15 thói xấu thường gặp khi bạn ở nhà một mình

, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 26/03/2014

Những thói xấu này thường "chỉ" hình thành khi các bậc phụ huynh vắng nhà một thời gian dài.


1. Bạn sẽ uống tất cả mọi thứ trong chai hoặc trong bịch, làm gì có chuyện đổ ra cốc nước.


2. Cái chăn cuốn quanh người và một chiếc ghế sofa ấm áp là quá đủ cho cả buổi tối rồi, làm gì có chuyện tắm giặt, thay đồ hay thứ gì đó phức tạp hơn.


3. Đồ ăn sẽ được mua trước cả tháng với số lượng khổng lồ, nhưng bạn sẽ chẳng đụng gì đến chúng cho tới khi sắp hết đát.


4. Và dĩ nhiên, ăn nhiều như thế thì mệt lắm, làm gì có chuyện rửa bát đĩa?


5. Phòng tắm thì luôn luôn bừa bộn theo phong cách riêng của bạn.


6. Thói quen vừa nhảy vừa hát "tưng bừng" được bạn thực hiện cho tới khi có hàng xóm bắt gặp.


7. Tệ hơn là lúc nào bạn cũng trong trạng thái khỏa thân cho tới khi có người viếng thăm đột xuất.


8. Ở nhà một mình thì dĩ nhiên làm gì có cái thứ gọi là "văn hóa ăn uống", thế là bạn ăn theo kiểu bừa bộn nhất có thể.


9. Tưới cây là một thói quen xa xỉ dành cho người lớn, nhỉ?


10. Thức siêu muộn và cái giường quen thuộc của bạn sẽ luôn là cái ghế dài.


11. Mấy cái máy tập thể dục dùng để làm cái gì cũng được, trừ chuyện tập thể dục.


12. Quét dọn nhà và tắm cho cún cưng? Thế này là nhanh nhất này.


13. Có thể bạn sẽ nấu ăn được tầm 2 - 3 ngày đầu, nhưng đến ngày thứ 4 thì đồ ăn mua ở ngoài sẽ là thứ giúp bạn tồn tại với thế giới này.


14. Bàn ăn của bạn thì cũng chả bao giờ có thức ăn hay bát đĩa vì chúng đã nằm hết trong... chậu rửa bát được hơn 1 tuần nay rồi. Còn bàn ăn thì là một bãi chiến trường quen thuộc với bất kỳ ai.

15. Bạn có thể sống sót cùng đống rác này mà chẳng có vấn đề gì hết cho tới khi các bậc phụ huynh quay về. Nhưng điều này thực sự không tốt đâu nhé...

(Theo BuzzFeed)