Covid-19: Số người chết cao kỷ lục trong một ngày, Anh phóng thích 4000 tù nhân

Kông Anh, Theo VTC News 16:12 05/04/2020

Để giảm tải áp lực lên các hệ thống chăm sóc sức khỏe khi số người chết tăng lên 4.313, Chính phủ Anh quyết định thả 4.000 phạm nhân.

Hôm 4/4, Anh đã ghi nhận thêm 708 trường hợp thiệt mạng do nhiễm virus corona chủng mới, mức tăng lớn nhất trong một ngày kể từ khi dịch bệnh tấn công nước này.

Theo số liệu được Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội Anh, tổng cộng 4.313 người đã chết do dịch bệnh. Số ca nhiễm virus corona được xác nhận là 41.903, tăng 3.735 so với số liệu của ngày hôm trước đó.

Tại cuộc họp báo hôm 4/4, Bộ trưởng Nội các Michael Gove cho biết, trong số người chết có một em bé 5 tuổi. Ông Gove cũng cho hay, 7 nhân viên y tế đã thiệt mạng do virus corona.

Covid-19: Số người chết cao kỷ lục trong một ngày, Anh phóng thích 4000 tù nhân  - Ảnh 1.

Anh phóng thích 4.000 tù nhân do lo ngại về dịch Covid-19. (Ảnh: Lancashire Evening Post)

Trong bối cảnh số ca nhiễm và chết do nCoV ngày càng tăng, để giảm tải áp lực lên hệ thống chăm sóc sức khỏe, Anh tạm thời sẽ thả 4.000 tù nhân trên khắp đất nước.

Lệnh phóng thích không áp dụng cho những người phạm tội nặng như bị kết án vì tội phạm bạo lực và tình dục cũng như những người phạm tội liên quan đến dịch Covid-19.

Bộ trưởng Tư pháp Robert Buckland cho biết, đây là quyết định "chưa từng có", được đưa ra để giảm tải áp lực cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe của Anh.

"Chính phủ Anh cam kết đảm bảo công lý được thực thi đối với những người vi phạm pháp luật. Nhưng đây là tình huống chưa từng có bởi vì nếu dịch Covid-19 tấn công các nhà tù, hệ thống chăm sóc sức khỏe (NHS) có thể bị quá tải và đe dọa nhiều mạng sống”, Bộ trưởng Tư pháp Anh cho biết.

Hôm 4/4, người phát ngôn của Bộ Tư pháp Anh cho biết có tới 4.000 tù nhân có thể đủ điều kiện để được thả, đồng thời tuyên bố việc phóng thích các phạm nhân sẽ được thực hiện "theo từng giai đoạn".

"Các tù nhân vượt qua các tiêu chí nghiêm ngặt để được phóng thích sẽ phải tuân theo các điều kiện nghiêm ngặt và sẽ được quản lý, theo dõi bằng điện tử, trong đó có cả thẻ định vị GPS, để thực thi yêu cầu ở nhà. Họ có thể bị triệu hồi trở lại nhà giam ngay lập tức nếu vi phạm các quy định trong thời gian phóng thích hoặc phạm thêm tội danh mới", người phát ngôn Bộ Tư pháp Anh nói.

Tính đến 4/4, 88 tù nhân và 15 quản giáo ở Anh mắc Covid-19.

(Nguồn: Euronews, CNN)

Covid-19: Số người chết cao kỷ lục trong một ngày, Anh phóng thích 4000 tù nhân  - Ảnh 3.