CSGT vây bắt 2 hai anh em ruột cùng 12.600 bao thuốc lá lậu trên xe ô tô

Minh Tuệ, Theo Thời Đại 14:03 18/08/2018

Phát hiện chiếc xe ô tô nghi vấn nên CSGT chặn lại kiểm tra. Hai anh em ruột bước xuống rồi tìm cách bỏ chạy nên lực lượng truy đuổi vây bắt và kiểm tra xe ô tô có 12.600 bao thuốc lá không rõ nguồn gốc và 4 BKS xe ô tô.

Ngày 18/8, Công an xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TPHCM cho biết, đang tạm giữ 2 đối tượng là Phạm Nhân Hiến (SN 1981) và Phạm Tấn Đạt (là em ruột của Hiến, SN 1983, ngụ tại huyện Đức Hoà, tỉnh Long An) để điều tra về hành vi dùng xe ô tô chở 12.600 bao thuốc lá không rõ nguồn gốc xuất xứ cùng 4 BKS xe ô tô…

 CSGT vây bắt 2 hai anh em ruột cùng 12.600 bao thuốc lá lậu trên xe ô tô - Ảnh 1.

Hai đối tượng cùng chiếc xe ô tô.

Theo đó, khoảng 20h ngày 17/8, tổ chuyên đề của Đội CSGT An Lạc, Phòng Cảnh sát giao thông về đường bộ - đường sắt (PC67), Công an TPHCM tiến hành thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn tại khu vực gầm cầu vượt đi bộ số 1, hướng từ vòng xoay An Lạc về cầu Bình Điền, huyện Bình Chánh, TPHCM.

Đến 20h30 cùng ngày, tổ chuyên đề phát hiện chiếc xe ô tô mang BKS:51F-913.67 có 2 đối tượng với nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng để kiểm tra. Vừa bước xuống xe, cả 2 tìm cách bỏ chạy nên lực lượng đã tiến hành truy đuổi.

 CSGT vây bắt 2 hai anh em ruột cùng 12.600 bao thuốc lá lậu trên xe ô tô - Ảnh 2.

Số bao thuốc lá thu giữ là 12.600 bao thuốc.

Cả 2 chạy được khoảng 500m tới 1 bãi cỏ thì trốn vào bên trong. Do khu vực bãi rộng và thiếu ánh sáng nên lực lượng đã báo cho công an hỗ trợ. Công an có mặt phối hợp cùng CSGT tiến hành bao vây bãi cỏ để truy tìm 2 đối tượng.

 CSGT vây bắt 2 hai anh em ruột cùng 12.600 bao thuốc lá lậu trên xe ô tô - Ảnh 3.

Tang vật thu giữ.

Đến 21h cùng ngày, lực lượng đã phát hiện khống chế bắt giữ cả 2 đối tượng tại bãi cỏ đưa về chiếc xe. Qua kiểm tra chiếc xe ô tô, lực lượng phát hiện 12.600 bao thuốc lá gồm: 10.800 bao thuốc hiệu JET và 1.800 bao thuốc hiệu HERO không rõ nguồn gốc xuất xứ, 4 BKS xe ô tô. Trong đó 2 bộ đang lắp trên xe là 51F-913.67 gắn bên ngoài và 51F-645.81 gắn bên trong, 2 bộ BKS chưa sử dụng để trong xe là 51F-729.38 và 51G-152.79.

Tại trụ sở công an, đối tượng cầm lái khai là Đạt, người còn lại là Hiến (là anh ruột của Đạt). Hiện Công an đang điều tra làm rõ vụ việc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày