Công Vinh nghĩ gì khi bị đồng đội cũ nhận xét "phũ" trên sóng truyền hình?

Thiên Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 11:03 08/09/2016

Cựu tuyển thủ Việt Nam Nguyễn Việt Thắng khẳng định tiền đạo Lê Công Vinh không thể so sánh được về đẳng cấp với Hoàng Vũ Samson, ý kiến ấy đã vấp phải sự tranh cãi quyết liệt của Chủ tịch CLB Sài Gòn - Nguyễn Giang Đông.

Trong chương trình Talk show "Đội tuyển tôi yêu" cuối tuần qua đã diễn ra hết sức sôi nổi với phần tranh luận của các khách mời về bóng đá Việt Nam. 

Vấn đề có nên hay không gọi cầu thủ nhập tịch lên tuyển đã được đem ra mổ xẻ. Trong đó, phần tranh luận giữa cựu tuyển thủ Nguyễn Việt Thắng và Chủ tịch CLB bóng đá Sài Gòn Nguyễn Giang Đông đã diễn ra hết sức quyết liệt. 

Cầu thủ Nguyễn Việt Thắng mở màn với ý kiến cho rằng HLV Nguyễn Hữu Thắng nên gọi những cầu thủ nhập tịch như Hoàng Vũ Samson, Nguyễn Van Bakel lên đội tuyển để nâng cao tính cạnh tranh. 

Theo Việt Thắng nếu như có Hoàng Vũ Samson thì chắc chắn tiền đạo số 1 Việt Nam - Lê Công Vinh sẽ phải cố gắng hơn rất nhiều. Ý kiến của cựu cầu thủ từng đá cặp với Công Vinh ở AFF Cup 2008 đã vấp phải sự phản đối của Chủ tịch CLB bóng đá Sài Gòn - ông Nguyễn Giang Đông. 

Công Vinh nghĩ gì khi bị đồng đội cũ nhận xét phũ trên sóng truyền hình? - Ảnh 2.

Việt Thắng (số 21) và Công Vinh là cặp tiền đạo của ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2008.

Theo ông Đông thì luật không hề cấm việc có gọi cầu thủ nhập tịch lên tuyển hay không, nhưng về chuyên môn ông cho rằng chúng ta cần có chính sách một cách rõ ràng. Những cầu thủ như Hoàng Vũ Samson hay Nguyễn Van Bakel đều nhiều tuổi và không có phong độ tốt, thế nên việc không được gọi lên tuyển cũng là điều dễ hiểu. 

"Nếu nhập tịch cầu thủ, chúng ta nên có chính sách rõ ràng. Nên tuyển những cầu thủ ngoại từ khi họ đang còn trẻ, chơi bóng ở Việt Nam lâu năm, chứ không phải đến khi họ già rồi mới nhập tịch và đóng góp rất ít. Hiện nay, Nguyễn Van Bakel lẫn Hoàng Vũ Samson đều đã già, Bakel thường xuyên dự bị ở Thanh Hóa, trong khi Samson không đóng góp được nhiều cho Hà Nội T&T vì bệnh nọ, bệnh kia...." 

Ngoài ra, ông Giang Đông cũng cho rằng ĐTQG là niềm tự hào của người hâm mộ Việt Nam, khi xem đội tuyển thi đấu người Việt Nam luôn mang theo lòng tự tôn dân tộc rất cao, bên cạnh đó HLV cũng muốn sử dụng những cầu thủ Việt đã thi đấu cùng nhau cho phù hợp với chiến thuật của mình. 

"Có thể HLV có những chiến thuật mà những cầu thủ hiện tại đáp ứng phù hợp hơn, bởi dù sao cầu thủ Việt đã thi đấu cùng nhau nhiều năm dễ ăn ý và hiểu nhau hơn. Đấy là chưa kể, người hâm mộ cũng mong muốn đội tuyển thi đấu vì màu cờ sắc áo và lòng tự tôn dân tộc."

Công Vinh nghĩ gì khi bị đồng đội cũ nhận xét phũ trên sóng truyền hình? - Ảnh 3.

Việt Thắng cho rằng Công Vinh không thể so sánh với Samson về đẳng cấp và trình độ.

Ý kiến của ông Giang Đông ngay lập tức bị cựu tiền đạo Nguyễn Việt Thắng phản hồi khi anh khẳng định rằng trình độ và đẳng cấp của Hoàng Vũ Samson và Nguyễn Van Bakel hơn hẳn so với các cầu thủ Việt Nam. 

"Tại sao Đức, Tây Ban Nha, Pháp... người ta lại gọi cầu thủ nhập tịch lên tuyển? Còn nếu so về trình độ và đẳng cấp thì Công Vinh không thể sánh được với Hoàng Vũ Samson. Nguyễn Van Bakel cũng hơn hẳn mọi trung vệ của ĐT Việt Nam như Đinh Tiến Thành chẳng hạn."  - Việt Thắng quả quyết. 

Từ khi V.League ra đời đã có hơn 20 cầu thủ nước ngoài nhập quốc tịch Việt Nam, trong đó đa phần là cầu thủ Châu Phi. Tuy nhiên, sau thời gian những Phan Văn Santos, Đinh Hoàng Max, Huỳnh Kesley được gọi đội tuyển dưới thời HLV Calisto cho đến nay thì chưa có cầu thủ nào nhập tịch được khoác áo ĐTQG ngoài những cầu thủ Việt Kiều vốn mang trong mình dòng máu Việt.