Những bức tranh đẹp mắt về các nhà bác học nổi tiếng được làm từ diêm

, Theo Mask Online 09:57 17/09/2014

Sau khi hoàn thành các bức tranh diêm của mình, tác giả đã tự tay... châm lửa cho chúng cháy hết và sau đó chụp ảnh phần tro tàn còn lại.

Bộ sưu tập tranh độc đáo này có tên The Manhattan Project, được thực hiện bởi một nghệ nhân người Mỹ Noah Scalin. Đối tượng chính của bộ sưu tập này chính là các nhà khoa học, những người đã đóng góp lớn cho quá trình phát minh và chế tạo ra bom nguyên tử, một trong những thứ vũ khí hủy diệt đáng sợ nhất trong lịch sử nhân loại. Noah muốn tạo ra ấn tượng mạnh cho người xem về tác hại của bom nguyên tử mà theo anh:"Phần tro tàn của mỗi tác phẩm chính là thứ mà tôi muốn mọi người chú ý, đó là sự tưởng nhớ đến các nạn nhân xấu số của hai quả bom nguyên tử đã được thả xuống Hiroshima và Nagasaki." 

1. Nhà bác học lừng danh Albert Einstein đã gửi bức thư cảnh báo tới tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt, nhưng chính điều đó đã khiến dự án bom nguyên tử Mahattan ra đời.


2. Nhà vật lý người Hungary Leo Szilard, người đã phát minh ra ý tưởng về lò phản ứng hạt nhân.




3. Nhà vật lý lý thuyết người Mỹ Robert Oppenheimer, giám đốc của dự án Manhattan - dự án chế tạo nên những quả bom nguyên tử.



4. Nhà vật lý người Ý Enrico Fermi, cha đẻ của bom nguyên tử.



5. Nhà vật lý người Áo gốc Do Thái Otto Frisch, ông chính là người thiết kế lý thuyết hoạt động của bom nguyên tử.



6. Nhà khoa học hạt nhân Edward Teller, cũng là người tạo ra quả bom hydro.



7. Littleboy/Fatman - 2 quả bom nguyên tử được thả xuống Nhật Bản.



(Nguồn: MyModernMet)