Công Vinh, HLV Park Hang Seo và nghệ thuật dụng binh

Lâm Chi, Theo Thể Thao & Văn Hóa 07:21 09/11/2017

Chủ tịch Lê Công Vinh và lãnh đạo CLB TP.HCM thanh lý hợp đồng khi HLV Alain Fiard còn đang nghỉ tại Hà Nội sau trận thua Hà Nội thoạt nghe có phần ấm ức cho ông thầy người Pháp, nhất là khi V-League 2017 còn hai vòng đấu nữa sẽ khép lại và ít nhất CLB TP.HCM cũng đã trụ hạng thành công như mục tiêu đề ra.

Công Vinh, HLV Park Hang Seo và nghệ thuật dụng binh - Ảnh 1.

HLV Park Hang Seo tỏ ra quyết đoán trong việc lựa chọn nhân sự cho đội tuyển quốc gia. Ảnh: V.S.I

Một vài ý kiến chỉ trích cách làm việc lạnh lùng của Chủ tịch Công Vinh và lãnh đạo CLB TP.HCM nhưng như chính cựu đội trưởng đội tuyển Việt Nam khẳng định với báo giới, không hề có chuyện sa thải HLV Alain Fiard mà ở đây chỉ là thanh lý hợp đồng.

Dẫu sao, theo những gì đôi bên đã ký kết, hợp đồng của ông Fiard với đội bóng đại diện cho bóng đá TP.HCM dự V-League cũng sẽ hết hạn vào cuối tháng 11 và việc thanh lý hợp đồng thời điểm này âu cũng là lựa chọn phù hợp.

CLB TP.HCM giao trợ lý Lư Đình Tuấn làm HLV tạm quyền ở hai trận đấu còn lại gặp Than Quảng Ninh và Quảng Nam nhưng như hé lộ của chính Chủ tịch Lê Công Vinh, nếu không có gì thay đổi, ngày 19/11 tới đây, đội bóng sẽ giới thiệu tân HLV trưởng, người sẽ được giao trọng trách nặng nề hơn khi dẫn dắt CLB TP.HCM tại V-League 2018. Đầu tư tiền của, tham vọng của CLB TP.HCM tại năm thứ hai góp mặt ở V-League chắc chắn không chỉ dừng lại ở mức trụ hạng, làm đẹp hình ảnh của đội bóng từ phòng thay đồ, nhà vệ sinh, cách tiếp cận với khán giả mà còn hướng đến mục tiêu cao hơn là cải thiện thứ bậc trên bảng xếp hạng, lọt vào Top 3 hay Top 5 chẳng hạn.

HLV Hữu Thắng, Calisto hay Miura, dù cái tên nào được lựa chọn thì khi làm việc với học trò cũ, nay lại đảm nhiệm cương vị Chủ tịch CLB như Công Vinh cũng cần phải thận trọng, tỉnh táo và thích nghi với hoàn cảnh thực tế. Đó là trong công việc không có chỗ cho tình cảm, sự nhún nhường, nhẫn nhịn mà tất cả đều giải quyết theo điều luật, lấy lợi ích của CLB đặt lên trên hết.

Công Vinh đã làm đúng vai trò của mình ở vị trí Chủ tịch CLB một đội bóng dự V-League, còn trên bình diện quốc gia, tân HLV Park Hang Seo đang được những ông chủ của mình là lãnh đạo VFF tạo điều kiện tối đa, ủng hộ hết mình trong những ngày đầu tiên dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Ngay từ bản danh sách tập trung đội tuyển chuẩn bị lực lượng tái đấu Afghanistan, ông Park Hang Seo đã gạt đi 8 vị trí từ đội hình mà người tiền nhiệm Mai Đức Chung đã chọn, ngó lơ một số cầu thủ đang đạt phong độ cao tại V-League như Nguyên Mạnh, Ngọc Hải, Phi Sơn hay Quốc Chí, thay vào đó chọn những con người được cho là phù hợp với triết lý kỷ luật, lối chơi phối hợp nhỏ với tốc độ cao mà ông muốn xây dựng.

Theo những thông tin bên lề, HLV Park Hang Seo không lấy Ngọc Hải vì trung vệ này trên sân hay nổi nóng với trọng tài, bất chấp sự cố xảy ra ở khu vực cách xa vị trí mà cầu thủ đang chiếm giữ, bất chấp việc Tiến Dũng trong ngày đầu tiên tập trên tuyển ông đã phải hướng dẫn từ động tác đánh tay khi di chuyển. Hay như Nguyên Mạnh, Tấn Trường bị bỏ qua dù phong độ tại V-League đang khá ổn lại có kinh nghiệm thi đấu đội tuyển quốc gia nhiều...

Không phải lãnh đạo VFF, Hội đồng HLV quốc gia không tư vấn hay giới thiệu, nhưng ông Park Hang Seo được giao toàn quyền quyết định về chuyên môn nên chọn ai, bỏ ai VFF không thể can thiệp. Cánh cửa đội tuyển quốc gia đương nhiên vẫn rộng mở cho tất cả nhưng cơ hội có đến hay không còn phụ thuộc vào chính nỗ lực mỗi cầu thủ, tất nhiên cả thay đổi trong suy nghĩ, cách dụng binh của ông thầy người Hàn Quốc Park Hang Seo.