Nam nhé. Không vui đâu!

Nguồn: Brightside