21 nỗi khổ mà chỉ những người "mê ngủ" mới hiểu được

, Theo Mask Online 15:01 18/09/2014

Vì chụp ảnh những người ngủ gật hoặc đang buồn ngủ là một hành động xấu nên mèo đã được sử dụng làm người mẫu thay thế lần này.

1. Việc dậy sớm vào buổi sáng là nỗi ác mộng với nhiều người. Tuy nhiên nó còn ám ảnh bạn nhiều hơn thế.



2. Một trong những động lực duy nhất kéo bạn ra khỏi giường vào lúc này là nghĩ đến lần được ngủ tiếp theo trong ngày.



3. Uống cà phê cũng chẳng làm mọi chuyện khá hơn là bao.



4. Bạn chắc chắn đã có "tiền án" ngủ gật ở trên ghế trên đường đi đến nhà tắm hay trong bếp.



5. Vào lúc này thì bất cứ nơi nào cũng sẽ là địa điểm "lý tưởng" cho giấc ngủ của bạn.



6. Và chắc cũng đã có đôi lần bạn bị ngã vì ngủ quên trong khi đang làm gì đó.



7. Kẻ thù không đội trời chung của bạn - Chiếc đồng hồ báo thức.



8. Một ngày nghỉ không làm gì và cuốn chăn ngủ chính là những gì bạn luôn mong ước.



9. "Thêm năm phút nữa thôi..." chính là một trong những câu cửa miệng vào buổi sáng sớm của bạn.



10. Tuy vậy nhưng bạn không thể bỏ được thói quen thức khuya của mình.



11. Bạn đã từng tự đặt ra kế hoạch chạy bộ vào lúc sáng sớm tuy nhiên điều đó lại chỉ xảy ra...trong mơ.



12. Rửa mặt cũng không làm cho mọi việc khá hơn là bao, đôi khi bạn lại còn cảm thấy mát mẻ và dễ ngủ hơn.



13. Việc ngủ quên và muộn giờ học/giờ làm có lẽ là một điều quá bình thường đối với bạn.



14. Bạn chắc chắn đã từng ước rằng mình là mèo, khi nhìn thấy chúng ngủ say sưa và hạnh phúc như thế này.


15. Tắm vào buổi sáng sớm cũng không phải là giải pháp khả thi vì đôi khi bạn sẽ ngủ quên luôn trong khi đang tắm.



16. Đi chơi hoặc đi dã ngoại vào cuối tuần ư? Quên đi, ngủ là trên hết.



17. Những chiếc gối và gối ôm có lẽ là những thứ mà bạn yêu quý nhất trong căn phòng của mình.



18. Sau một ngày làm việc mệt mỏi thì đối với bạn một giấc ngủ quan trọng hơn là bữa ăn.



19. Nhiều người có thể sẽ cảm thấy khó chịu về bạn....



20. Nhưng bạn không hề bận tâm đến họ, bạn chỉ nghĩ đến chiếc giường êm ái thân yêu của mình vào cuối ngày mà thôi.



21. Và chắc bạn cũng đã từng nghĩ rằng mình là một con mèo lười biếng sinh ra trong cơ thể người, đúng không nào?



(Nguồn: BuzzFeed)