16 mục tiêu trong năm mới dành cho những người thích ngồi nhà "tự kỷ"

Sushi and Yasha, Theo Pháp luật xã hội 00:22 03/01/2014

Hãy cùng đi đến năm 2014 nào, vui lắm đấy!

1. Không bao giờ bịa ra cả ngàn lý do vớ vẩn và hủy bỏ việc đi chơi nữa.

16 mục tiêu trong năm mới dành cho những người thích ngồi nhà "tự kỷ" 1
Trừ khi bạn không giặt quần áo và chẳng còn bộ nào để mặc thì đành chấp nhận vậy.

2. Khi đã bước chân đến bữa tiệc rồi, sao không nán lại một chút nhỉ?

16 mục tiêu trong năm mới dành cho những người thích ngồi nhà "tự kỷ" 2
Có nhiều người mà bạn không biết hơn là bạn nghĩ đấy. Sao không dành chút thời gian cho những mối quan hệ mới nhỉ?

3. Đi bar ít nhất một lần trong năm.

16 mục tiêu trong năm mới dành cho những người thích ngồi nhà "tự kỷ" 3
Đùa đấy, tôi cũng không thích bar cho lắm. Nếu đi với bạn bè cho vui thì được.

4. Dẹp bỏ việc ngồi "cày" phim ảnh vào cuối tuần và bước chân ra ngắm ánh nắng mặt trời.

16 mục tiêu trong năm mới dành cho những người thích ngồi nhà "tự kỷ" 4
Tuy nhiên, nếu ngày hôm đó mà mưa gió thì tôi sẽ xem xét về việc "dòm ngó" tới câu chuyện tình của Kim Tan và Eun Sang.

5. Đừng bao giờ đánh giá người khác qua tính cách hướng ngoại của họ.

16 mục tiêu trong năm mới dành cho những người thích ngồi nhà "tự kỷ" 5
Trừ khi họ thật sự bị nghiện đi ra ngoài và "hú hét" như thể mình là ngôi sao vậy.

6. Từ bỏ những ngày cuối tuần chỉ làm bạn với giường chiếu.

16 mục tiêu trong năm mới dành cho những người thích ngồi nhà "tự kỷ" 6
Tùy vào sở thích của bạn, nhưng cà phê take-away sang chảnh hay là trà chanh vỉa hè vẫn tốt hơn là nằm ì trong chăn.

7. Chắc chắn sẽ bỏ thời gian để đi "lượn lờ" vào tối thứ 6.

16 mục tiêu trong năm mới dành cho những người thích ngồi nhà "tự kỷ" 7
Cho tới khi bạn nhận ra rằng mình hết tiền chi tiêu tháng này và đành "biết thân biết phận" ngồi nhà và cày game.

8. Khi có ai đó hỏi bạn về kế hoạch cuối tuần, hãy thành thực trả lời là "Tôi rảnh".

16 mục tiêu trong năm mới dành cho những người thích ngồi nhà "tự kỷ" 8
Giỡn thôi, bạn có thể trả lời nước đôi cũng được, nhưng đừng làm mếch lòng người ta nhé.

9. Thôi giả vờ rằng mình là con người bận rộn và không thèm trả lời tin nhắn hay điện thoại.

16 mục tiêu trong năm mới dành cho những người thích ngồi nhà "tự kỷ" 9
Tại sao phải cố gắng "chảnh" như vậy khi mà "anh yêu" trong contact list của bạn là chỉ là tổng đài 090?

10. Nếu có dịp, hãy đi chơi với đồng nghiệp ở công ty của bạn.

16 mục tiêu trong năm mới dành cho những người thích ngồi nhà "tự kỷ" 10
Lúc nào cũng chỉ có công việc sẽ khiến bạn căng thẳng và stress, thư giãn một chút là ý kiến không tồi đâu.

11. Nếu có đi đến party thì tránh xa cái ghế salon ra.

16 mục tiêu trong năm mới dành cho những người thích ngồi nhà "tự kỷ" 11
Mục tiêu của chúng ta là giải trí mà, tại sao lại lao vào cái ghế đệm đấy khi bạn có thể làm điều đó ở nhà?

12. Không nằm "lăn lê" trên giường và ăn uống một mình nữa.

16 mục tiêu trong năm mới dành cho những người thích ngồi nhà "tự kỷ" 12
Kể cả bạn ăn mì tôm chanh bò đi nữa thì cũng nên rủ bạn bè ăn cùng, tôi chả thích việc lủi thủi ăn một mình chút nào.

13. Tự tạo cho mình cơ hội đi "hẹn hò" với một ai đó.

16 mục tiêu trong năm mới dành cho những người thích ngồi nhà "tự kỷ" 13
Hãy chọn cho mình một anh chàng khéo "mua vui" nhé, tiền nong không phải là vấn đề quan trọng vì nếu anh chàng đó không "hợp cạ" với bạn thì chẳng khác gì một cực hình.

14. Dành thời gian cho những đứa bạn đi du học ở xa mới về.

16 mục tiêu trong năm mới dành cho những người thích ngồi nhà "tự kỷ" 14
Bận thì bận, nhưng chúng nó cũng đã về đây rồi, một buổi tối cũng không khiến thế giới sụp đổ với bạn đâu.

15. Nói chuyện với mọi người ở ngoài đời nhiều hơn là trò chuyện lên mạng.

16 mục tiêu trong năm mới dành cho những người thích ngồi nhà "tự kỷ" 15
Và nên nhớ luôn là khi đã đi chơi thì đừng bao giờ cầm cái điện thoại lên để "bấm bấm" theo bản năng, thế thì khác gì ở nhà nào?

16. Lượn lờ ngoài phố trong dịp năm mới.

16 mục tiêu trong năm mới dành cho những người thích ngồi nhà "tự kỷ" 16
Không khí bên ngoài đường chắc sẽ tốt cho bạn hơn là ủ rũ nằm nhà, trùm chăn và nghe Happy New Year.