Công Vinh yêu cầu làm rõ việc bị xúc phạm trên báo chí

Thiên Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 20:40 15/02/2017

Chủ tịch CLB TP. Hồ Chí Minh Lê Công Vinh đã gửi công văn yêu cầu ban trọng tài và VFF làm rõ những phát ngôn của Giám sát trọng tài Đoàn Phú Tấn về anh trên báo chí thời gian vừa qua.

Sau trận đấu giữa CLB FLC Thanh Hóa gặp CLB TP. Hồ Chí Minh, giám sát trọng tài Đoàn Phú Tấn đã lên Facebook đăng đàn công kích và cho rằng Công Vinh đã có những lời to tiếng với ông. Theo vị giám sát trọng tài này thì điều đó là hỗn xược. Ông Tấn cũng trả lời phỏng vấn báo chí liên quan đến sự việc này. 

Cụ thể, ông Tấn kể lại trên Facebook như sau: "Sau trận đấu, khi mình đang đối chiếu các chi tiết với tổ trọng tài tại bàn trọng tài thứ tư thì chợt nghe tiếng nói: "Chú Tấn!". Mình quay lại thì thấy cậu Công Vinh đứng ngay sau. Cậu ta nói tiếp: "Đề nghị chú chấn chỉnh trọng tài! Bắt như thế này là không được. Sao mà đạp vào quân nhà cháu như thế mà không xử lý chi?". Nghe thế mình mới kéo cậu ta dịch ra vài bước, tránh khỏi bàn trọng tài và nói: "Có gì muốn nói, cậu nói với tôi, đừng to tiếng ở bàn trọng tài, không hay đâu!".

Cậu ta không dừng, còn nói lớn hơn và đổi giọng: "Tôi nói với chú làm chi? Chú là cái chi? Tôi sẽ đưa lên công luận!". Và rồi, vừa quay lưng đi, cậu ta vừa nhắc đi nhắc lại như một tiếng vọng "Đưa lên công luận… Đưa lên công luận… Đưa lên công luận...".

Công Vinh yêu cầu làm rõ việc bị xúc phạm trên báo chí - Ảnh 1.

Ông Đoàn Phú Tấn (trái) đã liên tiếp có những phát ngôn trên mạng xã hội và báo chí nhằm vào Công Vinh. Năm 2013, ông Tấn từng giữ vị trí phó ban trọng tài nhưng sau đó bị cách chức.

Theo tiết lộ của thành viên VPF thì chiều nay, BTC giải V.League 2017 đã nhận được công văn từ phía Công Vinh và CLB TP. Hồ Chí Minh yêu cầu Ban trọng tài và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF)  xử lý, làm rõ trách nhiệm phát ngôn công kích cá nhân trên mạng xã hội và báo chí sai sự thật của Giám sát trọng tài Đoàn Phú Tấn. 

Nội dung công văn, phía CLB TP. Hồ Chí Minh khẳng định những phát ngôn của ông giám sát trọng tài Đoàn Phú Tấn đã vi phạm quy định về phát ngôn, quy chế bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam khi chỉ có Trưởng ban trọng tài mới có quyền phát ngôn với truyền thông về những sự việc xảy ra trong trận đấu. 

Ngoài ra, trong công văn phía CLB TP. Hồ Chí Minh cũng nói rõ những phát ngôn của ông Đoàn Phú Tấn là không đúng bản chất sự việc và mang tính công kích, xúc phạm cá nhân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và hình ảnh của cá nhân Quyền chủ tịch Lê Công Vinh cũng như đội bóng. 

Trong công văn, Công Vinh cũng khẳng định, cá nhân anh và CLB TP. Hồ Chí Minh không có bất kỳ ý kiến gì liên quan đến vấn đề trọng tài dù cho đội bóng của anh nhiều lần nhận kết quả bất lợi từ Ban kỷ luật và BTC giải, nhưng cũng không chấp nhận việc những phát ngôn sai lệch từ phía giám sát trọng tài làm ảnh hưởng đến hình ảnh của đội bóng. 

Công Vinh yêu cầu làm rõ việc bị xúc phạm trên báo chí - Ảnh 2.

Công Vinh yêu cầu VFF và ban trọng tài phải rõ ràng và minh bạch về những phát ngôn của ông Đoàn Phú Tấn.

Trước đó,tiền vệ Quốc Phương của CLB FLC Thanh Hóa đã chính thức nhận án phạt nguội cấm thi đấu 2 trận (tương đương với thẻ đỏ trực tiếp) từ Ban kỷ luật VFF với hành vi phạm lỗi nghiêm trọng với hậu vệ Âu Văn Hoàn của CLB TP. Hồ Chí Minh. 

Được biết, VPF sẽ làm việc với Ban trọng tài và VFF để chấn chỉnh những hành vi phát ngôn bừa bãi trên báo chí của các cán bộ trực thuộc VFF khi làm nhiệm vụ gây ảnh hưởng chung đến giải đấu. 

Ông Đoàn Phú Tấn từng giữ chức phó ban trọng tài, nhưng sau đó bị cách chức vì để xảy ra hai vụ việc nghiêm trọng là nghi án hối lộ trọng tài trong trận đấu giữa Thanh Hóa gặp HAGL và việc giám sát trọng tài bị tố có hành vi "ăn bẩn" khai gian tiền nhận chế độ ở mùa giải 2013. Dù bị cách chức nhưng ông Tấn vẫn tiếp tục với vai trò làm giám sát trọng tài ở V.League trong những mùa giải vừa qua.