Tự lắp ráp máy ảnh Lomo 35mm đầy đủ chức năng

Maya, Theo Trí Thức Trẻ 01:00 20/06/2013

Trải nghiệm cảm giác thật mới lạ khi chụp bằng chiếc máy ảnh do chính tay mình lắp ráp.

Bộ sản phẩm cho phép bạn tự lắp ráp một chiếc máy ảnh phim 35mm đầy đủ chức năng từ những mảnh ghép nhỏ nhất. Tất cả đều được đựng trong một chiếc hộp, và bạn sẽ chỉ mất khoảng 30 phút để có được chiếc máy ảnh hoàn chỉnh của mình.
Tự lắp ráp máy ảnh Lomo 35mm đầy đủ chức năng 1
Tự lắp ráp máy ảnh Lomo 35mm đầy đủ chức năng 2
Tự lắp ráp máy ảnh Lomo 35mm đầy đủ chức năng 3
Tự lắp ráp máy ảnh Lomo 35mm đầy đủ chức năng 4

Tự lắp ráp máy ảnh Lomo 35mm đầy đủ chức năng 5
Cận cảnh hộp đựng và chiếc máy ảnh hoàn thiện

Không bao gồm những chi tiết tạo hiệu ứng nhiếp ảnh đặc biệt như với các sản phẩm khác của hãng Konstruktor, chiếc máy ảnh này chỉ đơn thuần là sản phẩm lắp ráp từ những phần có sẵn. Bạn cũng có thể dùng đề can trang trí thêm cho nó.
Tự lắp ráp máy ảnh Lomo 35mm đầy đủ chức năng 6
Tự lắp ráp máy ảnh Lomo 35mm đầy đủ chức năng 7
Tự lắp ráp máy ảnh Lomo 35mm đầy đủ chức năng 8
Cách trang trí máy bằng đề can

Như nhiều chiếc máy ảnh Lomo khác, sản phẩm có chất liệu chủ yếu là nhựa. Khi đã thành hình, bạn chỉ cần lắp phim vào và chụp. Nếu có nhầm lẫn ở khâu nào đó, bạn luôn có thể tháo từng mảnh ra để lắp ráp lại từ đầu theo chỉ dẫn. Sản phẩm có thể lắp ống kính ngoài, đi kèm trong bộ là ống kính 50mm f/10, tốc độ cửa chập 1/80s. 

Tự lắp ráp máy ảnh Lomo 35mm đầy đủ chức năng 9

Tự lắp ráp máy ảnh Lomo 35mm đầy đủ chức năng 10

Tự lắp ráp máy ảnh Lomo 35mm đầy đủ chức năng 11

Tự lắp ráp máy ảnh Lomo 35mm đầy đủ chức năng 12

Tự lắp ráp máy ảnh Lomo 35mm đầy đủ chức năng 13
Một số tác phẩm chụp bằng chiếc máy ảnh lắp ráp này


Thông tin sản phẩm

Màu sắc: Đen
Chất liệu: Nhựa
Giá bán: 35 USD (735.000 VNĐ)
Nơi bán: Tại đây