CSGT Đà Nẵng đến tận bàn nhậu để tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia

Hà Nam, Theo Trí Thức Trẻ 15:23 09/01/2020

Hình ảnh các chiến sỹ CSGT Đà Nẵng đến tận bàn nhậu để tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia và Nghị định 100/2019, được nhiều người khen ngợi. Tuy nhiên, hiện hình thức tuyên tuyền này đã tạm dừng vì một số lý do.

Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh các cán bộ CSGT TP Đà Nẵng đến tận bàn nhậu ở các nhà hàng, quán nhậu để tuyên truyền về Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia và Nghị định 100/2019. Chỉ sau vài giờ đăng tải, nội dung này đã thu hút sự quan tâm của dư luận với hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận.

Trong đó, nhiều người cho rằng đó là cách tuyên truyền thiết thực, có giá trị giáo dục cao và tác động mạnh vào ý thức của người dân. Đồng thời, cho rằng những địa phương khác cũng nên học tập theo Đà Nẵng.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có một số bình luận cho rằng, mô hình trên chưa phù hợp với thực tế và không đúng. Bởi, CSGT không thể đi hết các quán nhậu tuyên truyền được và việc này cũng ảnh hưởng đến quyền cá nhân của người dân.

CSGT Đà Nẵng đến tận bàn nhậu để tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia - Ảnh 1.

CSGT Công an TP Đà Nẵng tuyên truyền Nghị định 100 ngay tại bàn nhậu.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 9/1, thông tin với báo chí, Đại tá Phan Ngọc Truyền - Trưởng Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng xác nhận, đã chỉ đạo cán bộ chiến sỹ dừng hình thức tuyên truyền này, vì các lý do như: Chưa xác định rõ đối tượng tuyên truyền; ảnh hưởng đến việc kinh doanh của nhà hàng và có nhiều kênh tuyên truyền khác hiệu quả hơn.

"Chỗ này là của anh em bên Đoàn Thanh niên. Các anh em cũng có tinh thần xung kích, sáng tạo nhưng tôi đang cho dừng lại chứ chưa thể triển khai mô hình rộng rãi được", Đại tá Truyền nói.

Trưởng Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, cũng giải thích thêm, những người ngồi nhậu đó, có khi họ đi taxi, có khi họ đi grab hoặc có người lái xe mà lực lượng CSGT vào nói với họ thì chưa chắc đã đúng đối tượng mình cần tuyên truyền. Ngoài ra, việc thực hiện nghiêm túc Nghị định 100/2019, số lượng khách nhậu ít đi, chủ nhà hàng, quán nhậu họ cũng có những cái chưa hài lòng mà giờ mình tới tuyên truyền trong quán thì không tiện...

"Mặt khác, chúng ta cũng có nhiều cách thức tuyên truyền khác như báo, đài nên không nhất thiết phải làm như thế. Hôm nay tôi đã quán triệt cho dừng vì về mặt chủ trương này bên Đoàn Thanh niên chưa báo cáo nên tôi chưa thống nhất", Đại tá Phan Ngọc Truyền, chia sẻ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày