Người cha làm bàn tay giả cho con trai khuyết tật với giá chỉ 10 đô-la

Sushi and Yasha, Theo Trí Thức Trẻ 15:03 19/11/2013

Vì thương con trai, người cha này không ngừng tìm tòi công nghệ để cho con mình có được cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác.

Cậu bé Leon McCarthy được sinh ra mà không có ngón tay ở bàn tay trái. Cha cậu là anh Paul McCarthy rất khổ tâm về vấn đề này và vào hai năm trước, anh cũng tìm ra được lời giải cho vấn đề này. Nhờ vào công nghệ in ấn 3D, một trong những công nghệ hiện đại bậc nhất của thời đại này, Paul đã tự làm được một bàn tay giả với đầy đủ các ngón tay cho con trai mình. Anh và các cộng sự đã dựa trên các hướng dẫn có sẵn trên mạng và tìm tòi làm theo, tất cả chi phí vật liệu làm nên bàn tay này chỉ mất 10 đô la Mỹ (khoảng 200 nghìn đồng). 

Trong khi nếu mua ở ngoài thì một bàn tay như thế này có giá tới 20 - 30 nghìn đô la Mỹ (khoảng từ 400 tới 600 triệu đồng). Ngoài lợi thế bỏ qua chi phí, bàn tay tự làm của Paul còn vượt trội nhờ vào việc anh hoàn toàn có thể nâng cấp thiết kế liên tục và thay đổi các linh kiện cho phù hợp với khung xương của cậu bé Leon đang trong tuổi ăn tuổi lớn.

Người cha làm bàn tay giả cho con trai khuyết tật với giá chỉ 10 đô-la 1
Bàn tay giả do cha cậu bé làm.

Người cha làm bàn tay giả cho con trai khuyết tật với giá chỉ 10 đô-la 2
Cận cảnh về bàn tay.

Người cha làm bàn tay giả cho con trai khuyết tật với giá chỉ 10 đô-la 3
Cậu bé giờ hoàn toàn có thể lái xe...

Người cha làm bàn tay giả cho con trai khuyết tật với giá chỉ 10 đô-la 4
hay vẽ vời...

Người cha làm bàn tay giả cho con trai khuyết tật với giá chỉ 10 đô-la 5
cầm quai ba lô rất thoải mái...

Người cha làm bàn tay giả cho con trai khuyết tật với giá chỉ 10 đô-la 6
...và thậm chí cả cốc nước nhỏ thế này cũng không có vấn đề gì với bàn tay giả.

Clip phóng sự của đài truyền hình CBS về bàn tay giả và tình yêu của người cha: